Khởi tố 6 bị can vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

Theo thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” xảy ra tại Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát, chi nhánh Yên Bái, địa chỉ ở Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
Cơ quan công an thi hành lệnh khám xét Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát, chi nhánh Yên Bái. (Ảnh: Công an Yên Bái cung cấp).
Cơ quan công an thi hành lệnh khám xét Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát, chi nhánh Yên Bái. (Ảnh: Công an Yên Bái cung cấp).

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 26/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái ra Quyết định khởi tố đối với 4 bị can, là nhân viên của Công ty Trường Phát, gồm: Trần Thị Thanh Thúy (sinh năm 1990), trú tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái; Đào Thị Linh (sinh năm 1999), trú tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái; Trần Thị Thanh Huyền (sinh năm 1998) trú tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái; Nguyễn Vũ Vương Anh (sinh năm 1991), trú tại tổ 19, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Cả 4 bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, quy định tại Khoản 1 Điều 218 Bộ luật Hình sự.

4 đối tượng trên đã có hành vi thông đồng với một số đối tượng bên ngoài để dìm giá, đưa tới cuộc đấu giá không minh bạch, công bằng và khách quan gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của những khách hàng và gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát, chi nhánh Yên Bái. (Ảnh: TTXVN)

Trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát, chi nhánh Yên Bái. (Ảnh: TTXVN)

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố 2 bị can là những đối tượng bên ngoài móc nối với nhân viên Công ty Trường Phát gồm: Nguyễn Kim Thao (sinh năm 1992), trú tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái; Trần Ngọc Toàn (sinh năm 1997), trú tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Trước đó, ngày 11/7, Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" xảy ra tại Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát, chi nhánh Yên Bái, thuộc Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lưu Mạnh Tường (sinh năm 1977, trú tại Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát và Bùi Hữu Tú (sinh năm 1990, chỗ ở số 13, ngõ 533, đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Qua công tác điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Yên Bái xác định, trong việc tổ chức đấu giá tài sản tại xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, Công ty đấu giá Hợp danh Trường Phát là đơn vị tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, sau khi được giao tổ chức đấu giá, Lưu Mạnh Tường cùng một số nhân viên có dấu hiệu không minh bạch, thông đồng, móc nối, lộ lọt thông tin với một số đối tượng bên ngoài để dìm giá, dẫn tới cuộc đấu giá không minh bạch, công bằng và khách quan, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của những khách hàng khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.