Tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia

Chiều 21/7, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhân dịp thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, giúp tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại buổi tiếp.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh và chào mừng Ngài Anwar Ibrahim lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Malaysia; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, giúp tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia; chúc mừng Chính phủ Malaysia đã triển khai thành công các chính sách phát triển kinh tế-xã hội; đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao; đồng thời bày tỏ tin tưởng Malaysia sẽ thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (MP 12) và chiến lược Malaysia Madani, giúp đất nước phát triển bền vững và thịnh vượng, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ khâm phục công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây của Việt Nam và thành công ngày nay trong phát triển kinh tế-xã hội; nhấn mạnh Việt Nam có vai trò quan trọng trong ASEAN và khẳng định Malaysia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Malaysia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

Nhân dịp này, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã trân trọng chuyển lời mời của Quốc vương Malaysia mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sang thăm Malaysia vào thời gian phù hợp trong năm 2023 - năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhấn mạnh mong đợi đón Chủ tịch nước tại Malaysia và sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Malaysia phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước các kết quả tích cực và thực chất trong quan hệ giữa hai nước sau 50 năm qua, đặc biệt hợp tác lao động, giáo dục đào tạo, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân sau đại dịch Covid-19 đã sôi động trở lại.

Quang cảnh buổi tiếp tại Phủ Chủ tịch chiều 21/7.

Quang cảnh buổi tiếp tại Phủ Chủ tịch chiều 21/7.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh thúc đẩy quan hệ trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, du lịch, văn hóa, an ninh lương thực và giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anwar Ibrahim có ý nghĩa quan trọng, giúp tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các tổ chức chính trị xã hội và lãnh đạo trẻ hai nước; cho biết cá nhân rất khâm phục cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn phổ biến tập thơ “Nhật ký trong tù” của Bác Hồ ở Malaysia.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; cùng nhau xây dựng một Cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh và tự cường.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, duy trì quan điểm chung của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); thúc đẩy đàm phán, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng chuyển lời mời Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Thủ tướng Malaysia cảm ơn và nhấn mạnh sẽ chuyển lời mời tới Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.