Khởi động Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13

Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13-2018 đã chính thức khởi động. Đây là giải thưởng hằng năm được bình chọn theo góc nhìn báo chí.

Tiết mục biểu diễn "Bống bống bang bang" của Nhóm 365 được bình chọn là MV của năm 2017, một hạng mục của Giải Âm nhạc Cống hiến.
Tiết mục biểu diễn "Bống bống bang bang" của Nhóm 365 được bình chọn là MV của năm 2017, một hạng mục của Giải Âm nhạc Cống hiến.

Yếu tố “công luận” và “phát hiện” là cơ sở chính cho việc xét đề cử và bầu chọn. Những khám phá sáng tạo có thể được (hoặc chưa được) đông đảo công chúng biết đến (yếu tố công luận), nhưng nó thật sự là những khám phá sáng tạo thiết thực (yếu tố phát hiện) sẽ giúp cho tác giả và tác phẩm được vinh danh. Giải thích vì sao không đưa những ca sĩ có nhiều sáng tạo và ca khúc họ thể hiện được nghe rất nhiều như Đức Phúc hay Hương Tràm vào hạng mục Ca sĩ của năm, đại diện Ban tổ chức giải Âm nhạc Cống hiến cho biết, một tác phẩm âm nhạc không có nghĩa là có nhiều người nghe hoặc yêu thích là có giá trị với giải thưởng Cống hiến. Các đề cử được lựa chọn năm nay sẽ không chạy theo số đông như vậy mà theo tính định hướng thẩm mỹ thưởng thức cho công chúng.

Một số chương trình mang tính đại chúng như các liveshow của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hay Lệ Quyên cũng không nằm trong danh sách đề cử. Ban tổ chức cho biết, đây là những chương trình không phù hợp với tiêu chí của giải vì không có nhiều tính sáng tạo nghệ thuật. Năm nay, lần đầu giải thưởng có cuộc gặp mặt phóng viên cả hai miền nam - bắc để trực tiếp trao đổi về những dự kiến đề cử. Đây được coi như vòng tuyển chọn đầu tiên đối với những sản phẩm âm nhạc và hoạt động nổi bật của nghệ sĩ, để trên cơ sở đó Ban tổ chức công bố danh sách đề cử chính thức. Giải thưởng năm nay bao gồm chín hạng mục: Nhà sản xuất của năm, Bài hát của năm, Vi-đê-ô âm nhạc của năm, Nghệ sĩ mới của năm, An-bum của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của nămCa sĩ của năm. Các nhà báo đã chọn ra năm đề cử cho mỗi hạng mục, dựa trên danh sách dự kiến do Ban tổ chức đưa ra hoặc có thể đề xuất những nghệ sĩ, sản phẩm âm nhạc không có trong danh sách dự kiến, mà theo họ là xứng đáng nằm trong đề cử.

Một vấn đề được đặt ra để các nhà báo cùng góp ý với Ban tổ chức đó là vấn đề bản quyền. Trong năm qua, một số bài hát được đông đảo công chúng âm nhạc quan tâm nhưng lại có dư luận cho rằng giai điệu có một phần giống một bài hát nào đó, mà ngôn từ trên một số báo hiện nay gọi là “đạo nhạc”, “nhái”. Có trường hợp vi-đê-ô ca nhạc (MV) vi phạm bản quyền vì dùng một phần của tác phẩm khác để làm nhạc nền mà không xin phép. Nhiều ý kiến cho rằng, việc một sản phẩm âm nhạc được nhiều tác giả chuyên môn khẳng định đã “đạo” một phần từ các tác phẩm khác thì không nên đưa vào danh sách đề cử, và điều này nên trở thành tiêu chí của giải.

Hằng năm, có rất nhiều giải thưởng âm nhạc được tổ chức, nhưng Giải Âm nhạc Cống hiến do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức được rất nhiều nghệ sĩ quan tâm. Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng ban tổ chức Lê Xuân Thành bày tỏ mong muốn, các nhà báo theo dõi mảng âm nhạc sẽ có những đóng góp, đề xuất để hoàn thiện danh sách đề cử trước khi bầu chọn chính thức. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ công bố danh sách đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 13 vào cuối tháng 1-2018. Lễ bầu chọn tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trước đêm trao giải khoảng một tuần. Đêm trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 3-2018 tại Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.