Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam

Để có góc nhìn sâu sắc hơn về môi trường đầu tư tại Việt Nam, cũng như vai trò thiết thực của cơ quan đại diện thương mại trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan.

Ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)
Ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt khi hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026).

Trong bức tranh hợp tác toàn diện đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư từ các tập đoàn hàng đầu Thái Lan nhờ môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng và giàu tiềm năng.

Trong cuộc trao đổi này, chúng ta sẽ cùng Tham tán Thương mại Lê Hữu Phúc tập trung vào nội dung, làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Thái Lan, giữ chân các tập đoàn lớn của nước này cũng như triển khai những chính sách mà Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

ndo_tl_anh-3.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng (bên phải) và Tham tán Thương mại Lê Hữu Phúc (bên trái) tham quan một gian hàng của Việt Nam tại Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phóng viên: Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Thái Lan. Ông nhận định như thế nào về những chuyển biến nổi bật trong dòng vốn đầu tư từ Thái Lan vào Việt Nam thời gian qua?

Tham tán Thương mại Lê Hữu Phúc: Hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan là một điểm sáng lớn trong tổng thể quan hệ song phương. Tính đến tháng 2 năm 2026, Thái Lan đã đầu tư 800 dự án vào Việt Nam với tổng giá trị đạt 15,4 tỷ USD, vững vàng ở vị trí thứ 8 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.

Chuyển biến nổi bật nhất hiện nay không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng đơn thuần mà nằm ở tính chiến lược và chất lượng của dòng vốn. Các dự án đầu tư của Thái Lan hiện tập trung mạnh mẽ vào các lĩnh vực then chốt, mang tính dẫn dắt xu hướng phát triển tương lai như năng lượng tái tạo, hóa dầu, công nghiệp chế biến, logistics và hệ thống bán lẻ hiện đại với sự hiện diện bền vững của các tập đoàn lớn như: GULF, SCG, BJC, WHA, AMATA...

Hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan là một điểm sáng lớn trong tổng thể quan hệ song phương.

Tham tán Thương mại Lê Hữu Phúc

Sự dịch chuyển này mang lại những lợi ích đa tầng và mang tính tích hợp cộng hưởng cao cho kinh tế Việt Nam. Trong lĩnh vực phân phối, dòng vốn từ Thái Lan đã thúc đẩy mạnh mẽ sự chuyển đổi mô hình kinh doanh từ bán lẻ truyền thống nhỏ lẻ sang các hệ thống đại siêu thị, trung tâm thương mại hiện đại, quy mô lớn. Điều này không chỉ hiện đại hóa hạ tầng thương mại của Việt Nam mà còn tạo cơ hội lớn để các doanh nghiệp nội địa tiếp cận, học hỏi phương thức phát triển sản phẩm có mẫu mã mới, kiểu dáng đa dạng và bắt nhịp nhanh với thị hiếu thị trường quốc tế.

Đặc biệt, dòng vốn FDI này hỗ trợ cho Việt Nam liên kết sâu hơn vào các chuỗi cung ứng chiến lược toàn cầu, tiêu biểu như lĩnh vực công nghiệp ô-tô và chế tạo cơ khí. Các dự án quy mô lớn như Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn do tập đoàn SCG của Thái Lan rót vốn đầu tư đóng vai trò then chốt trong việc tự chủ và cung cấp nguồn nguyên, nhiên liệu cơ bản tại chỗ cho ngành sản xuất công nghiệp nội địa. Bên cạnh đó, đầu tư của các doanh nghiệp như AMATA, WHA đã cho thấy những hiệu quả bền vững trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp khi các khu công nghiệp tại Quảng Ninh, Đồng Nai, Nghệ An, Thanh Hóa liên tục đạt tỷ lệ lấp đầy cao, thu hút làn sóng đầu tư thứ cấp.

Trong khi đó, ở lĩnh vực nông nghiệp, sự hiện diện của Tập đoàn CP đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình áp dụng công nghệ tiên tiến, chuyển đổi mô hình nông nghiệp xanh, bền vững tại Việt Nam nhờ việc áp dụng tiêu chuẩn tuần hoàn vào chăn nuôi, trồng trọt. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội tiếp cận sâu hơn với xu hướng công nghiệp chế biến hiện đại sử dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch tiên tiến của Thái Lan nhằm gia tăng giá trị cho nông sản xuất khẩu.

ndo_tl_anh-5.jpg
Quảng bá sản phẩm nông sản Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phóng viên: Môi trường đầu tư tại Việt Nam hiện nay có những lợi thế cạnh tranh cốt lõi nào để tiếp tục thu hút và giữ chân các nhà đầu tư lớn từ Thái Lan, thưa ông?

