Lâm Đồng phát triển nền nông nghiệp hiện đại

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai và nguồn nhân lực trong phát triển nông nghiệp, cùng với dự báo về thời cơ của quá trình hội nhập, cách đây gần 20 năm, tỉnh Lâm Đồng xác định nông nghiệp công nghệ cao là khâu đột phá để phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Nhà nông Bùi Ngọc Cung (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) kiểm tra cảm biến đo độ ẩm tại trang trại.
Nhà nông Bùi Ngọc Cung (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) kiểm tra cảm biến đo độ ẩm tại trang trại.

Qua các nhiệm kỳ, tỉnh đều ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp, với mục tiêu “phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại” để lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc.

Lâm Đồng được đánh giá là tỉnh tiên phong trong cả nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC). Giai đoạn mới, tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững.

Đón đầu xu hướng

Qua quá trình phân tích, nghiên cứu và bàn thảo, trên cơ sở xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa VII (năm 2003), Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong sáu chương trình đột phá để phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm của giai đoạn đầu, Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Nghị quyết 05-NQ/TU, về “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giai đoạn 2011-2015”. Giai đoạn này, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, như rau cao cấp đạt đến 500 triệu đồng/ha/năm, cá biệt rau thủy canh đạt từ 8 tỷ đến 9 tỷ đồng; hoa đạt đến 1,2 tỷ đồng, chè chất lượng cao đạt 250 triệu đồng và cà-phê đạt 240 triệu đồng/ha/năm. “Kết quả sản xuất NNCNC tại Lâm Đồng giai đoạn này, một lần nữa khẳng định chủ trương đúng đắn của nghị quyết về phát triển NNCNC, được xem là chìa khóa mở “tiềm năng xanh” địa phương”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S nhận định.

Nhận thấy dư địa để phát triển nông nghiệp tại Lâm Đồng, năm 1997, ông Lê Văn Cường (Phường 8, TP Đà Lạt) đã chọn khởi nghiệp bằng nông nghiệp. Gia đình ông thành lập Công ty TNHH Dalat G.A.P để đầu tư phát triển NNCNC. Năm 2012, Dalat G.A.P được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận “doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”.

Qua hơn 25 năm hoạt động, Dalat G.A.P đã khẳng định thương hiệu tại thị trường trong nước và xuất khẩu sản phẩm sang một số thị trường khu vực châu Á. Ông Cường cho rằng: “Muốn hội nhập, muốn xuất khẩu phải ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh số hóa trong sản xuất”. Tại huyện nông thôn mới Đơn Dương, Lâm Đồng, ông Bùi Ngọc Cung được ví là “nông dân số”. Với thâm niên hơn 30 năm gắn với nghề nông, giờ ông cảm thấy nhàn nhã khi ứng dụng IoT trên trang trại hơn 2,5 ha của mình.

Ông kể: “Tôi được tỉnh cho “xuất ngoại” học tập kinh nghiệm làm nông và “mê” hình ảnh nông nghiệp thông minh, sau đó quyết định đầu tư để thay đổi. Giờ hiệu quả kinh tế đã rõ, các loại rau, củ, quả của trang trại đã vào các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng rau sạch trong nước”.

Trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và ứng phó với biến đổi khí hậu, Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục đánh giá, tổng kết rút ra những điểm mới trong phát triển nông nghiệp và ban hành Nghị quyết 05, “Về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại, giai đoạn 2016-2020; định hướng đến năm 2025”.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Từng bước hiện thực hóa mục tiêu hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, năm 2022, Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 21 về “Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn đến năm 2025; định hướng đến năm 2030”.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng Nguyễn Văn Châu, thực tế cho thấy, những năm qua, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong nông nghiệp là nền tảng và động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả nền nông nghiệp, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp.

Hiện, diện tích sản xuất NNCNC tại Lâm Đồng hơn 66.800 ha, chiếm 20,4% diện tích canh tác; góp phần nâng giá trị sản xuất bình quân trong nông nghiệp lên 245 triệu đồng/ha/năm, tăng 3,3% so với năm 2022. Toàn tỉnh công nhận được 9 vùng sản xuất, có 14 doanh nghiệp được công nhận “doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”, 31 hợp tác xã và 59 trang trại sản xuất nông nghiệp ứng dụng, 154/253 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng, 15 doanh nghiệp và trang trại ứng dụng công nghệ thông minh.

Đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho thấy, trong trồng trọt, toàn tỉnh hiện có hơn 630 ha ứng dụng công nghệ thông minh, công nghệ số; cùng các ứng dụng sơ chế, phân loại nông sản như máy rửa và phân loại dựa trên mầu sắc và kích thước của sản phẩm; máy tách mầu trong chế biến trà, cà-phê nhân xuất khẩu; máy liên hợp, phối trộn khẩu phần thức ăn hoàn chỉnh theo phương pháp TMR trong chăn nuôi; robot đẩy thức ăn và hệ thống mát-xa tự động trong chăn nuôi bò sữa. Giai đoạn 2021-2023, Sở đã đề xuất đặt hàng 18 đề tài, tiếp nhận và chuyển giao 15 đề tài khoa học-công nghệ.

Theo đánh giá, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp hơn 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, dịch vụ nông nghiệp địa phương trên thị trường trong nước và quốc tế. Hiện nông sản Lâm Đồng đã xuất khẩu qua hơn 40 quốc gia trên thế giới; tất cả sản phẩm OCOP và hơn 1.300 nông sản của hơn 500 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân đã tham gia quảng bá và bán hàng trên nhiều sàn thương mại điện tử.

Với nền tảng, thành tựu nông nghiệp thời gian qua, Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2025, có hơn 25% diện tích ứng dụng công nghệ cao; trong đó có ít nhất 1.000 ha nông nghiệp thông minh, tuần hoàn; kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 600 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 74 triệu đồng/năm.

Tiến sĩ Phạm S phân tích, để chuyển đổi số nông nghiệp đạt kết quả tốt, Lâm Đồng tiếp tục hợp tác và đặt hàng các trường đại học, viện nghiên cứu đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là khối ngành khoa học-công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế; tiếp tục có cơ chế, chính sách nhằm tạo đột phá nông nghiệp thông minh với lộ trình và nguồn lực hợp lý; thu hút doanh nghiệp FDI về nông nghiệp thông minh để tiếp cận nhanh công nghệ hiện đại… Qua đó, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra sản phẩm đạt quy chuẩn quốc tế để mở rộng thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.