Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc

Tối 24/1, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc cùng phối hợp tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025).
Nghi thức cắt bánh gato tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.
Nghi thức cắt bánh gato tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung Quốc có đồng chí Lý Hồng Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc); Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh; Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông; Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Hồ Hiểu Lê; Trợ lý Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Triệu Thế Thông; các cựu Đại sứ, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Việt Nam cùng đông đảo đại diện các bộ, ngành, địa phương, nhân sĩ hữu nghị, các cựu chiến binh từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, đại diện các doanh nghiệp, trường đại học, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung Quốc, một số Đại sứ, Đại biện các nước, đại diện ngoại giao đoàn tại Bắc Kinh đến tham dự.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình tiếp Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lý Hồng Trung.

Đại sứ Phạm Thanh Bình tiếp Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lý Hồng Trung.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Phạm Thanh Bình điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước 75 năm qua, ôn lại những năm tháng nhân dân hai nước kề vai sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước của mỗi nước; nhấn mạnh ý nghĩa tốt đẹp của quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đại sứ cho biết, từ sau bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng được thúc đẩy phát triển lên tầm cao mới, đạt nhiều thành tựu và dấu ấn quan trọng. Các chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thời gian qua đã định hướng thúc đẩy quan hệ Việt-Trung bước sang giai đoạn phát triển mới, toàn diện và bền vững, theo định hướng “6 hơn”. Năm 2024, thương mại song phương tiếp tục đạt đỉnh cao mới, vượt mức 200 tỷ USD theo thống kê của Việt Nam; Việt Nam hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới.

Về đầu tư, đến nay Trung Quốc đã vươn lên trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký là hơn 31,8 tỷ USD. Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch, văn hóa giữa hai nước diễn ra hết sức sôi động.

Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, thực tiễn 75 năm qua đã chứng minh, việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung là hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng và lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân hai nước, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của hai nước cũng như hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thực hiện đầy đủ, hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung giữa hai Đảng, hai nước, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lý Hồng Trung phát biểu.

Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lý Hồng Trung phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lý Hồng Trung bày tỏ, trong 75 năm qua, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đã vượt qua thử thách, ngày càng bền vững, gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý báu. Dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung-Việt đã bước vào thời đại mới xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược; nhấn mạnh định hướng cấp cao, tin cậy chiến lược là sự bảo đảm căn bản nhất để phát triển quan hệ hai nước, cùng chung chí hướng là đặc trưng nổi bật nhất của quan hệ hai nước và lấy dân làm gốc, hợp tác cùng có lợi, cùng thắng là động lực quan trọng nhất để phát triển quan hệ hai nước.

Đồng chí Lý Hồng Trung cũng khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên theo phương hướng “6 hơn”, đóng góp cho xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt cũng như sự nghiệp hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh phát biểu.

Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh phát biểu.

Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam lấy dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung làm cơ hội, đưa định hướng chiến lược và nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thành hành động cụ thể, phát huy vai trò đặc biệt của giao lưu nhân dân trong tổng thể quan hệ hai nước, bắc thêm nhiều cầu nối hữu nghị cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.

Tiết mục biểu diễn của các cháu thiếu nhi Trung Quốc.

Tiết mục biểu diễn của các cháu thiếu nhi Trung Quốc.

Hòa chung không khí hân hoan “vừa là đồng chí, vừa là anh em” tại buổi lễ, đoàn nghệ thuật của hai nước đã trình diễn nhiều tiết mục mang đậm nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc của hai dân tộc, nêu bật tình cảm tốt đẹp và tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo đại biểu quốc tế và chư tăng thực hiện một số nghi thức quan trọng tại sự kiện. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Việt Nam tham gia tổ chức lễ Phật Đản Vesak 2026 tại Pakistan

Chính quyền bang Punjab, Pakistan vừa phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán các nước Thái Lan, Myanmar, Nepal và Cao ủy Sri Lanka tại Islamabad tổ chức Lễ Phật đản Vesak 2026 tại Taxila – Trung tâm Phật giáo thế giới thời cổ đại và tại Bảo tháp Dhammarajika – nơi lưu giữ xá lợi Đức Phật từ hơn hai nghìn năm trước.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.