Lâm Đồng phát huy giá trị hệ sinh thái nông nghiệp

Lâm Ðồng được đánh giá là tỉnh có tiềm năng và lợi thế về điều kiện sinh thái, phù hợp để phát triển kinh tế nông nghiệp. Xác định rõ lợi thế, thời gian qua, địa phương đã định hướng phát triển nền nông nghiệp hiện đại và trở thành tỉnh tiên phong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tiến hành đồng bộ nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ. Qua đó, tạo đột phá trong sản xuất, thúc đẩy ngành nông nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực của tỉnh.
Sản xuất hoa công nghệ cao tại thành phố Ðà Lạt, Lâm Ðồng.
Sản xuất hoa công nghệ cao tại thành phố Ðà Lạt, Lâm Ðồng.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Lâm Ðồng có sự khác biệt rất lớn hệ sinh thái nông nghiệp so với nhiều địa phương trong nước. Tỉnh đã có nhiều chính sách để làm phong phú các thuộc tính của hệ sinh thái nông nghiệp; tiếp tục đầu tư, nghiên cứu đổi mới sáng tạo nhằm phát huy giá trị hệ sinh thái quan trọng này.

Hệ sinh thái nông nghiệp Lâm Đồng

Theo Tiến sĩ Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Ðồng, hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm bốn thuộc tính chính, gồm sức sản xuất, tính ổn định, tính bền vững và sự công bằng. Trong đó, sức sản xuất là lượng sinh khối tạo ra, giá trị doanh thu trên đơn vị diện tích với thời gian; tính ổn định là mức độ thích ứng mà ở đó, sức sản xuất được duy trì trong điều kiện những tác động do các yếu tố môi trường gây nên; tính bền vững là thuộc tính chi phối đến sức sản xuất của hệ thống trong điều kiện những rối loạn lớn hơn và sự công bằng là sự phân chia thành phẩm cho các cá nhân trong hệ thống.

Phân tích trên cho thấy các thuộc tính của hệ sinh thái nông nghiệp Lâm Ðồng có sự khác biệt so với nhiều địa phương khác. Ðầu tiên, Lâm Ðồng là một trong những địa phương có nhiều tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, không gian trong một tỉnh, nhưng chia thành bốn tiểu vùng sinh thái nông nghiệp khác nhau. Ðịa hình các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp biến động rất lớn, từ 200m đến 1.600m so với mặt biển. Lâm Ðồng có nhiều nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu nhất cả nước, với 12 nông sản; là địa phương tiên phong trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong hơn 20 năm qua, làm cơ sở phát triển nhanh nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ; địa phương có nhiều cơ sở nghiên cứu và nhân giống invitro cao nhất cả nước, với khoảng 60 cơ sở, sản lượng gần 75 triệu cây giống, trong đó xuất khẩu gần 50%.

Tiến sĩ Phạm S thông tin, hệ sinh thái nông nghiệp Lâm Ðồng còn có sự khác biệt so với nhiều tỉnh, thành phố trong nước ở các đặc điểm, như đây là địa phương được công nhận doanh nghiệp và vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhiều nhất cả nước; địa phương có nhiều nguồn gien dược liệu quý hiếm, có giá trị phòng, chữa bệnh cao, phù hợp xu thế thời đại của người dân toàn cầu; tận dụng tiềm năng đất đai rất cao và hầu như không có đất bỏ hoang tại Lâm Ðồng... “Yếu tố khác biệt rất lớn về sức sản xuất, lượng sinh khối tạo ra, giá trị doanh thu trên đơn vị diện tích với thời gian cao nhất cả nước. Vì vậy, giá đất nông nghiệp trung bình ở Lâm Ðồng cao nhất cả nước và giá đất nông nghiệp trung bình ở Ðà Lạt cao hàng đầu thế giới”, Tiến sĩ Phạm S cho biết.

Thời gian qua, Lâm Ðồng đã có nhiều chính sách để làm phong phú các thuộc tính của hệ sinh thái nông nghiệp, nhất là sức sản xuất. Ðồng thời, tiếp tục đầu tư nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ, nghiên cứu đổi mới sáng tạo nhằm phát huy đồng bộ các thuộc tính của hệ sinh thái nông nghiệp, thực hiện các giải pháp đột phá để ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.

Phát triển nông nghiệp hiện đại

Với phương châm “doanh nghiệp làm nòng cốt, ứng dụng khoa học-công nghệ là điều kiện tiên quyết để phát triển; xây dựng chuỗi liên kết, thương hiệu nông sản; nông dân đóng vai trò chủ thể và là nhân tố quyết định”, đã khích lệ và tạo điều kiện cho nông dân, doanh nghiệp Lâm Ðồng ứng dụng khoa học-công nghệ, phát triển nông nghiệp và đã hình thành nên lớp “nông dân thế hệ mới” năng động, sáng tạo, làm giàu từ nông nghiệp.

