Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Pháp

Ngày 20/6, các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Pháp đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026) tại trụ sở Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Pháp ở Thủ đô Paris.

Lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam chúc mừng các phóng viên thường trú tại Pháp nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam chúc mừng các phóng viên thường trú tại Pháp nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Buổi gặp mặt do ba cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Pháp gồm Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tới dự có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và Phu nhân, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, lãnh đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Trong không khí ấm áp và thân tình, những người làm công tác thông tin đối ngoại, ngoại giao và báo chí đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, chia sẻ những kỷ niệm nghề nghiệp, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục đồng hành trong công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

ndo_br_img-3425.jpg
Trưởng đại diện Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Pháp, nhà báo Lê Khải Hoàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Pháp, Trưởng Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Pháp, nhà báo Lê Khải Hoàn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đối với những người làm báo đang công tác xa Tổ quốc, nhất là tại nước Pháp - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống, hoạt động cách mạng và đặt những nền móng đầu tiên cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Đây là dịp kỷ niệm ngày truyền thống những người làm báo và nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ trong một năm hoạt động sôi nổi tại Pháp. Trong năm qua, các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Pháp đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực trong các đợt tuyên truyền về những sự kiện trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội XIV của Đảng.

Các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời, sinh động những ý kiến, tình cảm và sự quan tâm của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cũng như dư luận sở tại đối với những bước phát triển quan trọng của đất nước, đồng thời chuyển tải tới bạn đọc trong nước những thông tin đa chiều về quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam-Pháp, về các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại sở tại cũng như đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa của nước Pháp và châu Âu.

ndo_br_img-3489.jpg
Các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Pháp đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Lê Khải Hoàn khẳng định, những kết quả mà các cơ quan báo chí thường trú tại Pháp đạt được trong thời gian qua không chỉ nhờ sự nỗ lực của các phóng viên thường trú mà còn có sự đóng góp rất quan trọng từ sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các cơ quan đại diện.

Sự phối hợp chặt chẽ đó đã giúp các phóng viên thường trú tại Pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ: quảng bá hình ảnh đất nước, thông tin kịp thời và đậm nét về quan hệ gắn bó giữa hai nước cũng như những hoạt động của kiều bào hướng về quê hương.

Nhà báo Lê Khải Hoàn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ Trịnh Đức Hải, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cùng toàn thể cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí; khẳng định đội ngũ phóng viên thường trú sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ truyền thông và trí tuệ nhân tạo, qua đó làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối thông tin, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời phản ánh sinh động đời sống của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và những thành tựu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

ndo_br_img-3491.jpg
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đại sứ Trịnh Đức Hải gửi tới toàn thể các nhà báo đang công tác tại Pháp những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phát biểu chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đại sứ Trịnh Đức Hải gửi tới toàn thể các nhà báo đang công tác tại Pháp những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đại sứ đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Pháp trong việc đồng hành, phản ánh kịp thời và sinh động các hoạt động của Đại sứ quán, các cơ quan đại diện cũng như những diễn biến quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Pháp.

Những thông tin, hình ảnh được truyền tải đã giúp bạn đọc, khán thính giả trong nước hiểu rõ hơn về công việc của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cũng như những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, thay mặt Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, Đại sứ chúc những người làm báo đang công tác xa Tổ quốc tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cũng như cho việc tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.

Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

ndo_br_img-3459.jpg
Đồng chí Phan Huy Thắng, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Thư ký-Biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Ôn lại những kỷ niệm làm nghề tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Huy Thắng, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Thư ký-Biên tập Báo Nhân Dân, bày tỏ niềm xúc động khi trở lại Paris sau nhiều năm công tác tại đây. Nhà báo Phan Huy Thắng cho rằng, điều đáng quý nhất là tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp vẫn luôn được duy trì và phát huy.

Theo nhà báo Phan Huy Thắng, để báo chí thực sự trở thành cầu nối giữa trong nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giữa các cơ quan đại diện với nhân dân trong nước, rất cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành và chia sẻ từ các cơ quan đại diện. Thực tiễn tại Pháp cho thấy mô hình phối hợp đó đang phát huy hiệu quả tích cực, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Đồng chí Phan Huy Thắng bày tỏ tin tưởng, với tình cảm tốt đẹp và sự phối hợp chặt chẽ đó, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần tăng cường công tác thông tin đối ngoại, củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp cũng như gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Trong không khí đầm ấm, gắn kết, cuộc gặp gỡ của những người làm báo và những người làm công tác đối ngoại đã trở thành dịp để cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời khẳng định quyết tâm giữ vững bản lĩnh chính trị và có những tác phẩm báo chí quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển quan hệ ngoại giao Việt-Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại buổi gặp mặt giao lưu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Gặp mặt hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam-Hungary

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp quý báu của những người bạn Hungary trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hungary.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển khóa VI nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Đổi mới đối ngoại nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất

Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, tạo chuyển biến rõ hơn từ hoạt động giao lưu sang kết nối, hợp tác và mang lại những kết quả cụ thể; góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất trong thời gian tới.

Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ nằm bên bờ kênh Griboedov. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kiệt tác bên dòng kênh Griboedov

Nằm lặng lẽ bên dòng kênh Griboedov thơ mộng của Saint Petersburg, Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ không chỉ là một công trình kiến trúc di sản, mà còn là một cuốn biên niên sử được dệt nên từ bi kịch, đức tin và hàng triệu viên đá quý.

Giá dầu diesel tăng vọt gây sức ép lên nền kinh tế châu Âu

Giá dầu diesel tăng vọt gây sức ép lên nền kinh tế châu Âu

Giá dầu diesel tăng lên mức kỷ lục đang gây sức ép lớn đối với nền kinh tế châu Âu. Điều này dẫn đến tình trạng chi phí vận tải tăng cao, gây khó khăn cho nông dân và doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn cung từ Nga và Trung Đông bị gián đoạn. Thị trường dầu diesel toàn cầu vốn đã căng thẳng nay càng thêm thiếu hụt.

Ông Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo và Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo nhiệm kỳ 2026–2028.

Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm

Ngày 26/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026–2028. Đại hội diễn ra trong không khí đoàn kết, trách nhiệm và hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần củng cố cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Áo.