Ký kết ghi nhớ Sáng kiến trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái qua võ thuật, thể thao

Sáng kiến trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua võ thuật, cụ thể là Vovinam đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc kết nối giữa võ thuật truyền thống với trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam nói riêng cùng khu vực và toàn cầu nói chung.

Ký kết ghi nhớ chính thức hợp tác giữa Tổ chức Guardian Girls International (GGI), Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF) tối 16/9 tại Hà Nội. (Ảnh: HNV)
Ký kết ghi nhớ chính thức hợp tác giữa Tổ chức Guardian Girls International (GGI), Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF) tối 16/9 tại Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Tối 16/9, tại nhà riêng Đại sứ Nhật Bản ở Hà Nội, Tổ chức Guardian Girls International (GGI), Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã ra mắt Dự án toàn cầu nhằm trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua võ thuật và thể thao Việt Nam.

Sự kiện này đưa Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có Liên đoàn thể thao võ thuật quốc tế đặt trụ sở và chính thức tham gia phong trào Guardian Girls toàn cầu. Cùng với Việt Nam, Tổ chức này đã triển khai dự án tại 22 quốc gia khác trên khắp 5 châu lục nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (VAWG).

Theo đó, Guardian Girls Vovinam là dự án trọng điểm của Tổ chức Guardian Girls International - một tổ chức phi chính phủ quốc tế trực thuộc Quỹ quốc tế Koyamada (KIF). Dự án được triển khai độc quyền thông qua hợp tác với Liên đoàn Vovinam Thế giới và mạng lưới hơn 60 Liên đoàn Vovinam các nước trên toàn cầu.

ndo_br_kn.jpg
Tiết mục Vovinam được trình diễn tại sự kiện. (Ảnh: HNV)

Dự án khai thác sức mạnh của Vovinam, môn võ truyền thống của Việt Nam - không chỉ là kỹ năng chiến đấu kết hợp đòn đánh và đòn khóa, mà còn là biểu tượng của sức mạnh thể chất gắn liền với chiều sâu triết lý và bản sắc văn hóa Việt.

Trong khuôn khổ dự án, các huấn luyện viên nữ được chứng nhận và đào tạo theo chương trình chuẩn sẽ trực tiếp tổ chức hội thảo, lớp học và hoạt động giáo dục tại cộng đồng ở nhiều quốc gia. Đồng thời trang bị cho phụ nữ và trẻ em gái kỹ năng tự vệ thực tế, kiến thức phòng ngừa bạo lực giới và sự tự tin để khẳng định quyền và năng lực của mình.

ndo_br_dsnb.jpg
Ngài Naoki Ito, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: HNV)

Phát biểu khai mạc, ngài Naoki Ito, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh cam kết của Nhật Bản trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Theo ngài Đại sứ, trước đó, năm 2021, thông qua hợp tác với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản đã hỗ trợ thành lập và vận hành ba Trung tâm Dịch vụ một cửa, được biết đến với tên gọi Ngôi Nhà Ánh Dương hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới tại Thanh Hóa, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

“Với việc đồng hành cùng dự án Guardian Girls Việt Nam, chúng tôi tiếp tục khẳng định cam kết đó, đồng thời tôn vinh sự đổi mới và gìn giữ truyền thống. Thông qua võ Vovinam, một môn võ truyền thống của Việt Nam, sáng kiến này phản ánh những giá trị chung mà Nhật Bản và Việt Nam cùng theo đuổi trong việc thúc đẩy quyền, an toàn và sự phát triển toàn diện cho phụ nữ và trẻ em gái” – ngài Đại sứ nhấn mạnh.

ndo_br_ramat.jpg
Đại diện các đơn vị tham gia tại sự kiện. (Ảnh: HNV)

Tại sự kiện, ông Shin Koyamada, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Guardian Girls International và Tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU), chính thức khởi động triển khai Dự án GGV tại Việt Nam và trên thế giới. Sự kiện có sự tham dự và ủng hộ mạnh mẽ của đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ quốc tế Koyamada khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

“Hành trình này mang ý nghĩa đặc biệt khi bắt đầu từ Việt Nam, quê hương của Vovinam, nơi văn hóa, truyền thống và tinh thần kiên cường hòa quyện trong bản sắc dân tộc. Đây không chỉ là câu chuyện về võ thuật hay thể thao, mà còn là con đường dẫn đến sự thay đổi, khẳng định giá trị bản thân và quyền tự do sống mà không sợ hãi”, ông Shin Koyamada chia sẻ.

“Liên đoàn Vovinam Thế giới tự hào phối hợp Guardian Girls International để lan tỏa những nguyên tắc bình đẳng, an toàn và tôn trọng trong cộng đồng Vovinam toàn cầu. Dự án mang đến một cách tiếp cận mới để đưa võ cổ truyền Việt Nam phục vụ cộng đồng một cách sâu sắc và nhân văn” - Tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới phát biểu tại sự kiện.

ndo_br_unfpa.jpg
Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), ông Matt Jackson. (Ảnh: HNV)

Dịp này, ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) bày tỏ tin tưởng các giải pháp bền vững để chấm dứt bạo lực giới cần được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, do cộng đồng dẫn dắt và có sự phối hợp đa ngành. Theo đó, Sáng kiến Guardian Girls Vovinam là minh chứng rõ nét khi võ thuật truyền thống của Việt Nam được vận dụng để trang bị cho phụ nữ và trẻ em gái sự tự tin, những kỹ năng thiết thực và khả năng tự chủ.

“Chúng tôi tự hào kết nối và phối hợp cùng các đối tác trong nước và quốc tế để lan tỏa những sáng kiến đổi mới vì một xã hội an toàn, bình đẳng và không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” – Trưởng Đại diện Mat Jackson bày tỏ.

Tại Việt Nam, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) phối hợp Chính phủ và các đối tác để xóa bỏ bạo lực giới và các thực hành có hại thông qua việc củng cố hệ thống ứng phó quốc gia, thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa và đảm bảo dịch vụ hỗ trợ cho người bị bạo lực. Một số hoạt động trọng tâm bao gồm: Trung tâm Dịch vụ một cửa - mô hình tích hợp cung cấp dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý và nơi tạm lánh cho phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực; Đường dây nóng 1800 1768 - Tổng đài quốc gia, miễn phí 24/7, do Hội Nông dân Việt Nam vận hành để tiếp cận các thông tin về bạo lực giới…

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

EVNGENCO1 trao kinh phí ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ.

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 2-3/12, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11.