Kiểm soát tốt các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết các chương trình và kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc và dịch tả lợn châu Phi.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Việt Nam có tổng đàn vật nuôi lớn trên thế giới, với hơn 570 triệu con gia cầm, hơn 30 triệu con lợn, 12 triệu con gia súc ăn cỏ, đóng góp hơn 26% giá trị của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trong những năm qua, ngành chăn nuôi liên tục đối mặt với diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi.

Trong khi đó, chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm tỷ trọng lớn, nhiều hộ/cơ sở có điều kiện chăn nuôi chưa bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nên thường trực nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người chăn nuôi, đe dọa đến an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025” (Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019), “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025” (Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020) và “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, giai đoạn 2020-2025” (Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 7/7/2020).

Dựa trên các chương trình, kế hoạch quốc gia, hằng năm các địa phương đã xây dựng kinh phí và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh một cách đồng bộ và đạt được kết quả quan trọng; kiểm soát và phòng, chống hiệu quả dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, góp phần bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn từ cơ sở và những mô hình phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; đồng thời đề xuất các giải pháp góp ý cho chương trình, kế hoạch quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển ngành chăn nuôi ổn định, bền vững, theo hướng hiện đại và hội nhập.

Thông tin về tình hình kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi từ đầu năm 2025 đến nay, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phan Quang Minh cho biết, các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được kiểm soát tốt trên cả nước. So cùng kỳ năm 2024, dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, cơ bản giảm.

Cụ thể, đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi, từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 251 ổ dịch tại 35 tỉnh, thành phố; số lợn mắc bệnh là 9.797 con, số lợn chết và tiêu hủy là 10.000 con. So cùng kỳ năm 2024, số tỉnh có dịch giảm 14,63%, số ổ dịch giảm 61,79% và giảm 81,27% mức độ thiệt hại (số lợn chết và tiêu hủy). Hiện cả nước có 102 ổ dịch tại 41 địa phương cấp huyện của 17 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày; số lợn mắc bệnh là 3.320 con, tổng số lợn bị chết và tiêu hủy là 3.387 con.

Bệnh cúm gia cầm xảy ra 9 ổ dịch tại 6 tỉnh, thành phố; số gia cầm mắc bệnh là 21.337 con, số gia cầm chết và tiêu hủy là 25.318 con. So cùng kỳ năm 2024, số tỉnh có dịch giảm 14,28%, tuy nhiên mức độ thiệt hại tăng (số gia cầm chết và tiêu hủy tăng 2,03 lần). Hiện không có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày tại các tỉnh, thành phố.

Bệnh lở mồm long móng xảy ra 10 ổ dịch tại 7 tỉnh, thành phố; số gia súc mắc bệnh là 235 con, số gia súc chết và tiêu hủy là 34 con. So cùng kỳ năm 2024, giảm hơn 77% số ổ dịch và số động vật mắc bệnh giảm hơn 83%. Hiện không có ổ dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày tại các tỉnh, thành phố.

Bệnh viêm da nổi cục xảy ra 37 ổ dịch tại 7 tỉnh, thành phố; số gia súc mắc bệnh là 88 con, số gia súc chết và tiêu hủy là 29 con. Hiện không có ổ dịch viêm da nổi cục chưa qua 21 ngày tại các tỉnh, thành phố.

Bệnh dại trên động vật xảy ra 111 ổ dịch tại 27 tỉnh, thành phố; số động vật mắc bệnh là 121 con, số động vật chết và tiêu hủy là 157 con. Hiện có 11 ổ dịch bệnh dại trên động vật tại 5 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, cả nước không xảy ra ổ dịch bệnh tai xanh trên lợn. Các ổ dịch bệnh tai xanh trong thời gian qua được kiểm soát tốt.

Các dịch bệnh thông thường khác trên gia súc, gia cầm như dịch tả lợn cổ điển, tụ huyết trùng, phó thương hàn, đóng dấu lợn... được phát hiện và kiểm soát tốt, không gây thành dịch lớn.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.