Kỹ thuật ghép đa tạng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giành giải Nhất Nhân tài Đất Việt 2025

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa được trao giải Nhất trong lĩnh vực Y dược với công trình “Triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức” do Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh và cộng sự thực hiện, tại Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2025 tối 27/10.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa được trao Giải Nhất trong lĩnh vực Y dược với công trình “Triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa được trao Giải Nhất trong lĩnh vực Y dược với công trình “Triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”.

Đây là những kỹ thuật ghép tạng tiên tiến lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến vượt bậc của y học nước nhà trong lĩnh vực ghép tạng.

Thành công của công trình thể hiện tính khoa học chặt chẽ, với việc chỉ định ghép đồng thời nhiều tạng được thực hiện theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, nhằm tối ưu hóa cơ hội sống cho người bệnh và sử dụng hiệu quả từng tạng hiến quý giá. Mỗi trường hợp ghép đa tạng đều trải qua quy trình hội chẩn liên chuyên khoa, thống nhất từ chỉ định, kỹ thuật phẫu thuật đến chăm sóc sau ghép, bảo đảm an toàn tuyệt đối và nâng cao chất lượng hồi phục cho người bệnh.

Vượt lên trên giá trị khoa học, công trình còn mang trong mình ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khi mỗi ca ghép thành công là một hành trình hồi sinh kỳ diệu, nơi sự ra đi của một người mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã triển khai ghép đa tạng gồm: Tim-gan; tim-phổi; gan-thận; tim-thận cho bệnh nhân.

Ca ghép đa tạng tim-thận thành công đầu tiên tại Việt Nam cho một bệnh nhân bị mắc suy tim-thận giai đoạn cuối ngày 15/2/2023. Ca ghép đã kéo dài 10 giờ, từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối. Tất cả các diễn biến trong mổ hoàn toàn phù hợp với các quy trình đã chuẩn bị rất kỹ từ trước mổ. Đến nay, bệnh nhân vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và có thể đạp xe chặng đường dài.

Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng chia sẻ đầy xúc động: "Giải thưởng Nhân tài Đất Việt không chỉ là thành quả của riêng một tập thể, mà là kết quả của hành trình dài nỗ lực, cống hiến qua nhiều thế hệ thầy thuốc của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức".

hieu0151.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải nhất lĩnh vực Y dược cho nhóm tác giả.

Thay mặt cho kíp ghép tạng hôm nay được vinh danh, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng gửi lời tri ân sâu sắc tới hai người thầy có dấu ấn đặc biệt trong sự phát triển của bệnh viện nói chung và lĩnh vực ghép tạng nói riêng, đó là Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Tùng và Phó Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách.

Ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước, trong bối cảnh đất nước còn chiến tranh, cố Giáo sư Tôn Thất Tùng đã ấp ủ ý tưởng về ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Công trình cắt gan kinh điển của thầy chính là nền tảng để các thế hệ sau kế thừa và phát triển, mở ra bước tiến lớn trong các phẫu thuật gan và ghép gan của bệnh viện ngày nay.

Người thầy thứ hai mà Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng muốn bày tỏ lòng biết ơn là Phó Giáo sư Tôn Thất Bách - người đã hiện thực hóa những ý tưởng của thầy Tùng.

"Khi chúng tôi còn là những bác sĩ nội trú trẻ, dưới sự chỉ đạo tận tâm của thầy Bách, chúng tôi đã từng bước thực hành ghép trên động vật - từ chó, lợn, đến những ca ghép thận, ghép gan, rồi sau này là ghép tim. Chính những bước đi ấy đã tạo nên nền móng vững chắc cho thành công của chúng tôi hôm nay", Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng chia sẻ.

Trong vài năm trở lại đây, hoạt động ghép tạng tại Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, đánh dấu một giai đoạn trưởng thành mới của ngành y học nước nhà.

Trong thành tựu chung đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giữ vai trò tiên phong, đóng góp quan trọng cả về số lượng ca ghép cũng như độ phức tạp kỹ thuật. Không chỉ thực hiện thành công nhiều ca ghép đa tạng phức tạp, các chuyên gia của Việt Đức còn chủ động chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn cho nhiều bệnh viện trong cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.