Lâm Đồng gỡ khó để thu hút đầu tư và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Lâm Đồng đang tăng cường giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời, triển khai các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm hiểu, đề xuất dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tạo quỹ đất sạch, chuẩn bị tốt các dự án, lĩnh vực mời gọi đầu tư để đón các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng.
Đóng gói hoa tại Dalat Hasfarm, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Đóng gói hoa tại Dalat Hasfarm, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng mong muốn, quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với các cơ quan quản lý tại địa phương, được xây dựng trên cơ sở nền tảng là mối quan hệ cộng sinh để giải quyết những khó khăn, vướng mắc một cách thấu đáo.

Khẳng định vai trò doanh nghiệp

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phát biểu chúc mừng doanh nhân trên địa bàn nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái khẳng định, những năm qua, đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Lâm Đồng đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình; phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hơn 14.400 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 175 nghìn tỷ đồng, đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trong 9 tháng năm 2024, tình hình doanh nghiệp phát triển tương đối ổn định, có 907 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 5.287 tỷ đồng, giảm 11,2% về số doanh nghiệp và giảm 31% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023; có 302 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 573 hợp tác xã, tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 1.200 tỷ đồng, với 75.369 thành viên; cùng 5 liên hiệp hợp tác xã và 436 tổ hợp tác.

“Với sự nỗ lực của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm của lãnh đạo tỉnh đã tạo nên sự đồng thuận, niềm tin của xã hội vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Doanh nghiệp từng bước quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra nước ngoài, góp phần lan tỏa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hồng Thái ghi nhận.

Theo đánh giá, trong hơn 9 tháng qua, tỉnh Lâm Đồng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, kinh tế-xã hội địa phương đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế tăng trưởng 3,35%, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế; lĩnh vực du lịch, công nghiệp có những bước phát triển.

Trong đó, du lịch là điểm sáng, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 7,4 triệu lượt, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, khách quốc tế 426 nghìn lượt, tăng 42%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch hơn 11,9 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 758,3 triệu USD, bằng 77% kế hoạch, tăng 12,7%; tổng thu ngân sách nhà nước hơn 9.700 tỷ đồng, bằng 69% dự toán địa phương, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các chương trình an sinh xã hội và nhiều lĩnh vực khác của tỉnh, có sự đóng góp quan trọng của các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được, nhất là việc ứng dụng các mô hình quản lý, sản xuất hiện đại; tạo ra của cải vật chất và thúc đẩy sự năng động cho xã hội; giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và tạo ra những sản phẩm tốt đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Gỡ khó cho doanh nghiệp

Lâm Đồng quan tâm tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp; mới nhất là hai hội nghị được tổ chức vào tháng 6 và tháng 10 vừa qua. Các cuộc gặp gỡ, đối thoại đều do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, thành phần tham dự có thủ trưởng các sở, ngành liên quan, lãnh đạo các huyện, thành phố. Qua các hội nghị, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, xác định cụ thể thời gian giải quyết, công khai cho doanh nghiệp; tạo niềm tin, động lực cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc đầu tư vào tỉnh.

Tại Hội nghị đối thoại và tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 vừa qua, trước gần 300 doanh nhân, đại diện doanh nghiệp, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học khẳng định, thời quan qua, lãnh đạo tỉnh đã có nhiều buổi gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của doanh nhân, doanh nghiệp. Tỉnh Lâm Đồng mong muốn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ tạo ra môi trường làm việc công khai, minh bạch, lành mạnh, thông thoáng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, mời gọi các nhà đầu tư mạnh dạn đến đầu tư tại địa phương.

Trên tinh thần trao đổi nói thẳng, nói thật, làm thật để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp phát triển và thu hút đầu tư; nhiều ý kiến của doanh nhân, đại diện doanh nghiệp thẳng thắn đề cập đến các vướng mắc đang gặp phải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, như vướng mắc, bất cập trong phát triển du lịch canh nông, du lịch cộng đồng nông thôn; chiến lược phát triển ngành hoa Đà Lạt, khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, tiền thuê đất tăng gây khó khăn cho nhà đầu tư…

Liên quan đến tâm tư của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, rằng vì sao trong 9 tháng qua, chỉ có 3 dự án với vốn đăng ký 95 tỷ đồng đầu tư vào địa phương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt Nguyễn Đình Sơn nhận định, hiện nay, nhiều doanh nghiệp khi đầu tư vào Lâm Đồng vẫn còn e ngại thủ tục hành chính rườm rà, nhiêu khê. Một thủ tục xin cấp phép đầu tư phải xin hết sở này đến sở khác, đến khi hoàn thiện thì dự án cũng gần hết thời hạn. Một trở ngại nữa là quỹ đất của địa phương để thu hút đầu tư quá ít, không quy hoạch được quỹ đất để thu hút nhà đầu tư.

Một số ý kiến của đại diện doanh nghiệp bày tỏ, vì nhiều lý do, thời gian gần đây, tỉnh Lâm Đồng đang thiếu tính ổn định trong cơ chế, chính sách. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc đầu tư của các doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào tỉnh. Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi Đoàn Văn Tá nêu khó khăn: “Giá thuê đất hiện nay đang ở mức rất cao, khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nếu trước đây, giá đất tăng không quá 10%, thì hiện tăng theo giá thị trường khiến nhà đầu tư không thể đáp ứng; nguồn thu không đủ trả tiền thuê đất thì không thể đầu tư”.

Giải đáp kiến nghị của các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, sẽ chấn chỉnh, khắc phục chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời khẳng định, hiện nay tỉnh vẫn còn quỹ đất dồi dào; tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp được cấp nhưng lại không triển khai thực hiện, những trường hợp này tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi để giao lại cho các doanh nghiệp có năng lực, quyết tâm hơn.

Lâm Đồng xác định, doanh nghiệp phát triển thì tỉnh mới phát triển, tỉnh phát triển sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hồng Thái khẳng định, bất cập, vướng mắc ở đâu sẽ tháo gỡ tới đó, đồng thời, giao các đơn vị, sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp; có các giải pháp hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư nghiên cứu, tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tạo quỹ đất sạch, chuẩn bị tốt các dự án, lĩnh vực mời gọi đầu tư để đón các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng.

Lâm Đồng cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện để sớm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Tỉnh mong muốn, quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý được xây dựng trên cơ sở nền tảng là mối quan hệ cộng sinh để giải quyết vấn đề một cách thấu đáo.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.