Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo cao xạ

Sáng 30/3, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo cao xạ (1/4/1953-1/4/2023).Tới dự, có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không-Không quân chụp ảnh cùng các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thành Trung)
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không-Không quân chụp ảnh cùng các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thành Trung)

Tham dự lễ kỷ niệm, có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng Phòng không-Không quân; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, các cựu chiến binh Bộ đội Pháo cao xạ các thời kỳ.

Diễn văn kỷ niệm do Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân trình bày tại buổi lễ, nêu rõ, trước yêu cầu cấp thiết của cuộc kháng chiến, với tầm nhìn chiến lược, sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 1/4/1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký quyết định thành lập Trung đoàn Pháo cao xạ 367.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Từ một Trung đoàn Pháo cao xạ đầu tiên, đến đầu những năm 60 đã phát triển thành một binh chủng hiện đại, với hàng chục trung đoàn cao xạ, gồm cả tầm trung và tầm thấp. Lực lượng Pháo cao xạ đã thực sự trở thành lực lượng nền tảng, đông đảo và rộng khắp, có vai trò quan trọng trong đội hình chiến đấu của Quân chủng Phòng không-Không quân và trong cuộc chiến tranh nhân dân đất đối không, chống lại các cuộc chiến tranh phá hoại tàn bạo của đế quốc Mỹ.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ đội Pháo cao xạ đã không ngừng lớn mạnh, phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ thô sơ đến hiện đại. Vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng, càng trưởng thành.

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các lực lượng Pháo cao xạ của ba thứ quân đã bắn rơi gần 3.100 máy bay, gồm các kiểu loại hiện đại nhất của không quân Mỹ. Trong đó, Bộ đội Pháo cao xạ của Quân chủng Phòng không-Không quân đã bắn rơi 1.502 máy bay Mỹ, tương đương 57% tổng số máy bay Mỹ bị Quân chủng Phòng không-Không quân bắn rơi, ghi chiến công chói lọi vào trang sử vàng của Bộ đội Pháo cao xạ Việt Nam anh hùng..., góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân chủng Phòng không-Không quân anh hùng.

Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng, Bộ đội Pháo cao xạ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Binh chủng Cao xạ và nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hàng nghìn huân, huy chương và phần thưởng các loại.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc mà Bộ đội Pháo cao xạ đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt 70 năm qua.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Bộ đội Pháo cao xạ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu:

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy truyền thống, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, đề cao ý thức, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện tốt ba đột phá, điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh phù hợp với chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Tập trung xây dựng Bộ đội Pháo cao xạ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát với thực tế, bảo đảm tuyệt đối an toàn; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. Thường xuyên nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu cao, kịp thời ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự trong tác chiến phòng không hiện đại.

Xây dựng lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân, không quân toàn quân, tạo thành thế trận phòng không nhân dân vững mạnh, rộng khắp. Nâng cao hiệu quả tác chiến với các loại vũ khí tiến công đường không, nhất là phương tiện bay không người lái.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thành Trung)

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thành Trung)

Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng các nhiệm vụ; triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Duy trì, thực hiện tốt nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn, giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ-cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Quan tâm xây dựng tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; đặc biệt chú ý xây dựng các cấp ủy, chi bộ có sức chiến đấu cao, có năng lực lãnh đạo và tổ chức tốt các hoạt động thực tiễn... Coi đây là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định nhất, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.