Khuyến khích nông dân chuyển đổi cây trồng phù hợp

Đưa chúng tôi đi thăm vườn dứa mật được trồng tại bản Hồng Sọt, xã Búng Lao, ông Kiều Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Búng Lao (tỉnh Điện Biên), cho biết: Thời gian tới, xã sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả tổng thể của mô hình này, sau đó sẽ quyết định mở rộng diện tích và mời gọi nhà đầu tư về hợp tác chế biến.

Lãnh đạo xã Búng Lao đánh giá hiệu quả mô hình trồng cây dứa mật tại bản Hồng Sọt.
Lãnh đạo xã Búng Lao đánh giá hiệu quả mô hình trồng cây dứa mật tại bản Hồng Sọt.

Xã Búng Lao thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã, do vậy hiện nay tại xã có vùng chuyên canh gồm: 767 ha cà-phê, 205 ha mắc-ca, 10,6 ha chè, 250 ha cây ăn quả... Cây lương thực chủ yếu cây lúa, ngô, tuy nhiên do kỹ thuật canh tác chưa cao, cùng khí hậu thất thường khiến năng suất thấp. Người trồng lúa,ngô thường xuyên đối diện nguy cơ mất mùa do thiên tai, sâu bệnh.

Nhưng với cây dứa mật thì khác, vì đây là loại cây lá cứng, ít sâu bệnh. Từ khi trồng thử nghiệm trên đất Búng Lao đến nay, cây đã chứng minh sức sống bền bỉ, khỏe mạnh, lá vươn dài, xanh đậm. Dù mới trồng vài tháng nhưng một số diện tích đã bắt đầu cho quả.

Ông Từ Quang Hà - người tiên phong đem cây dứa mật về trồng ở bản Hồng Sọt cho biết: Nhận thấy tiềm năng của vùng đất, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền xã Búng Lao, cuối năm 2024 gia đình tôi đã quyết định mua cây giống về trồng với diện tích gần 50 ha. Tuy thời gian chưa dài, song với thực tế tốc độ sinh trưởng của cây, các cán bộ chuyên môn cho hay là đã có cơ sở nhận định cây dứa mật phù hợp với vùng đất này.

Hiện tại, toàn bộ diện tích dứa mật tại bản Hồng Sọt đang phát triển đồng đều, trong đó một phần diện tích trồng đã cho quả bói. Theo tính toán, nếu 50 ha dứa mật đạt năng suất trung bình 50 tấn/ha với giá bán dao động từ 6.000-7.000 đồng/kg thì toàn bộ diện tích (50 ha) sẽ cho thu lợi hàng tỷ đồng.

Đánh giá cao cách làm, sự quyết đoán của ông Từ Quang Hà khi mạnh dạn đầu tư vốn đưa cây giống mới về trồng theo đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đoàn công tác của xã Búng Lao đều nhất trí với nhận định: Cây dứa mật hoàn toàn phù hợp với thổ nhưỡng, là cây trồng được thị trường ưa chuộng, có giá trị kinh tế cao. "Mô hình trồng dứa mật được xem là bước khởi đầu quan trọng để địa phương xem xét bổ sung quy hoạch vùng trồng, triển khai nhân rộng trên địa bàn trong thời gian tới", ông Kiều Xuân Hoàng cho biết thêm.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Búng Lao Kiều Xuân Hoàng, dứa mật là loại cây chịu hạn tốt, ít công chăm sóc, phù hợp với điều kiện đất đồi thoải của Búng Lao. Việc chuyển đổi diện tích đất nương kém hiệu quả sang trồng dứa mật sẽ giúp nông dân nơi đây đã tận dụng tiềm năng đất đai, mở ra hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm bài bản.

Là xã thứ hai của huyện Mường Ảng (trước đây) hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí nông thôn mới, song từ ngày 1/7/2025 Búng Lao bước vào hành trình mới sau khi sáp nhập ba xã để thành lập xã Búng Lao mới có diện tích tự nhiên hơn 145 km2, dân số gần 20.000 người ở 39 thôn, bản. Theo đồng chí Tạ Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy xã Búng Lao, ngoài lợi thế vùng trọng điểm cây trồng, nông dân chăm chỉ, nguồn lao động dồi dào thì lợi thế đặc biệt của Búng Lao có vị trí địa kinh tế thuận lợi bên tuyến Quốc lộ 279 và tương lai có thêm nút giao với tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên. Búng Lao xác định sẽ tập trung phát triển nông-lâm nghiệp chuyên canh theo vùng sản xuất hàng hóa tập trung; ưu tiên thu hút đầu tư trung tâm tập kết sản phẩm nông nghiệp để đưa đi các nhà máy chế biến ở lân cận.

Thời gian tới, Búng Lao sẽ tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển theo hướng hàng hóa tập trung, an toàn, hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị. Từ mô hình cây dứa mật ở bản Hồng Sọt, xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, quan tâm hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, vốn. Riêng với cây dứa mật, Búng Lao đã có định hướng mở rộng diện tích và khuyến khích nông dân trồng theo phương thức liên kết "nông dân - doanh nghiệp" để bảo đảm đầu ra ổn định.

Theo ông Kiều Xuân Hoàng, gia đình ông Từ Quang Hà đã có kế hoạch mở rộng diện tích cây dứa mật lên khoảng 200 ha, hướng tới sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết tiêu thụ ổn định khi dứa đến kỳ thu hoạch. Đây cũng là cơ sở thực tiễn, tiền đề quan trọng để xã quy hoạch diện tích trồng dứa phù hợp theo từng địa bàn, bảo đảm thuận lợi sản xuất và tiêu thụ để nông dân Búng Lao có thêm cơ hội làm giàu bền vững…

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui của học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số khi được học tập trong Trường liên cấp Si Pa Phìn - nơi có một món quà "đặc biệt" được gửi tặng. (Ảnh: LÊ LAN)

Món quà "đặc biệt" đến với thầy và trò Trường liên cấp Si Pa Phìn

Dốc sức, tận tâm xây dựng với niềm mong hoàn thành công trình đúng kế hoạch, bảo đảm đưa vào phục vụ học tập cho hơn 1.000 học sinh biên giới, trước ngày khánh thành Trường liên cấp Si Pa Phìn, xã Si Pa Phìn (Điện Biên), Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 còn gửi tới thầy, trò nhà trường món quà đặc biệt ý nghĩa...

[Ảnh] Hình ảnh trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đại bậc nhất vùng biên giới phía bắc

[Ảnh] Hình ảnh trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đại bậc nhất vùng biên giới phía bắc

Chỉ sau hơn 5 tháng thi công với quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của Tập đoàn Sun Group, khu đất hoang vu giữa núi rừng Điện Biên đã trở thành Trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đại bậc nhất vùng biên giới. Trước thời điểm khánh thành, cùng ngắm nhìn những hình ảnh đầu tiên về ngôi trường đặc biệt này.

Diện tích bị bùn đất vùi lấp do sự cố đã cơ bản được cải tạo, làm đất tơi xốp, bằng phẳng để người dân tái sản xuất.

Nỗ lực khắc phục sự cố vỡ hồ nước tuần hoàn ở Thái Nguyên

Mưa đặc biệt lớn do bão số 11 (tháng 10/2025) gây vỡ đập hồ chứa nước tuần hoàn Nhà máy luyện thép ở xã Nam Hòa (Thái Nguyên), cuốn theo lượng lớn bùn đất vùi lấp hoa màu, rừng trồng của người dân. Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nỗ lực khắc phục để ổn định đời sống người dân.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.