Kiên Giang: Thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững thành phố Phú Quốc

Chiều 16/5, tại thành phố Phú Quốc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Đoàn công tác cấp cao của Tập đoàn Vingroup đã tổ chức hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững trên địa bàn, đặc biệt là thành phố đảo Phú Quốc.
Xe điện VinFast lưu thông ở thành phố Phú Quốc.
Xe điện VinFast lưu thông ở thành phố Phú Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết, Vingroup đang tiên phong trong kinh tế xanh, nổi bật với hệ sinh thái xe điện VinFast.

Tập đoàn mong muốn đồng hành cùng tỉnh Kiên Giang trong triển khai các giải pháp xanh hóa giao thông, phát triển hạ tầng trạm sạc, năng lượng tái tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản trị đô thị thông minh. Vingroup cũng đề xuất đồng hành cùng APEC 2027 tại Phú Quốc với các nội dung hỗ trợ phương tiện, hạ tầng và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.

Theo kế hoạch, từ năm 2025, Vingroup sẽ phối hợp chuyển đổi 100% xe buýt mới sang dùng điện, đến năm 2030 đạt tối thiểu 50% phương tiện sử dụng năng lượng xanh; hướng đến 100% xe buýt và taxi điện vào năm 2050.

Ngoài ra, mạng lưới trạm sạc sẽ được lắp đặt dày đặc tại các điểm du lịch, khu dân cư, cảng biển; triển khai hệ thống giám sát thông minh, bản đồ số, chiến dịch truyền thông “Phú Quốc-Đảo xanh, điện hóa toàn diện”.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát triển tại hội nghị.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát triển tại hội nghị.

Theo thống kê, hiện nay thành phố Phú Quốc có 32 xe buýt điện hoạt động trên 3 tuyến chính: Bãi Vòng-Dương Đông, Dương Đông-Bãi Trường và Gành Dầu-Dương Đông. Ngoài ra, toàn địa bàn có 704 xe taxi đang lưu hành, trong đó có 384 xe taxi điện và 320 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Hướng tới mục tiêu xanh hóa toàn diện, lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch tại Phú Quốc sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Cụ thể, từ năm 2025, 100% xe buýt thay thế và đầu tư mới sẽ sử dụng điện, năng lượng xanh.

Đến năm 2030, tối thiểu 50% phương tiện lưu thông trên đảo sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng tái tạo, đồng thời 100% xe taxi thay thế và đầu tư mới cũng sẽ sử dụng năng lượng sạch. Đến năm 2050, toàn bộ xe buýt và xe taxi hoạt động trên đảo sẽ sử dụng năng lượng xanh.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc cũng thông tin thêm về định hướng chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của địa phương trong thời gian tới.

Tỉnh sẽ tập trung xây dựng Trung tâm điều hành và trung tâm dữ liệu đô thị; triển khai bản đồ số thành phố, hệ thống truyền thông tương tác, điều khiển đèn giao thông thông minh, giám sát an ninh trật tự, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ rừng và môi trường.

Đồng thời, tỉnh sẽ phát triển các nền tảng web và ứng dụng di động phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần chuyển đổi số trong quản trị và cung cấp dịch vụ công.

Tỉnh Kiên Giang cũng đặt mục tiêu phủ sóng 5G toàn bộ địa bàn thành phố Phú Quốc, bảo đảm hạ tầng viễn thông sẵn sàng phục vụ đô thị thông minh. Đại diện ngành điện cũng thông tin về các dự án nguồn, lưới điện và năng lượng tái tạo đang triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi xanh ngày càng tăng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang khẳng định, chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu, đồng thời là định hướng chiến lược của tỉnh trong thời gian tới.

Tỉnh mong muốn cùng Vingroup xây dựng hoàn chỉnh Đề án chuyển đổi xanh và phát triển bền vững tại Phú Quốc, từ đó có cơ sở phân bổ nguồn lực, đầu tư hạ tầng kỹ thuật số, giám sát thông minh, đồng bộ với hệ thống giao thông xanh.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Vingroup nghiên cứu chính sách phát triển chuyển đổi xanh tại các địa phương khác ngoài Phú Quốc, mở rộng lợi ích cho cộng đồng.

Ông Nhàn nhấn mạnh, việc thành lập “Quỹ chuyển đổi xe xanh” sẽ giúp thúc đẩy tiến độ thực hiện lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, hướng đến phục vụ tốt hơn đời sống người dân, hoạt động doanh nghiệp và trải nghiệm du khách trên đảo.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Khu trưng bày xe điện Vinfast trưng bày ở thành phố Phú Quốc.

Khu trưng bày xe điện Vinfast trưng bày ở thành phố Phú Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Trần Văn Thanh. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người sau cuộc nhậu, lãnh 25 năm tù

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh (36 tuổi), ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang tổng cộng 25 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Di tích lịch sử Đồng Khởi - nơi khởi phát phong trào Đồng Khởi lịch sử vào năm 1960.

Vùng đất Đồng Khởi vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long)  đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cầu Rạch Miễu 2 khánh thành năm 2025. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Thu hút đầu tư chất lượng cao

Tỉnh Vĩnh Long, với “ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển” đóng vai trò chiến lược trong kết nối giao thông thủy và phát triển kinh tế, đang tập trung thu hút đầu tư chất lượng cao.

Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ phối hợp các lực lượng tuần tra đêm, bám sát địa bàn.

Công an Cần Thơ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn trong cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự

Trong thời gian cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Nguyễn Văn Út đã đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mỏ Cày Bắc (tỉnh Vĩnh Long) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Thợ Nguyễn Ngọc Sĩ níu giữ nghề làm cối đá.

Giữ nghề làm cối đá Núi Sập

Cận Tết Nguyên đán, mặt hàng cối đá lại hút hàng. Xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, nổi tiếng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với nghề làm cối lâu đời gắn liền thương hiệu “Cối đá Núi Sập”.

Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực xã Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Phát triển ngành tôm hiện đại

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long xác định nuôi trồng thủy sản là ngành sản xuất chủ lực trong khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển. Đồng thời, tỉnh cũng hướng đến mục tiêu phát triển ngành tôm hiện đại, hiệu quả, gắn kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ.