Kỹ thuật mới trong phẫu thuật chỉnh hình vẹo cột sống

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống (Bệnh viện Bạch Mai) vừa phối hợp giáo sư A. Ran-ga-na-than, chuyên gia đầu ngành thế giới về các bệnh lý cột sống của Bệnh viện Hoàng gia Luân Đôn (Anh) ứng dụng hệ thống định vị không gian ba chiều O-arm cùng vít trượt Streamline thực hiện phẫu thuật chỉnh hình vẹo cột sống thành công cho ba người bệnh.

Giáo sư A. Ran-ga-na-than và các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Bạch Mai) thăm khám cho bệnh nhi bị cong vẹo cột sống.
Giáo sư A. Ran-ga-na-than và các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Bạch Mai) thăm khám cho bệnh nhi bị cong vẹo cột sống.

Ba người bệnh đầu tiên được ứng dụng kỹ thuật mới để phẫu thuật chỉnh hình cột sống gồm: Ngô Phương Th. (17 tuổi, ở Vĩnh Phúc), Vũ Thị Minh H. (14 tuổi, ở Hải Phòng) và Phan Thanh Quang N. (16 tuổi, ở Hà Nội). Nếu như người bệnh N. bị cong vẹo cột sống từ một năm trước và chưa được điều trị bằng phương pháp gì thì hai người bệnh Th. và H. đều đã được phát hiện vẹo cột sống ba năm trước, được điều trị phục hồi chức năng, mặc áo chỉnh hình, theo dõi thường xuyên, tuy nhiên góc vẹo cột sống vẫn tăng dần. Đây là ba trong số hơn 100 trẻ em và người lớn đến khám miễn phí trong ba ngày (từ 26 đến 28-6 vừa qua) tại Khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống. Tất cả người bệnh này đều không có triệu chứng cơ năng, phát hiện bị cong vẹo do thay đổi hình dạng cột sống bên ngoài. Sau mổ, cả ba người bệnh đều được chỉnh vẹo đạt 99% so với bình thường, sức khỏe ổn định… tiếp tục theo dõi một, hai ngày tới là được ra viện, trở về cuộc sống bình thường.

Đáng chú ý, đây là lần đầu kỹ thuật mới này được triển khai tại Việt Nam để phục vụ phẫu thuật cong vẹo cột sống cho người bệnh. Nhờ sử dụng hệ thống vít có ren đôi, việc bắt vít tiến hành rất nhanh và chính xác. Vít trượt này dài, dễ dàng đặt được vào các vị trí cần nắn chỉnh, giúp quá trình mổ tiến hành thuận lợi hơn, thời gian mổ rút ngắn hơn (chỉ bằng hai phần ba so với các phương pháp thông thường), làm giảm sự mất máu và giảm nguy cơ nhiễm trùng cho người bệnh, từ đó hồi phục nhanh hơn.

TS Hoàng Gia Du Trưởng, Khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Bệnh lý vẹo cột sống rất phức tạp và thường không rõ nguyên nhân. Các tổn thương thường là các rối loạn cấu trúc giải phẫu, dị tật của thân đốt sống, dị dạng bẩm sinh... Cột sống gồm các đốt sống liên kết với nhau, trong đốt sống có hệ thống dây thần kinh để chỉ đạo hoạt động cơ thể… Chính vì thế, khi phẫu thuật, điều lo ngại nhất là làm tổn hại thần kinh, gây biến chứng liệt. Thậm chí chỉ cần sai lệch 1 đến 2 mm cũng có thể khiến người bệnh bị liệt, tàn phế suốt đời.

Qua quá trình thăm khám thời gian gần đây, các bác sĩ nhận thấy người bệnh bị bệnh lý cột sống nói chung, nhất là tình trạng trẻ em bị cong vẹo cột sống khá nhiều. Tuy nhiên, rất nhiều cháu được gia đình đưa đến thăm khám khá muộn, để lại những ảnh hưởng về tâm lý, cảm giác tự ti mặc cảm với bản thân. Bên cạnh đó, bệnh lý cong vẹo cột sống sẽ gây ra những ảnh hưởng về chức năng, gây đau lưng khi độ vẹo lớn hoặc gây thoái hóa, trượt đốt sống... Ngoài ra, cong vẹo cột sống còn có thể gây ảnh hưởng đến chức năng hô hấp vì phần lớn các cháu vẹo sẽ có rối loạn thông khí, do ảnh hưởng đến dung tích phổi. Đặc biệt cong vẹo cột sống ở nữ còn gây biến dạng của cột sống và khung chậu, ảnh hưởng đến chức năng sinh nở sau này.

Để nâng cao chất lượng thăm khám và điều trị các bệnh lý về cột sống cho người bệnh, thời gian qua Khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống Bệnh viện Bạch Mai đã ứng dụng nhiều kỹ thuật cao và đưa vào sử dụng nhiều hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh lý cột sống như hệ thống định vị không gian ba chiều O-arm giúp cho bác sĩ, phẫu thuật viên định vị chính xác vị trí bắt vít để “nắn chỉnh” cột sống, giảm tỷ lệ phải phẫu thuật lại do chưa chính xác trong xác định vị trí, chức năng và giải phẫu chưa phục hồi hoàn hảo như trước đây.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.