Kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự chủ nhà trọ trong vụ cháy khiến 15 người chết tại Trung Kính

Chiều 9/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 2 cựu cán bộ công an phòng cháy, chữa cháy, Công an quận Cầu Giấy (cũ) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ cháy nghiêm trọng khiến 15 người chết tại Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Hai bị cáo tại tòa.
Hai bị cáo tại tòa.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Tuấn Anh, cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn mức án 3 năm tù và Lê Quang Hưng, cựu cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn mức án 3 năm 6 tháng tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài hình phạt đối với 2 bị cáo, Hội đồng xét xử cho rằng việc miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Kim Quyết (chủ nhà trọ) là chưa đúng với hậu quả vụ án. Hội đồng xét xử kiến nghị tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự đối với chủ nhà trọ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Hưng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân vụ cháy. Bị cáo nói trong năng lực của mình, bị cáo đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng do thời gian nhận địa bàn ngắn, có những yếu tố khó khăn nên bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét các yếu tố khách quan, cho bị cáo mức án thấp nhất có thể.

Bị cáo Tuấn Anh gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến các gia đình bị hại. Bị cáo trình bày về hoàn cảnh gia đình còn bố mẹ già, con nhỏ. Suốt 21 năm công tác, bị cáo đã nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao cho. Hậu quả xảy ra không ai mong muốn, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét khách quan, bao dung để các bị cáo có được mức hình phạt thấp nhất, được sớm trở về với gia đình.

Trước đó, đại diện gia đình nạn nhân trong vụ cháy cho rằng việc xử phạt tù đối với hai cựu cán bộ công an cũng không thể khiến con ông sống lại, nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tối đa trách nhiệm hình sự để họ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

Đại diện gia đình một số nạn nhân chỉ đề nghị tòa xử đúng theo quy định của pháp luật, không yêu cầu gì thêm.

Đại diện cho một nạn nhân đề nghị tòa làm rõ vấn đề khu nhà số 1 được sử dụng 16 năm mà chưa biết thuộc cấp quản lý nào, tại sao không được đưa vào danh sách quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.