Khởi tranh Giải bóng đá V.League 1- 2023/2024: Hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn

Hôm nay (20/10), Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1- 2023/2024 sẽ chính thức khởi tranh bằng trận đấu giữa hai câu lạc bộ (CLB) Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai. Cho đến thời điểm này, các đội bóng đã hoàn thiện công tác chuẩn bị cho những mục tiêu cụ thể. Người hâm mộ kỳ vọng V.League 1 bước vào mùa giải mới sẽ có những đổi thay và hấp dẫn hơn.
Quang Hải (áo đỏ) vẫn là nhân tố được trông chờ của Công an Hà Nội trong mùa giải V.League 1- 2023/2024. (Ảnh VFF)
Quang Hải (áo đỏ) vẫn là nhân tố được trông chờ của Công an Hà Nội trong mùa giải V.League 1- 2023/2024. (Ảnh VFF)

Đây là mùa đầu tiên V.League 1 chuyển dịch sang lịch thi đấu giống châu Âu, với các quãng nghỉ khoa học hơn. 26 vòng đấu bắt đầu từ ngày 20/10/2023 đến ngày 30/6/2024 sẽ tạo ra cuộc đua đường trường đúng nghĩa. Về lý thuyết, việc thi đấu hai lượt đi và về có thể không căng thẳng như việc phân nhóm tranh vô địch, nhưng việc các CLB đua vô địch gặp các đối thủ đua tranh trụ hạng luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Sự thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện, cộng với lực lượng thiếu chiều sâu là một trong những nguyên nhân khiến đương kim vô địch Công an Hà Nội trầy trật ở giai đoạn đầu mùa giải 2023.

Họ sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới, bao gồm việc tìm kiếm HLV phù hợp, khi khả năng HLV của đội là ông Trần Tiến Đại sẽ quay về vị trí Giám đốc kỹ thuật và yếu ở đâu bù đắp ở đó, Công an Hà Nội đã bổ sung đội hình những Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Bùi Anh Thống và Geovane.

Tuy nhiên, chính Hà Nội FC mới được giới chuyên gia đánh giá là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất ở V.League 1- 2023/2024. Có nhiều lý do mà trước hết là do Hà Nội FC vốn sở hữu đội hình mạnh và có chiều sâu. Mùa trước, họ đã có thời điểm vượt qua Công an Hà Nội cho dù mất đội trưởng Nguyễn Văn Quyết 8 trận vì án treo giò.

Việc Bùi Hoàng Việt Anh chuyển sang đối thủ trực tiếp không phải vấn đề quá lớn với Hà Nội FC. Nhiều người từng cho rằng họ không thể thay thế Nguyễn Quang Hải, nhưng họ vẫn làm điều đó trôi chảy. Mùa này, Hà Nội FC chia tay 14 cầu thủ và đưa về thêm ngoại binh. Lần lượt Damien Le Tallec và Joel Tagueu xuất hiện giúp Hà Nội FC có bộ khung rất mạnh, bên cạnh Marcao, Caion và Milan Jevtovic.

Im ắng hơn, nhưng CLB Viettel chắc chắn không muốn đứng ngoài cuộc đua. Nhà vô địch V.League 1- 2021 sở hữu nhiều nội binh đẳng cấp như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến…

Họ chia tay Geovane nhưng chiêu mộ lại Bruno, tiền đạo mùa trước thi đấu rất xuất sắc trong mầu áo Đông Á Thanh Hóa. Kết hợp với lứa cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp dưới sự mát tay của HLV Thạch Bảo Khanh, chắc chắc Viettel đủ sức chen chân vào nhóm đua vô địch. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa các đội bóng có nền tảng vững mạnh và các đội sống dựa vào nhà tài trợ.

Có thể nói, thành công chóng vánh của Công an Hà Nội đang tạo ra nguồn cảm hứng cho các CLB giàu có khác ở V.League trở lại với cuộc đua vô địch, như Becamex Bình Dương hay Thép Xanh Nam Định, Đông Á Thanh Hóa và Hải Phòng. Đây đều là những CLB có nền tảng, thực lực. Trên hết, họ có lực lượng cổ động viên nhiệt thành đông đảo. Đó là những yếu tố nền tảng, giúp các CLB này dễ dàng lột xác khi được đầu tư lớn.

Trong khi đó, những tên tuổi như Quảng Nam, Khánh Hòa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quy Nhơn Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai hay TP Hồ Chí Minh vẫn chưa hé lộ mục tiêu và tham vọng ở mùa giải mới. Có lẽ mục tiêu hợp lý nhất đối với họ là trụ hạng và nằm ở tốp giữa bảng xếp hạng mà thôi.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.