Lâm Đồng khai thác thế mạnh du lịch thể thao

Đà Lạt-Lâm Đồng có điều kiện thuận lợi về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, cùng tài nguyên nhân văn và tài nguyên rừng phù hợp để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, như du lịch tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái… Những năm gần đây, du lịch thể thao đang trở thành xu hướng lớn của xã hội, thu hút nhiều vận động viên trong nước và quốc tế tham gia, góp phần kích cầu các dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống, mua sắm… và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh du lịch Đà Lạt.
Giải chạy địa hình Laan Ultra Trail 2024 tổ chức tại Lâm Đồng thu hút hơn 2.600 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia.
Giải chạy địa hình Laan Ultra Trail 2024 tổ chức tại Lâm Đồng thu hút hơn 2.600 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia.

Cùng với các vận động viên tham gia giải đấu, các hoạt động du lịch thể thao sẽ kéo theo nhiều thành viên đi cổ vũ. Đó chính là lượng du khách tiềm năng để phát triển dịch vụ-du lịch.

Nhiều sự kiện thể thao hấp dẫn

Lâm Đồng đã và đang phát triển mạnh mẽ các sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm như: Đu dây vượt thác tại Datanla, đi bộ trong rừng, xe đạp địa hình băng rừng, chèo thuyền vượt ghềnh thác trên sông Đạ Đờn…

Những sản phẩm này thu hút khá đông du khách, nhất là du khách quốc tế. Tổng giám đốc Công ty Domingo Nguyễn Hoàng Đại, đơn vị chuyên tổ chức các giải chạy địa hình, cho biết: “Lâm Đồng có tiềm năng lớn trong việc phát triển các loại hình du lịch thể thao, như leo núi, trekking hay nhảy dù thể thao.

Với địa hình núi non hùng vĩ, thác nước đẹp và rừng nguyên sinh, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích hoạt động ngoại khóa và thể thao mạo hiểm”.

Năm 2024, Đà Lạt-Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới khi tour vượt thác của Công ty Viet Challenge Tours được trang du lịch danh tiếng Tripadvisor vinh danh là một trong những sản phẩm du lịch xuất sắc nhất thế giới.

Tour được thiết kế hành trình vượt ba thác nước tại Lâm Đồng gồm thác Datanla, thác Voi và Pongour; cùng tham quan, tìm hiểu về sản xuất cà-phê và tơ lụa trên đường đi. Tripadvisor mô tả đây là một cuộc phiêu lưu ly kỳ, nơi du khách sẽ trèo xuống những thác nước tuyệt đẹp, đu khỏi vách đá cao và đi bộ xuyên qua những khu rừng tươi tốt.

Trên đường đi, du khách sẽ tìm hiểu về các loại cây thuốc và ẩm thực bản địa từ những hướng dẫn viên thân thiện. Theo Phó giám đốc Viet Challenge Tours Phan Văn Chung, việc những loại hình du lịch thể thao này được du khách bình chọn và vinh danh là minh chứng cho sự hấp dẫn của nó, qua đó sẽ thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển.

Với khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hạ tầng du lịch bảo đảm, thời gian qua, Đà Lạt-Lâm Đồng thu hút nhiều sự kiện thể thao lớn hằng năm như các giải chạy địa hình: Dalat Ultra Trail, Laan Ultra Trail, Prenn Trail Summit… Gần đây, giải chạy bộ Da Lat Music Night Run quanh hồ Xuân Hương giúp các vận động viên hòa trong không khí mới lạ với sự kết hợp của thể thao và âm nhạc trên cung đường chạy; thu hút hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hằng năm cũng thường có chặng đua quanh hồ Xuân Hương và Đà Lạt-Bảo Lộc…

Những sự kiện này không chỉ tạo cơ hội cho các vận động viên thể hiện tài năng, mà còn góp phần kết nối, phát triển du lịch, dịch vụ; quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt- Lâm Đồng ra thế giới. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Tiến Hải, du lịch thể thao tại Lâm Đồng thường được tổ chức dưới hai hình thức cơ bản gồm các hoạt động thể thao cho du khách tham gia và tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quy mô lớn.

Những hoạt động này góp phần quan trọng trong tạo nguồn thu cho địa phương và nâng cao nhận thức về du lịch thể thao trong cộng đồng, ý thức bảo vệ sức khỏe, môi trường.

Phát huy hiệu quả du lịch thể thao

Nhận thấy tiềm năng và thế mạnh của du lịch thể thao, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện một số chính sách hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh, an toàn, và cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các giải thể thao kết hợp trải nghiệm du lịch.

Cơ quan chức năng cũng ban hành quy định tạm thời về quản lý đối với hoạt động tổ chức và kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm, tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp tổ chức và bảo đảm an toàn cho du khách. Ông Nguyễn Thanh Việt, Giám đốc Công ty cổ phần Lâm An, Trưởng ban tổ chức giải Laan Ultra Trail cho biết, giải chạy này hằng năm đều thu hút lượng vận động viên rất lớn, đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Italia, Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore...

Đây là giải chạy mang tính chuyên nghiệp cao không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn tầm quốc tế, qua đó, sẽ kéo theo lượng du khách đi theo cổ vũ rất lớn.

Đà Lạt-Lâm Đồng có nhiều ưu thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên rừng phù hợp để phát triển đa dạng các loại hình du lịch. Cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch được hình thành trong thời gian dài, cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch của địa phương. “Thông qua du lịch thể thao, hình ảnh du lịch Đà Lạt-Lâm Đồng được quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước, góp phần thu hút khách”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Tiến Hải khẳng định.

Theo thống kê, giai đoạn 2022-2024, lượt du khách đến Đà Lạt-Lâm Đồng tăng đều mỗi năm với mức tăng trưởng bình quân gần 66%; lượng khách đăng ký lưu trú tăng trưởng bình quân là 58,4%; khách quốc tế chiếm 5,8% tổng lượng khách lưu trú. Năm 2024, Lâm Đồng đón vị khách du lịch thứ 10 triệu đến tham quan, trải nghiệm, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với ngành du lịch địa phương.

Với những nỗ lực trong việc phát triển du lịch thể thao, Lâm Đồng đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Sự kết hợp giữa thể thao và du lịch đã mang lại lợi ích kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Tuấn cho biết, những năm gần đây, du lịch thể thao đang trở thành xu thế mới, phát triển nhanh; nhất là với sự ra đời, phát triển của những giải thể thao lớn, thu hút đông vận động viên tham gia với khả năng tổ chức linh hoạt. Mỗi giải đấu đều được tỉnh quan tâm chuẩn bị chu đáo, từ cơ sở vật chất đến công tác đón tiếp, lưu trú, ẩm thực, bảo đảm an ninh trật tự… để lại những hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

“Các giải thi đấu thể thao đã được tổ chức tại Lâm Đồng thời gian qua là điển hình về hiệu quả khi kết hợp thể thao-du lịch. Thời gian tới, địa phương sẽ nghiên cứu kỹ và có định hướng dài hạn để xây dựng, nâng cấp hạ tầng, cải thiện hệ thống giao thông, cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đủ đáp ứng yêu cầu của nhiều hình thức du lịch thể thao”, đồng chí Đinh Văn Tuấn cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.