Lâm Đồng-Hàn Quốc kết nối văn hóa và hợp tác phát triển du lịch

Việc kết nối văn hóa và hợp tác du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Chủ trì chương trình gặp mặt, giao lưu “Kết nối văn hóa, hợp tác du lịch: Lâm Đồng và đối tác Hàn Quốc”.
Chủ trì chương trình gặp mặt, giao lưu “Kết nối văn hóa, hợp tác du lịch: Lâm Đồng và đối tác Hàn Quốc”.

Chiều 6/6, tại thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng-Đà Lạt tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu với chủ đề: “Kết nối văn hóa, hợp tác du lịch: Lâm Đồng và đối tác Hàn Quốc”.

Tham dự chương trình có đoàn đại biểu đến từ Hàn Quốc, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA); nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, thương mại tại Việt Nam và lãnh đạo các sở ngành, doanh nghiệp du lịch tỉnh Lâm Đồng.

ndo_br_3.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tiến Hải phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, chương trình gặp mặt, giao lưu “Kết nối văn hóa, hợp tác du lịch: Lâm Đồng và đối tác Hàn Quốc” là dịp để tăng cường kết nối văn hóa, mở rộng quan hệ hợp tác và thúc đẩy phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc.

ndo_br_8.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.

Trong bối cảnh phát triển mới, việc sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông sẽ tạo nên không gian du lịch liên hoàn, với lợi thế “núi-rừng-biển” độc đáo. Tỉnh Lâm Đồng (mới) kỳ vọng trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi du khách có thể trải nghiệm liền mạch từ cao nguyên mát mẻ, thiên nhiên hoang sơ đến những bãi biển sôi động.

“Với tiềm năng to lớn, định hướng phát triển rõ ràng và sự đầu tư mạnh mẽ từ phía chính quyền và doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng, ngày càng hiệu quả và bền vững”, ông Nguyễn Tiến Hải kỳ vọng.

ndo_br_5-ga-da-lat.jpg
Thị trường khách Hàn Quốc chiếm hơn 63% lượng khách quốc tế đến Đà Lạt-Lâm Đồng trong năm 2024.

Thời gian qua, Lâm Đồng luôn quan tâm phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Năm 2024, toàn tỉnh đón hơn 10,3 triệu lượt du khách, trong đó có khoảng 600 nghìn lượt khách quốc tế. Đáng chú ý, thị trường khách Hàn Quốc chiếm hơn 63% lượng khách quốc tế, với khoảng 380 nghìn lượt. Qua đó cho thấy sức hút đặc biệt của vùng đất Đà Lạt-Lâm Đồng đối với du khách đến từ xứ sở kim chi.

Tại chương trình, các đại biểu đối tác Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, cùng các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch tại Lâm Đồng đã thảo luận, trao đổi và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường khách du lịch giữa Hàn Quốc và Lâm Đồng trong thời gian tới; kết nối doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, phù hợp với thị hiếu và xu hướng của thị trường khách Hàn Quốc-Việt Nam. Đồng thời, đề xuất các mô hình hợp tác văn hóa, giao lưu cộng đồng nhằm tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai bên.

ndo_br_2.jpg
Chương trình thu hút nhiều đối tác Hàn Quốc và doanh nghiệp du lịch tại Lâm Đồng tham gia.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc Trần Hải Linh, chương trình diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2022. Việc kết nối văn hóa và hợp tác du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Sau sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông với tên tỉnh mới là Lâm Đồng, vùng đất nam Tây Nguyên và Duyên hải miền trung này đang mở ra một vùng liên kết phát triển mới, giàu tiềm năng về phát triển du lịch; thúc đẩy hợp tác về văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng và đặc biệt là kết nối quốc tế, trong đó có kết nối Việt-Hàn tại khu vực này.

ndo_br_4.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc Trần Hải Linh (thứ hai, bên trái) cùng đại biểu tham quan, tìm hiểu các chương trình xúc tiến du lịch trong khuôn khổ chương trình.

Chiến lược phát triển du lịch Lâm Đồng giai đoạn tới tập trung vào các trụ cột, gồm hình thành hành lang du lịch liên vùng; xây dựng hệ sinh thái sản phẩm chất lượng cao, tăng cường thu hút khách lưu trú dài ngày, chi tiêu cao; mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong nước, quốc tế và xây dựng hình ảnh “Lâm Đồng (mới) - điểm đến xanh, thân thiện và hấp dẫn quanh năm.

Phát biểu tại chương trình, Nghị sĩ tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc Jung Dong-hyeok cho biết, qua chuyến thăm Lâm Đồng lần này, ông đã xác nhận được tiềm năng trong lĩnh vực du lịch và thương mại. Sau chuyến công tác này, ông trở về Hàn Quốc và quảng bá rộng rãi về tiềm năng và thông tin của Lâm Đồng, đồng thời sẽ hợp tác cùng Lâm Đồng; đồng hành và tạo cơ hội để tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch Lâm Đồng với Hàn Quốc.

ndo_br_5.jpg
Các doanh nghiệp Lâm Đồng và Hàn Quốc tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc.

Đến năm 2030, ngành du lịch Lâm Đồng đặt mục tiêu đón từ 40 đến 45 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 18 đến 25%. Trong mục tiêu đó, thị trường khách Hàn Quốc tiếp tục được xác định là thị trường trọng điểm, kỳ vọng có số lượt khách đến tỉnh Lâm Đồng cao nhất trong thị trường khách du lịch quốc tế.

Tại chương trình, các doanh nghiệp của hai bên tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy xúc tiến đầu tư, truyền thông quảng bá hình ảnh điểm đến, chia sẻ thông tin thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm và dịch vụ phù hợp với định hướng chiến lược chung của hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.