Tại Lâm Ðồng, Công ty TNHH Trang trại Langbiang (Langbiang Farm) được xem là doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số. Hiện công ty có gần 30 ha sản xuất rau, hoa. Giám đốc Langbiang Farm Nguyễn Quang Khánh khẳng định: “Số hóa hệ thống quản trị toàn diện là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm. Hệ thống tự động hóa chúng tôi đã triển khai lâu rồi, giờ số hóa là xu thế”. Theo ông Khánh, tự động hóa là cơ khí, còn số hóa thì về quản lý, quản trị và khả năng kiểm soát hệ thống cơ khí cũng như hệ thống vận hành. Hiện Langbiang Farm đã hình thành hệ sinh thái số trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, qua đó nâng cao các yếu tố hệ sinh thái nông nghiệp.

Thành lập năm 2017, Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Sunfood Ðà Lạt (Sunfood Dalat CO.OP) là đơn vị tốp đầu tại Lâm Ðồng triển khai hiệu quả chuỗi liên kết trong nông nghiệp, với 120 thành viên hợp tác sản xuất trên diện tích 70 ha. HTX cung cấp cây giống, phân bón, quy trình sản xuất công nghệ cao khép kín cho các thành viên và các hộ nông dân liên kết trên địa bàn. Hiện HTX cung ứng thị trường hơn 120 sản phẩm gồm rau đạt chuẩn VietGAP, hàng đặc sản, trái cây và hoa Ðà Lạt tại hàng chục tỉnh, thành phố trong cả nước.“Kết quả sản xuất nông nghiệp thời gian qua đã khẳng định hướng đi phù hợp, kịp thời của nền nông nghiệp Lâm Ðồng. Doanh nghiệp, HTX và nhà nông có thể làm giàu từ nông nghiệp”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sunfood Dalat CO.OP Phạm Ngọc Thạch cho biết.

Những năm qua, tỉnh Lâm Ðồng luôn có những chính sách để ngành nông nghiệp phát triển toàn diện. Ðến hết năm 2023, toàn tỉnh có 234 chuỗi liên kết, thu hút hơn 31 nghìn hộ nông dân; 135 dự án/kế hoạch hỗ trợ chuỗi liên kết, dự án; giá trị sản xuất thông qua chuỗi đạt hơn 30,8 nghìn tỷ đồng, đạt khoảng 35,4% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh; toàn tỉnh có 239 sản phẩm OCOP, gồm 10 sản phẩm 5 sao, 78 sản phẩm 4 sao, 151 sản phẩm 3 sao. Hiện, diện tích nông nghiệp công nghệ cao toàn tỉnh đạt hơn 66,8 nghìn ha, chiếm 20,4% tổng diện tích đất canh tác; hơn 630 ha ứng dụng công nghệ thông minh, công nghệ số; 1.579 ha nông nghiệp hữu cơ.

Lâm Ðồng có chín vùng nông nghiệp công nghệ cao và 14 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao được công nhận; 36 điểm du lịch canh nông, trong đó có bốn điểm đạt tiêu chí quốc tế. Giá trị sản xuất trồng trọt bình quân đạt 245 triệu đồng/ha/năm, riêng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt bình quân hơn 495 triệu đồng/ha (rau đạt hơn 2 tỷ đồng, hoa đạt từ 3 đến 5 tỷ đồng/ha). Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thông minh chiếm 45% tổng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt. Tỉnh đã thu hút 80 doanh nghiệp FDI và 1.550 doanh nghiệp trong nước đầu tư lĩnh vực nông nghiệp. “Thành công lớn là các doanh nghiệp, HTX và nông dân Lâm Ðồng đã đầu tư, lựa chọn công nghệ, thiết bị phù hợp; xây dựng các quy trình canh tác, tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, tưới nhỏ giọt, công nghệ sau thu hoạch, thủy canh, khí canh, giải pháp IoT... Kết quả thời gian qua là nền tảng thúc đẩy hệ sinh thái nông nghiệp Lâm Ðồng”, Tiến sĩ Phạm S cho biết.

Nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh về hệ sinh thái nông nghiệp, thời gian tới, Lâm Ðồng tiếp tục đầu tư nông nghiệp toàn diện, hiện đại, đa chức năng, đa giá trị trên cơ sở nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, nông nghiệp tuần hoàn; đầu tư nguồn nhân lực và khoa học-công nghệ, nghiên cứu đổi mới sáng tạo nhằm phát huy đồng bộ các thuộc tính của hệ sinh thái nông nghiệp; phát huy các chính sách hỗ trợ về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, liên kết sản xuất, sở hữu trí tuệ...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Ðồng Phạm S cho rằng, địa phương cần tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các doanh nghiệp FDI đến đầu tư một số lĩnh vực trong nông nghiệp mà tỉnh kêu gọi đầu tư. Ðồng thời, đẩy mạnh hợp tác chiến lược kết nối tiêu thụ nông sản Lâm Ðồng tại thị trường quốc tế; hình thành chuỗi giá trị nông sản toàn cầu quy mô lớn, chất lượng cao và an toàn thực phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.