Lâm Đồng tăng cường hàng trăm cán bộ, công chức cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã

Qua đánh giá thực tế hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn, tỉnh Lâm Đồng có chủ trương và tổ chức tăng cường công chức, viên chức về hỗ trợ các đơn vị hành chính cấp xã trên nhiều lĩnh vực.

Tỉnh Lâm Đồng tăng cường 730 công chức, viên chức và chiến sĩ công an, quân đội về hỗ trợ cơ sở.
Tỉnh Lâm Đồng tăng cường 730 công chức, viên chức và chiến sĩ công an, quân đội về hỗ trợ cơ sở.

Chiều 1/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ra quân tăng cường công chức, viên chức về cơ sở năm 2025.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng biểu dương hơn 260 công chức, viên chức; 370 chiến sĩ công an, 100 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã được lựa chọn tham gia đợt biệt phái lần này. Đây là những đồng chí gương mẫu, tiên phong, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại cơ sở với tinh thần xung kích, vì tập thể, vì nhân dân và sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

ndo_br_6-5963.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm biểu dương các công chức, viên chức và chiến sĩ công an, quân đội được lựa chọn tham gia đợt biệt phái lần này.

Các công chức, viên chức và chiến sĩ công an, quân đội tham gia biệt phái lần này sẽ tham gia hỗ trợ cơ sở trên các lĩnh vực, như giáo dục, y tế, dân tộc-tôn giáo, công thương, xây dựng, tài chính, tư pháp hộ tịch, văn hóa-thông tin, văn phòng… Số lượng đông nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin (17 người), nội vụ (23 người) và nông nghiệp, đất đai, tài nguyên môi trường (131 người).

Tỉnh Lâm Đồng có 124 xã, phường, đặc khu. Qua kiểm tra thực tế, địa phương đánh giá, từ ngày bộ máy chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn, duy trì hoạt động tương đối ổn định, thông suốt, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp xuyên suốt, không bị gián đoạn.

ndo_br_7-5551.jpg
Đội ngũ cấp tỉnh tăng cường, hỗ trợ trực tiếp cho cấp xã lần này trong thời gian ít nhất là 3 tháng.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy còn những khó khăn, vướng mắc cần được ưu tiên xử lý kịp thời, nhất là tình trạng thiếu hụt, bố trí chưa phù hợp đội ngũ công chức, viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ tại các xã, phường, đặc khu, trong bối cảnh cấp xã đang tiếp nhận thêm 1.065 nhiệm vụ so với trước đây; nhất là tại những địa phương có diện tích lớn, dân số đông, địa bàn khó khăn về kinh tế-xã hội.

ndo_br_2-7235.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười động viên cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh tăng cường cơ sở tại lễ ra quân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, thực trạng thiếu hụt nhân sự ở cấp xã có chuyên môn sâu để xử lý công việc hiện nay rất cấp bách; một số xã, phường chưa kiện toàn đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt… Những “điểm nghẽn” này cần được tháo gỡ kịp thời để tránh ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp.

Vì vậy, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tinh Lâm Đồng đề xuất và đã được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý đưa ra giải pháp cấp bách và cần thiết: cử đội ngũ công chức, viên chức có năng lực, kinh nghiệm từ cấp tỉnh tăng cường, hỗ trợ trực tiếp cho cấp xã trong thời gian ít nhất là 3 tháng.

ndo_br_1-9164.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với công chức, viên chức và chiến sĩ công an, quân đội tại lễ ra quân tăng cường về cơ sở năm 2025.

Đồng chí đề nghị, lãnh đạo các sở tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ biệt phái về cơ sở lần này. Đồng thời, các đồng chí tăng cường cơ sở cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường cùng cán bộ địa phương bắt tay xử lý ngay công việc liên quan; chuyển giao kiến thức, hướng dẫn quy trình cho cán bộ cơ sở để hình thành phương pháp làm việc mới, định hình quy trình triển khai nhiệm vụ thông suốt, nhanh chóng, đạt hiệu quả cao.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.