Kịp thời cứu hộ một sản phụ vượt lũ, sinh con an toàn trong đêm

Trưa 15/10, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông trong lúc làm nhiệm vụ ứng phó phòng, chống mưa lũ trên Quốc lộ 1A đã kịp thời đưa một sản phụ vượt lũ đi sinh con an toàn.
Sản phụ Nguyễn Thị Ngọc đã sinh cháu trai, nặng 3,5kg an toàn, mạnh khỏe.
Sản phụ Nguyễn Thị Ngọc đã sinh cháu trai, nặng 3,5kg an toàn, mạnh khỏe.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày 15/10, tại km844 thuộc tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Bổn, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), chị Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1998), ở Lộc Điền (huyện Phú Lộc) nửa đêm bất ngờ chuyển dạ được người nhà đưa lên Bệnh viện Trung ương Huế sinh con. Khi qua đoạn đường trên thì nước lũ tràn về ngập sâu, nguy hiểm, xe tải chị xin quá giang không thể đi qua.

Lúc này, Trung tá Hoàng Phước Tế, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc và Nguyễn Minh Tiến, cán bộ của Trạm đang làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều hòa giao thông đã dùng xe chuyên dụng nhanh chóng đưa sản phụ Ngọc đi sinh.

Khi đi ngang qua thị xã Hương Thủy thì nước ngập quá sâu, sản phụ sắp sinh nên anh em Cảnh sát giao thông đã liên hệ Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy để đưa chị Ngọc vào kịp thời sinh con, bảo đảm an toàn.

Đến 4 giờ 40 phút sáng cùng ngày, sản phụ Nguyễn Thị Ngọc đã sinh thiên thần là cháu trai, nặng 3,5kg an toàn, mạnh khỏe.

Cũng trong sáng 15/10, các lực lượng công an các đơn vị, địa phương trực thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia xử lý số đất đá, cây cối ngã đổ trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua A Lưới và tuyến Quốc lộ 49A lên huyện A Lưới.

Do mưa lớn tối 14 và rạng sáng nay 15/10, nên hiện tại tuyến đường Quốc lộ 49A đi A Lưới và đường Hồ Chí Minh (đoạn qua dốc A5, xã A Roàng và km75 + 500) đã bị tắc, sạt lở đất đá. Các lực lượng chức năng cùng công an địa phương đang nỗ lực thông đường, cố gắng để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong sáng 15/10, lực lượng công an, dân quân tự vệ, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền) đã đến hỗ trợ giúp đỡ gia đình ông Văn Tấn ở thôn Đông Hồ (xã Quảng Thái) dựng lại mái tôn che do mưa gió làm hư hỏng từ tối hôm qua (14/10) để gia đình tiếp tục tổ chức đám tang cho người vợ không may qua đời.

Đến 9 giờ 30 phút sáng 15/10, nước lũ tiếp tục dâng cao, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục bám nắm địa bàn để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động triển khai các phương án hỗ trợ, giúp đỡ người dân ứng phó với mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.