Bình Thuận

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh thầy Hiệu phó nhập viện

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định Khởi tố bị can và triển khai Lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lường Đình Luân, sinh năm 1996, trú thôn Phú Thắng, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trường trung học phổ thông Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Trường trung học phổ thông Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Luân là đối tượng trực tiếp đánh thầy giáo Hiệu phó Trường trung học phổ thông Hàm Tân bị thương tích nặng phải nhập viện vào ngày 14/10/2023. Các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đã trưng cầu Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận giám định thương tích đối với bị hại là thầy Nguyễn Đình Thiều, Hiệu phó Trường trung học phổ thông Hàm Tân.

Tổ công tác của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận đã vào Bệnh viện 115 Thành phố Hồ Chí Minh nơi thầy Thiều điều trị để khẩn trương giám định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của thầy Thiều.

Kết quả giám định xác định, thầy Thiều bị chấn thương sưng nề vùng mũi, gãy xương chính mũi, vách ngăn mũi; chấn thương sưng nề bầm tím mắt trái, xuất huyết kết mạc mắt trái, gãy thành trong hốc mắt trái, xuất huyết kết mạc mắt trái, bầm tím mặt trong mi trên, mi dưới kích thước: (5,5 x 1) cm; chấn thương sưng nề hàm trên bên trái, mẻ răng và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện 115, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận Kết luận giám định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của thầy giáo Nguyễn Đình Thiều là từ 13% đến 16%.

Bị can Lường Đình Luân, là người trực tiếp đánh thầy Hiệu phó nhập viện, bị bắt tạm giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị can Lường Đình Luân, là người trực tiếp đánh thầy Hiệu phó nhập viện, bị bắt tạm giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, trước đó, vào ngày 13/10, tại Trường trung học phổ thông Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, thầy Nguyễn Đình Thiều, là Hiệu phó phụ trách việc kiểm tra thực hiện nội quy, an ninh trật tự, an toàn giao thông của nhà trường phối hợp Ban ngoài giờ, Quản sinh trường và cô giáo chủ nhiệm lớp mời em học sinh N.N.G.H học lớp 11A2 lên làm việc để kiểm tra việc thực hiện nội quy trong nhà trường.

Em học sinh này thường xuyên chia sẻ một tài khoản Facebook ảo lấy hình học sinh và giáo viên của trường làm hình đại diện, những thông tin được đưa lên Facebook ảo này là những thông tin thiếu văn hóa.

Qua kiểm tra, phát hiện trong điện thoại của em N.N.G.H có lưu giữ và chia sẻ nhiều thông tin không phù hợp trên trang Facebook ảo này, nên thầy Thiều có yêu cầu em làm bản tường trình về việc này.

Ngày hôm sau, 14/10, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, là phụ huynh của em N.N.G.H kéo theo một nhóm người, gồm: Trần Văn Hiếu, Kim Hồng Tịnh, cùng trú khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân và Lường Đình Luân đến nhà thầy Hiệu trưởng với thái độ rất xấc xược để hỏi vụ việc con mình bị kiểm tra ở trên trường, rồi sau đó nhóm này đi đến nhà thầy Thiều chửi bới gây gổ và Luân là người trực tiếp đánh thầy Thiều gây thương tích nặng. Thầy Thiều được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Tân, sau đó chuyển vào Bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi gây ra vụ việc, Luân đã bỏ trốn. Công an huyện Hàm Tân đã triển khai lực lượng truy bắt Luân. Sau 3 ngày lẩn trốn, đến chiều ngày 17/10, Lường Đình Luân đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.