Hà Nội FC đặt mục tiêu vô địch V-League và Cúp Quốc gia

Bước vào mùa giải mới, Hà Nội FC đặt mục tiêu kép là giành chức vô địch V-League và Cúp Quốc gia danh giá.
Hà Nội FC đặt quyết tâm lớn hướng tới mùa giải mới. (Ảnh: Hà Nội FC)
Hà Nội FC đặt quyết tâm lớn hướng tới mùa giải mới. (Ảnh: Hà Nội FC)

Tại buổi lễ sáng 19/10, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang cho biết: "Mùa giải 2023-2024 có thể xem là mùa giải bản lề của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội với lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng bảng AFC Champions League.

Hà Nội FC đã may mắn được thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh nhất khu vực, những trải nghiệm quý báu này giúp đội bóng có thêm kinh nghiệm quan trọng để cải thiện chất lượng chuyên môn và nâng cao hình ảnh trên trường quốc tế.

Mặc dù phải đối đầu với những đối thủ ở đẳng cấp cao trong thời gian qua, nhưng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng".

Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Hà Nội FC)

Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Hà Nội FC)

Ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh: "Câu lạc bộ Hà Nội xác định, mùa giải 2023-2024 mở ra một chặng đường phát triển mới cho bóng đá Việt Nam nói chung và Hà Nội FC nói riêng.

Mục tiêu của Hà Nội không thay đổi, đó là duy trì khát vọng vươn tầm châu lục và vẫn chú trọng đầu tư bài bản đảm bảo vị trí dẫn đầu tại đấu trường quốc nội. Chúng tôi luôn khát khao hướng đến mục tiêu cao nhất, bởi về nhì cũng là thất bại".

Thời gian qua, câu lạc bộ Hà Nội đầu tư mạnh mẽ và chiêu mộ hàng loạt bản hợp đồng chất lượng. Đội chủ sân Hàng Đẫy mang về 6 ngoại binh (6 người đăng kí tại AFC Champions League, 4 người đăng ký tại V-League).

Ngoài ra, dàn nội binh vẫn còn đó những cầu thủ trụ cột là Văn Quyết, Duy Mạnh, Tấn Trường, Tuấn Hải, Hùng Dũng,... bên cạnh một số tân binh khác như Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Xuân Mạnh,...

Ngoài ra, sau khi chia tay huấn luyện viên Bandovic vì thành tích không như ý tại đấu trường châu lục, câu lạc bộ Hà Nội đã bổ nhiệm ông Lê Đức Tuấn là huấn luyện viên trưởng tạm quyền, dẫn dắt đội bóng tham dự các giải đấu.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: Hà Nội FC)

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: Hà Nội FC)

"Chia tay ông Bandovic là điều tiếc nuối, bởi thực tế đây là người có năng lực, nhưng sự phù hợp và kết quả vừa qua chưa như kỳ vọng. Nhằm hướng tới mục tiêu cao hơn, chúng tôi đặt niềm tin vào ban huấn luyện nội, giao tạm quyền cho huấn luyện viên Lê Đức Tuấn để ổn định đội hình.

Tại AFC Champions League, nhìn rộng ra vẫn còn 4 trận đấu nữa, hy vọng trận đấu sắp tới gặp câu lạc bộ Wuhan Three Town vào ngày 24.10 sẽ thể hiện bộ mặt khác, cùng nhau thay đổi lối chơi, tinh thần, hướng tới kết quả tốt hơn", Chủ tịch Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, ngày 21/10, Hà Nội FC sẽ lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị cho trận đấu gặp Wuhan Three Towns trên sân khách, diễn ra sau đó 3 ngày.

Ở đấu trường quốc nội, Hà Nội sẽ mở màn mùa giải 2023-2024 tiếp đón Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 29/10, trong khuôn khổ vòng 2 V-League.

Trong khi đó, trận đấu tại vòng 1 giữa Hà Nội FC và Bình Dương sẽ được dời sang ngày 24/11.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.