Kinh tế Xuân ở Trung Quốc sôi động với nhiều điểm sáng

Ngay những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, bức tranh kinh tế của Trung Quốc có nhiều gam màu tươi sáng từ những con số tăng trưởng ấn tượng của doanh thu phòng vé, khách nước ngoài nhập cảnh du lịch, hình thức du lịch-trải nghiệm văn hóa phi vật thể...
Khu vui chơi tại lễ hội văn hóa xuân ở thủ đô Bắc Kinh luôn đông kín người.
Khu vui chơi tại lễ hội văn hóa xuân ở thủ đô Bắc Kinh luôn đông kín người.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 kéo dài 8 ngày (từ ngày 28/1 đến 4/2), đã có hơn 2,3 tỷ lượt người di chuyển trên khắp Trung Quốc, tăng 6% so kỳ năm trước, trong đó lượng khách di chuyển bằng đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không lần lượt là hơn 96,12 triệu, 2,18 tỷ, 9,35 triệu và 18,28 triệu lượt người. Từ ngày mùng 3 Tết, lưu lượng người di chuyển tăng nhanh do nhu cầu đi chúc tết, du lịch, trung bình mỗi ngày có hơn 300 triệu lượt người, trong đó các chuyến xuất hành liên tỉnh chiếm tới 25%. Tự lái ô-tô vẫn là phương thức di chuyển chính, tuy nhiên các dịch vụ vận tải như đường sắt, hàng không cũng tăng trưởng nhanh.

Theo số liệu của Cục điện ảnh quốc gia Trung Quốc công bố ngày 5/2, thị trường phim Tết 2025 đạt kỷ lục trên hai tiêu chí là tổng doanh thu phòng vé đạt 9,51 tỷ nhân dân tệ và số lượt người xem phim vượt 187 triệu lượt người. Trong đó, doanh thu phòng vé 7 ngày liên tiếp vượt hơn 1 tỷ nhân dân tệ, riêng ngày mùng 1 Tết đạt 1,8 tỷ nhân dân tệ.

Thị trường phim Tết năm nay sôi động, một phần do đây là năm đầu tiên Tết Trung Quốc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, các bộ phim khuynh đảo phòng vé như: “Na Tra: Ma đồng náo hải”, “Phong thần: Hỏa chiến Tây Kỳ”… đã kết hợp và khai thác thành công các yếu tố văn hóa truyền thống và câu chuyện thần thoại để thu hút khán giả tới rạp.

Theo thông báo của Cục quản lý di cư quốc gia Trung Quốc, trong kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, các cửa khẩu biên phòng đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho hơn 14,36 triệu lượt người, tăng 6,3%, trong đó người nước ngoài là 958 nghìn lượt người, tăng 22% so cùng kỳ Tết năm trước.

Theo số liệu của Trip Advisor - nền tảng du lịch lớn nhất thế giới, số lượng chốt đơn của du khách nước ngoài nhập cảnh Trung Quốc tăng 203%, trong khi đó số lượng đặt mua vé các điểm du lịch, đặt phòng khách sạn của du khách nước ngoài cũng lần lượt tăng 180% và 60% so cùng kỳ năm trước. Lượng du khách nước ngoài đến Trung Quốc du lịch trong dịp Tết năm nay tăng mạnh một phần nhờ chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ, cũng như danh sách các nước được miễn thị thực nhập cảnh Trung Quốc tiếp tục được mở rộng.

Đôi bạn trẻ ngắm lựa tranh Tết truyền thống ở phố đi bộ của thủ đô Bắc Kinh ngày mùng 3 Tết.

Đôi bạn trẻ ngắm lựa tranh Tết truyền thống ở phố đi bộ của thủ đô Bắc Kinh ngày mùng 3 Tết.

Ngoài ra, không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống Trung Quốc ở các địa phương dường như sôi động hơn, đặc biệt trong bối cảnh Tết Trung Quốc vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Các hình thức kết hợp như du lịch gắn với văn hóa-bảo tàng, du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa phi vật thể trở thành ưu tiên lựa chọn và chi tiêu trong hoạt động du xuân năm mới của người dân trong nước và du khách quốc tế.

Theo nền tảng du lịch Fliggy, tổng số lượt người đi du lịch kèm theo trải nghiệm văn hóa phi vật thể hoặc xem trình diễn phong tục dân gian truyền thống lần lượt tăng 40% và 30% so cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nền tảng Trip Advisor cho biết, lượng khách du lịch đến các điểm văn hóa-lịch sử, bảo tàng tăng 50% so cùng kỳ năm trước.

Dự báo, ngành du lịch của Trung Quốc trong năm 2025 sẽ tiếp tục tăng trưởng, các thành phố trọng điểm truyền thống sẽ tiếp tục triển khai các chương trình du lịch đặc sắc vào các đợt nghỉ lễ trong năm, trong khi các huyện, thị trấn - nơi lưu giữ và bảo tồn nhiều di sản văn hóa phi vật thể cũng sẽ có cơ hội để phát triển du lịch địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.