Kiên Giang: Công an vào cuộc vụ bể hụi hàng trăm tỷ đồng ở Phú Quốc

Chủ một khách sạn lớn ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tuyên bố bể hụi lên tới cả trăm tỷ đồng. Hiện, Công an tỉnh Kiên Giang đã thụ lý điều tra vụ việc gây xôn xao dư luận này.
Nhiều người chơi hụi kéo lại khách sạn yêu cầu vợ chồng bà P. trả tiền nhưng đến nay vẫn chưa trả nên làm đơn tố cáo.
Nhiều người chơi hụi kéo lại khách sạn yêu cầu vợ chồng bà P. trả tiền nhưng đến nay vẫn chưa trả nên làm đơn tố cáo.

Sáng 13/4, một nguồn tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đã thụ lý điều tra vụ nhiều trường hợp tố giác bà P.H.T.P. (44 tuổi), ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, trong vụ bể hụi cả trăm tỷ đồng.

Theo đó, bà P.H.T.P. được cho là chủ một khách sạn lớn ở thành phố Phú Quốc. Tổng số tiền nợ và tiền hụi của nhiều dây hụi do bà này làm chủ theo nội dung tố giác đã lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/12/2023, hàng chục người kéo đến khách sạn của bà P. tại khu phố 7, phường Dương Đông căng băng-rôn, dùng loa thùng yêu cầu bà P. cùng chồng ra giải quyết nợ tiền hụi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Dương Đông đã có mặt giải tán đám đông để tránh gây mất trật tự địa phương. Sau đó, công an đã mời các bên liên quan đến trụ sở lập biên bản. Sự việc sau đó đã gây xôn xao dư luận và cộng đồng mạng ở Phú Quốc.

Giấy biên nhận thể hiện số tiền mà bà P.H.T.P. chưa thanh toán cho các hụi viên.

Giấy biên nhận thể hiện số tiền mà bà P.H.T.P. chưa thanh toán cho các hụi viên.

Từ các chứng từ, giấy biên nhận do những người đi đòi nợ tiền hụi bà P. cung cấp cho thấy, từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2022, bà P.H.T.P. mở 12 dây hụi; trong đó có một dây hụi 30 triệu đồng/tháng, bảy dây hụi 50 triệu đồng/tháng, ba dây hụi 100 triệu đồng/tháng và một dây hụi 200 triệu đồng/tháng.

Trong hầu hết các dây hụi trên, đích thân bà P. và một vài người quen tham gia cùng lúc nhiều dây và hốt trước. Đến khoảng tháng 3/2023, bà P. tuyên bố vỡ hụi.

Trước đó, tại buổi làm việc với Công an phường Dương Đông và những người liên quan, ông B.A.V., chồng bà P. thừa nhận có biết vợ thiếu nợ hụi của nhiều người.

Đồng thời cho biết gia đình cũng đã tính hướng giải quyết tiền nợ hụi của bà P. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng bà P. vẫn không có phương án trả nợ cụ thể nên nhiều người đã gửi đơn tố giác tội phạm đối với bà này đến cơ quan chức năng.

Theo trình bày của những người tố giác, trong khoảng thời gian làm hụi, bà P.H.T.P. còn vay nợ riêng của nhiều người chơi với số tiền rất lớn.

Thống kê sơ bộ cho thấy, tổng số tiền liên quan đến nợ hụi của bà P. và cả nợ vay lên đến khoảng 200 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.