Tham tán Thương mại Lê Hữu Phúc: Bên cạnh sự ổn định về kinh tế vĩ mô, vị trí địa lý chiến lược và mạng lưới FTA thế hệ mới, lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhất của Việt Nam hiện nay chính là định hướng chính sách mang tính đột phá và cam kết chính trị ở cấp cao nhất.

Minh chứng rõ nét nhất là việc Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây được coi là bước ngoặt chiến lược, chuyển mạnh tư duy từ “thu hút vốn FDI đơn thuần” sang “kiến tạo nền tảng đầu tư chiến lược” và “phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” gắn liền với năng lực tự chủ quốc gia.

Các nhà đầu tư Thái Lan không còn coi Việt Nam đơn thuần chỉ là thị trường tiêu thụ, họ đang tiếp cận Việt Nam với vai trò là một căn cứ địa sản xuất, tận dụng mạng lưới các hiệp định FTA thế hệ mới, để xuất khẩu đi toàn cầu.

Tham tán Thương mại Lê Hữu Phúc

Nghị quyết mở ra một giai đoạn mới đầy hứa hẹn thông qua việc áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt đối với các dự án công nghệ chiến lược; chuyển dịch cơ chế ưu đãi sang hỗ trợ gắn với việc thực hiện cam kết; ưu tiên thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các ngành công nghệ cao, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng tái tạo; đồng thời công nhận và bảo hộ vững chắc quyền sở hữu tài sản, sở hữu trí tuệ của nhà đầu tư. Định hướng này hoàn toàn tương thích và cộng hưởng với mô hình Kinh tế Sinh học-Tuần hoàn-Xanh (BCG) hiện Thái Lan đang theo đuổi.

Sau khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (5/2025), hai nước đã thực hiện chiến lược “Ba kết nối”, các nhà đầu tư Thái Lan không còn coi Việt Nam đơn thuần chỉ là thị trường tiêu thụ, họ đang tiếp cận Việt Nam với vai trò là một căn cứ địa sản xuất, tận dụng mạng lưới các hiệp định FTA thế hệ mới, để xuất khẩu đi toàn cầu.

So sánh với khu vực, Việt Nam đang sở hữu hai lợi thế cạnh tranh vượt trội, đó là động lực tăng trưởng bền bỉ. Trong khi kinh tế Thái Lan đang đối mặt với những thách thức trong việc tìm ra động lực mới cho sự tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng có phần chậm lại, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức cao và ổn định. Sự năng động này biến Việt Nam thành một thị trường tiêu dùng giàu tiềm năng và là điểm đến đầu tư hiệu quả cho dòng vốn ngoại.

Lợi thế thứ hai là cửa ngõ logistics kết nối thị trường Trung Quốc. Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối và dịch vụ logistics của Việt Nam đang được tập trung đầu tư hoàn thiện đồng bộ. Lợi thế này tạo điều kiện tối ưu giúp các doanh nghiệp Thái Lan khi đặt cứ điểm sản xuất tại Việt Nam không chỉ khai thác thị trường nội địa hơn 100 triệu dân, mà còn có thể dễ dàng, nhanh chóng tiếp cận trực tiếp vào thị trường Trung Quốc rộng lớn, đặc biệt là khu vực phía nam Trung Quốc thông qua các hành lang kinh tế liên quốc gia.

ndo_bl_anh-1.jpg
Hàng hóa của Việt Nam được quảng bá tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phóng viên: Với vai trò là cầu nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan đã và đang triển khai những hoạt động trọng tâm nào để thúc đẩy kết nối đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa cơ hội?

Tham tán Thương mại Lê Hữu Phúc: Ý thức được trọng trách của mình, Thương vụ luôn lấy doanh nghiệp làm trung tâm, chủ động triển khai toàn diện các giải pháp kết nối thực chất.

Chúng tôi thường xuyên đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức các buổi giao thương kết nối trực tiếp (B2B) để giới thiệu tiềm năng, chính sách ưu đãi và danh mục dự án gọi vốn cụ thể của các địa phương Việt Nam tới các hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn lớn của Thái Lan. Thương vụ cũng tích cực hỗ trợ đưa hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập trực tiếp vào chuỗi cung ứng, hệ thống phân phối của các tập đoàn bán lẻ tại Thái Lan, tạo tiền đề cho các hợp tác đầu tư hai chiều bền vững.

