Kiên Giang: Sơ kết thực hiện các hoạt động Tết quân-dân năm 2024

Ngày 24/5, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân-dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện các hoạt động Tết quân-dân năm 2024.
Lực lượng dân quân tham gia các phần việc trong dịp Tết quân-dân năm 2024.
Lực lượng dân quân tham gia các phần việc trong dịp Tết quân-dân năm 2024.

Các hoạt động Tết quân-dân năm 2024 do cấp tỉnh Kiên Giang tổ chức và do các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức với tổng kinh phí thực hiện hơn 154 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh gần 17 tỷ đồng; cấp huyện, thành phố hơn 137 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân-dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động Tết quân-dân năm 2024 tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất; Tết quân-dân năm 2024 mừng Chôl Chnăm Thmây tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.

Theo đó, chuỗi hoạt động Tết quân-dân tại xã Bình Giang đã xây dựng 137 căn nhà cho người dân, 8 cây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ 1 mô hình tôm lúa, tặng 1.865 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ, dự bị động viên, cựu chiến binh và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Hỗ trợ tặng quà cho người dân nghèo tại địa bàn thực hiện các hoạt động Tết quân-dân năm 2024.
Hỗ trợ tặng quà cho người dân nghèo tại địa bàn thực hiện các hoạt động Tết quân-dân năm 2024.

Chuỗi hoạt động Tết quân-dân năm 2024 mừng Chôl Chnăm Thmây tại xã An Minh Bắc đã xây dựng 34 căn nhà cho người dân, tặng 630 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, dân quân tự vệ, dự bị động viên và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng 300 bình lọc nước, 15 chiếc xe đạp, 1.000 suất cơm chay…

Cùng với các hoạt động Tết quân-dân do cấp tỉnh tổ chức, Ban Chỉ huy Quân sự 14 huyện, thành phố trong tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động Tết quân-dân năm 2024 tại 14 xã, phường với nhiều cách làm mới, đa dạng.

Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân-dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 chọn xã Phú Lợi, huyện Giang Thành là địa bàn tổ chức Tết quân-dân năm 2025, dự kiến lễ xuất quân thực hiện các hoạt động vào ngày 20/6/2024.

Đồng thời, chọn xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng là địa bàn tổ chức Tết quân-dân năm 2025 mừng Chôl Chnăm Thmây, dự kiến lễ xuất quân thực hiện các hoạt động vào ngày 19/11/2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh, các địa phương cần xác định nội dung công trình, phần việc Tết quân-dân phù hợp; khảo sát đề xuất thực tế, xây dựng kế hoạch phải bảo đảm chặt chẽ từng nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện các phần việc Tết quân-dân…

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các hoạt Tết quân-dân năm 2024.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các hoạt Tết quân-dân năm 2024.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen 33 tập thể, 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các hoạt động Tết quân-dân năm 2024 tại xã Bình Giang; Tết quân-dân năm 2024 mừng Chôl Chnăm Thmây tại xã An Minh Bắc.

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Trần Văn Thanh. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người sau cuộc nhậu, lãnh 25 năm tù

Ngày 28/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh (36 tuổi), ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang tổng cộng 25 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Di tích lịch sử Đồng Khởi - nơi khởi phát phong trào Đồng Khởi lịch sử vào năm 1960.

Vùng đất Đồng Khởi vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long)  đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cầu Rạch Miễu 2 khánh thành năm 2025. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Thu hút đầu tư chất lượng cao

Tỉnh Vĩnh Long, với “ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển” đóng vai trò chiến lược trong kết nối giao thông thủy và phát triển kinh tế, đang tập trung thu hút đầu tư chất lượng cao.

Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ phối hợp các lực lượng tuần tra đêm, bám sát địa bàn.

Công an Cần Thơ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn trong cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự

Trong thời gian cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.