Lâm Đồng tập trung giải ngân vốn cho 2 dự án đường cao tốc

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành liên quan tập trung triển khai hoàn tất các thủ tục và giải ngân vốn của 2 dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương.
Tuyến đường cao tốc Liên Khương-Prenn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tuyến đường cao tốc Liên Khương-Prenn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh khẩn trương, tập trung hoàn thiện hồ sơ liên quan 2 dự án đường cao tốc nêu trên; bám sát các bộ, ngành trung ương, kịp thời hoàn thiện các nội dung theo ý kiến thẩm định; rà soát khối lượng công việc đã thực hiện, khẩn trương lập thủ tục thanh toán theo quy định, làm cơ sở giải ngân vốn được bố trí trong kế hoạch năm 2024.

Các địa phương liên quan phối hợp các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các khu dân cư, tái định cư phục vụ tái định cư cho 2 dự án đường cao tốc. Hiện 2 dự án đường cao tốc nêu trên đang được địa phương khẩn trương thực hiện các thủ tục để khởi công trong năm 2024.

Đắk Nông ứng phó dịch bệnh truyền nhiễm ở người

Theo thông tin từ Sở Y tế Đắk Nông, tính đến hết tháng 5 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 15/44 bệnh truyền nhiễm với 1.334 trường hợp mắc bệnh, ghi nhận 1 ca tử vong do bệnh dại tại huyện Đắk Mil, 48 ổ dịch tại 7 huyện, thành phố; trong đó, sốt xuất huyết 26 ổ dịch; thủy đậu 9 ổ dịch; tiêu chảy 8 ổ dịch; tay chân miệng 5 ổ dịch.

So với cùng kỳ năm 2023, số ca mắc bệnh truyền nhiễm tăng cao như: Sốt xuất huyết 463 ca, tăng 164 ca; bệnh tay chân miệng 164 ca, tăng 132 ca; bệnh lao phổi 65 ca, tăng 15 ca; bệnh cúm 43 ca, tăng 4 ca.

Sở Y tế đã đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các sở, ngành phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Y tế, các đơn vị chuyên môn của tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo về đợt giám sát phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm thường quy và nhiều đợt giám sát hỗ trợ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh và tại các địa phương có số ca bệnh truyền nhiễm cao, nhất là các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ tử vong cao.

Đào được gần 41m cửa trái hầm Phượng Hoàng Đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Ban Điều hành gói thầu XL01 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột cho biết, sau hơn 1 tháng mở cửa trái hầm Phượng Hoàng - hạng mục thuộc Gói thầu XL01 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đã đào được gần 41m dài, trong đó hầm trái đào được 26,5m dài, hầm phải đào được 14,43m dài.

Liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đang đẩy nhanh việc đào hầm Phượng Hoàng đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đang đẩy nhanh việc đào hầm Phượng Hoàng đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Theo tính toán của Ban điều hành dự án, đối với hầm trái có chiều dài 1.678,5m, dự kiến đến ngày 13/10/2025 là thông hầm, nhưng theo tiến độ đào hiện tại, dự kiến đến ngày 21/10/2025 sẽ thông hầm. Đối với hầm phải có chiều dài 1.685,565m, theo dự kiến, đến ngày 6/12/2025 sẽ thông hầm, còn theo tiến độ đào hiện tại, dự kiến đến ngày 7/12/2025 sẽ thông hầm.

Hỗ trợ nông dân canh tác lúa chất lượng cao

Từ năm 2022 đến nay, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã dành hơn 5 tỷ đồng triển khai cánh đồng lúa một giống chất lượng cao, diện tích 1.400 ha với 4.532 hộ tham gia. Vụ mùa 2024, huyện tiếp tục triển khai dự án cánh đồng lúa một giống chất lượng cao HN6, BC15 cho một số xã, tổng diện tích là 420 ha với 1.535 hộ dân tham gia; tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 1,66 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã triển khai dự án cánh đồng lúa một giống chất lượng cao tại tất cả các xã, thị trấn. Qua đánh giá, các giống lúa mới rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương; cho năng suất cao hơn so với giống chủ lực HT1 khoảng 3-5 tạ/ha và cao hơn năng suất trung bình của toàn huyện 4-6 tạ/ha.

Giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền trung và Tây Nguyên

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền trung và Tây Nguyên.

Năm 2023, khu vực miền trung và Tây Nguyên có 1.170 cơ sở vi phạm bị xử lý vi phạm về môi trường với số tiền xử phạt hơn 30,2 tỷ đồng... So với kết quả giao ban năm 2023, tỷ lệ nước thải sinh hoạt của các đô thị được thu gom và xử lý tăng từ 42,69% lên 43,93%; 8/16 tỉnh, thành phố có 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 47/61 khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 33/61 khu công nghiệp đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục.

Tỷ lệ cơ sở y tế có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn Việt Nam trên địa bàn khu vực miền trung và Tây Nguyên đạt 93,7%. Nhiều mô hình, cách làm hay và kinh nghiệm đã được thể hiện trong thực tiễn trong công tác kiểm soát ô nhiễm tại các doanh nghiệp và địa phương được triển khai hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường được tăng cường.

Có thể bạn quan tâm

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.