Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Bó hoa tươi thắm nhân dịp Quốc khánh 2/9 như lời tri ân sâu sắc của đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thị trưởng thành phố Montreuil, ông Philippe Lamarche.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thị trưởng thành phố Montreuil, ông Philippe Lamarche.

Sáng 1/9, hòa chung không khí vui mừng của cả dân tộc đón chào ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước - ngày Quốc khánh 2/9, đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Paris đã tổ chức lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại công viên Montreau, thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris. Tới chung vui cùng buổi lễ, có sự tham dự của Phó Thị trưởng thành phố Montreuil, ông Philippe Lamarche.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao những hiệu quả của hợp tác song phương giữa hai nước trong suốt thời gian qua. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã soạn thảo nên Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc Việt bước vào một giai đoạn lịch sử mới đàng hoàng hơn, vẻ vang hơn. Đứng trên đất Pháp xa xôi, trước tượng đài của Bác Hồ đáng kính, cảm xúc trong lòng của những người con Việt Nam trong những ngày thu lịch sử vẫn luôn chất chứa niềm vui và tự hào.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ cách mạng đấu tranh hết mình vì tự do, độc lập và hạnh phúc không chỉ của dân tộc, mà còn của cộng đồng quốc tế. Đó là lý do vì sao cách đây 35 năm, trong Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 24 của Đại hội đồng năm 1987, UNESCO đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”.

Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh, một phần không thể thiếu trong nhóm di sản văn hóa của địa phương, gần đây đã được tòa thị chính thành phố Montreuil và Bảo tàng Lịch sử Sống cải tạo khang trang, đẹp đẽ.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Phó Thị trưởng cùng toàn thể đoàn cán bộ thành phố và Bảo tàng Lịch sử Sống đã luôn dành sự quan tâm tới Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì sự phát triển, hợp tác và hữu nghị giữa hai nước.

Cùng chia sẻ cảm xúc với những người bạn Việt Nam trong buổi lễ, Phó Thị trưởng Philippe Lamarche thể hiện tình cảm sâu sắc và sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chính quyền thành phố cũng luôn nỗ lực để có thể gìn giữ, lưu trữ nguyên vẹn các kỷ vật quý báu ghi dấu quãng thời gian hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, tạo điều kiện cho nhiều thế hệ người Pháp, Việt Nam và du khách quốc tế tới tham quan và tưởng nhớ về Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người với tinh thần yêu nước cao độ, khát vọng độc lập, tự do và yêu chuộng hòa bình. Người cũng là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Hội nghị Tours vào năm 1920. Thành phố Montreuil luôn vinh dự được tiếp đón các lãnh đạo cấp cao và đoàn công tác của Việt Nam mỗi khi tới Pháp cũng như mỗi dịp lễ lớn.

Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là món quà của Bảo tàng Hà Nội tặng thành phố Montreuil, khánh thành ngày 19/5/2005, nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật của Người.

Hai Đại sứ quán sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động trao đổi, giao lưu, đặc biệt là giữa các cán bộ ngoại giao trẻ.

Hai Đại sứ quán sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động trao đổi, giao lưu, đặc biệt là giữa các cán bộ ngoại giao trẻ.

* Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào do Đại sứ Kham-Inh Khichadeth dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp chúc mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9.

Đại sứ Lào gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam nhân ngày Quốc khánh, cũng như bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong suốt 77 năm qua như ổn định chính trị, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội.

Hai cơ quan ngoại giao của Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phối hợp và thúc đẩy quan hệ hữu nghị to lớn, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện vì hạnh phúc và thịnh vượng của hai dân tộc.

Đại sứ Việt Nam Đinh Toàn Thắng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth, khẳng định mong muốn tình hữu nghị anh em Việt-Lào ngày càng thêm khăng khít, đặc biệt không chỉ trong năm đặc biệt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) mà còn trong tương lai về sau.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.