Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng

Tối 1/10, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Bằng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố (25/9/2012 - 25/9/2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ thành phố Cao Bằng.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ thành phố Cao Bằng.

Ngày 25/9/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP về việc thành lập thành phố Cao Bằng. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay, thành phố Cao Bằng đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Số thu ngân sách 10 năm 2012-2021 đạt 3.282 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng thu ngân sách bình quân 7,85%/năm.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, thu nhập bình quân đầu người từ hơn 14 triệu đồng/năm năm 2012 đã tăng lên gần 42 triệu đồng/năm năm 2021. Số hộ nghèo giảm còn gần 1% tổng số hộ.

Diện mạo đô thị có nhiều đổi mới, phát triển theo hướng khang trang, hiện đại và bản sắc. Thành phố Cao Bằng đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chất lượng giáo dục và chất lượng phổ cập giáo dục các cấp không ngừng được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng phát triển sâu, rộng.

Trong phát triển dịch vụ, du lịch, thành phố đã hình thành hệ thống các nhà hàng, khách sạn và tuyến phố đi bộ Kim Đồng bên sông Bằng, với không gian đẹp, thoáng đãng, đáp ứng tốt các nhu cầu ăn, nghỉ và vui chơi của du khách. Năm 2021, địa phương đã đón hơn 400 nghìn lượt du khách.

Thành phố Cao Bằng tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó, quan tâm công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp giải quyết các hồ sơ, thủ tục.

Chương trình nghệ thuật “Thành phố Cao Bằng - Non nước ngàn năm” kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố.

Chương trình nghệ thuật “Thành phố Cao Bằng - Non nước ngàn năm” kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố.

Dịp kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng, địa phương đã tổ chức Tuần văn hóa, thể thao, du lịch với 10 hoạt động văn hóa, thể thao sôi động và ý nghĩa.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, khẳng định, thành tựu và sự phát triển vượt bậc của thành phố Cao Bằng, với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, động lực phát triển tại địa phương.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị, thành phố Cao Bằng tiếp tục triển khai, thực hiện tốt chương trình, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030. Trong đó, cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư, chỉnh trang, phát triển đô thị.

Thành phố Cao Bằng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm, nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Xây dựng thành phố Cao Bằng bản sắc, văn minh, hiện đại, mến khách. Đồng bộ thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân, tiếp tục đưa thành phố Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ thành phố Cao Bằng vì thành tích phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân trong giai đoạn 2012-2022.

Ngay sau lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Thành phố Cao Bằng-Non nước ngàn năm” chào mừng 10 năm thành lập thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.