Bên cạnh đó, Thương vụ chú trọng công tác nghiên cứu sâu, thường xuyên cập nhật, dự báo các xu hướng chính sách, biến động thị trường và các rào cản kỹ thuật mới tại bản địa để kịp thời tham mưu cho các cơ quan quản lý trong nước và tư vấn cho doanh nghiệp. Chúng tôi nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp Thái Lan nắm vững quy trình pháp lý tại Việt Nam và ngược lại, giúp doanh nghiệp Việt Nam tự tin tìm kiếm cơ hội thiết lập liên doanh, liên kết, đồng thời chủ động tham gia tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước.

ndo_tl_anh-2.jpg
Một diễn đàn thúc đẩy hợp tác giữa các nhà đầu tư và doanh nghiệp của Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Phóng viên: Ông có lời khuyên hay khuyến nghị gì cho doanh nghiệp hai nước để việc hợp tác đầu tư đạt hiệu quả cao và bền vững hơn trong giai đoạn tới?

Tham tán Thương mại Lê Hữu Phúc: Để hợp tác đầu tư đi vào chiều sâu và mang tính bền vững, doanh nghiệp hai nước cần có tư duy chiến lược và sự chuẩn bị thực sự bài bản.

Tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt đến tầm quan trọng của công tác chuẩn bị đầu tư và công tác tìm kiếm đối tác chiến lược. Trước khi rót vốn, các doanh nghiệp cần dành thời gian nghiên cứu sâu sắc về quy hoạch phát triển vùng, định hướng kinh tế-xã hội của địa phương cũng như hành lang pháp lý chuyên ngành. Việc tìm kiếm và bắt tay được với một đối tác bản địa uy tín, am hiểu văn hóa kinh doanh và luật pháp sở tại chính là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian gia nhập thị trường, tối ưu hóa chi phí vận hành và giảm thiểu các rủi ro pháp lý mang tính đặc thù.

Đối với các nhà đầu tư Thái Lan, Việt Nam luôn chào đón và cam kết bảo hộ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư, đồng thời khuyến khích các dự án có hàm lượng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ hiện đại và chú trọng bảo vệ môi trường. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam muốn thu hút vốn hoặc mở rộng đầu tư sang Thái Lan, cần đặc biệt lưu ý đến tiêu chuẩn “xanh và bền vững”, đáp ứng nghiêm ngặt về quy trình sản xuất sạch, bao bì thân thiện và truy xuất nguồn gốc.

Việc chủ động nghiên cứu kỹ văn hóa kinh doanh, tận dụng các ưu đãi từ hiệp định thương mại tự do trong ASEAN và kiên trì xây dựng quan hệ với các đối tác chiến lược bản địa sẽ là chìa khóa vàng để thâm nhập sâu và phát triển bền vững. Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan luôn sẵn sàng là người đồng hành tin cậy, hỗ trợ hiệu quả cho sự thành công của doanh nghiệp hai nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Tham tán Thương mại Lê Hữu Phúc về cuộc trao đổi này!

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đoàn Minh Huấn (bìa trái) chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, đào tạo lý luận, bồi dưỡng chính trị

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 6/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandon.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa trái) chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác Quân đội tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, ngày 6/8, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn đại biểu đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn (bìa trái) cùng đoàn công tác tại buổi làm việc với đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune. (Ảnh: DUY TOÀN)

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác lý luận chính trị giữa hai Đảng

Chiều 4/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương có buổi làm việc với đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Quang cảnh Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng

Phát biểu tại Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 vừa được tổ chức tại Manila (Philippines), Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, khu vực hiện phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng từ Trung Đông, với khoảng 55% lượng dầu thô và 17% khí đốt tự nhiên được nhập khẩu từ khu vực này.

Quang cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN đề cao hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ

Vai trò chiến lược của ASEAN trong quản trị không gian biển đã được các đại biểu nhấn mạnh tại phiên thảo luận "Vai trò của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ" ngày 30/7 trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 diễn ra ở Manila (Philippines).

Wat Phra Mahathat Woramahawihan được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới. (Ảnh: TỔNG CỤC DU LỊCH THÁI LAN)

UNESCO công nhận Di sản thế giới thứ 9 của Thái Lan

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, ngôi chùa tại tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền nam Thái Lan, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9, Di sản Văn hóa thế giới thứ 6 và cũng là Di sản thế giới đầu tiên ở miền nam của Thái Lan.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lào

Ngày 24/7, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào phối hợp các cơ quan hữu quan của tỉnh Vientiane (Lào) trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại khu Di tích Liên quân Lào-Việt Nam thuộc bản Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Vientiane, Lào.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.