Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải nhìn từ trên cao.
Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải nhìn từ trên cao.

Khơi dậy tiềm năng vùng đất đôi bờ sông Bến Hải

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã ở vùng đất cách mạng đôi bờ sông Bến Hải-Vĩ tuyến 17 đã kế thừa truyền thống và tạo được sức bật rõ nét. Bộ máy vận hành linh hoạt hơn, đội ngũ cán bộ phát huy tính chủ động, sáng tạo, từng bước tìm ra hướng đi phù hợp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển.

Đến các xã Vĩnh Thủy, Cửa Tùng ở bờ bắc và Cồn Tiên, Bến Hải ở bờ nam sông Bến Hải-Vĩ tuyến 17 (tỉnh Quảng Trị) những ngày tháng 4 lịch sử, không khí vui tươi, phấn khởi hiện rõ trên nét mặt từng người dân khi đồng hành cùng chính quyền phát triển kinh tế.

Mạnh dạn chuyển đổi số phù hợp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cửa Tùng Võ Đức Diện cho biết, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ năng động, quyết liệt hơn trong công việc. Xác định du lịch-dịch vụ là thế mạnh, với bãi biển Cửa Tùng nổi tiếng, địa phương tổ chức khai trương mùa du lịch biển năm 2026, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Trên địa bàn xã hiện có gần 40 khách sạn và cơ sở lưu trú đạt chuẩn. Trước đây, những lễ hội này đều do cấp tỉnh tổ chức, nay được phân cấp về cơ sở, tạo sự chủ động cho địa phương.

Tại bờ nam sông Bến Hải, cùng với phát triển trồng rừng và cây cao su, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cồn Tiên Trần Thị Oanh cho biết, địa phương chọn du lịch gắn với hệ thống giếng cổ Gio An và sản xuất, xuất khẩu hồ tiêu hữu cơ là điểm nhấn trong giai đoạn mới.

Ông Lê Xuân Thanh ở thôn Tân Văn cho biết, canh tác tiêu theo phương pháp hữu cơ giúp kéo dài tuổi thọ cây, hạn chế sâu bệnh so với sản xuất truyền thống. Nhờ liên kết bao tiêu sản phẩm, giá tiêu của ông Thanh bán cao hơn thị trường. Với diện tích gần 1ha, mỗi vụ gia đình ông thu lãi từ 80-100 triệu đồng. Toàn xã hiện có hơn 60ha tiêu hữu cơ do Công ty Organics More liên kết thực hiện, thu hút 215 hộ dân tham gia sản xuất ổn định. Đây là vùng hồ tiêu hữu cơ đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được cấp các chứng nhận quốc tế uy tín, đạt tiêu chuẩn Mỹ, châu Âu và Nhật Bản; sản phẩm được chế biến sâu và xuất khẩu sang các thị trường khó tính này.

Ở thượng nguồn bờ bắc sông Bến Hải, chính quyền xã Vĩnh Thủy chọn phát triển nông nghiệp hữu cơ làm khâu đột phá để khai thác hiệu quả vùng gò đồi rộng lớn. Địa phương đã chủ động phối hợp Tập đoàn Quế Lâm phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với liên kết chuỗi giá trị. Ở khu vực ven biển, chính quyền xã Bến Hải chọn phát triển kinh tế biển với các ngành khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Đáng chú ý, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn, mở ra hướng đi hiệu quả trong khai thác tiềm năng vùng cát.

Dấu ấn của chính quyền địa phương hai cấp ở vùng đất đôi bờ sông Bến Hải thể hiện rõ nét, không chỉ ở lĩnh vực cải cách hành chính, mà còn ở các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa phù hợp.

Động lực phát triển

Đôi bờ sông Bến Hải hôm nay không chỉ là điểm sáng về kinh tế, mà còn là miền di sản cách mạng đặc biệt. Phía bờ bắc có địa đạo Vịnh Mốc, bến đò B Cửa Tùng, Di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải; phía bờ nam với các di tích Hàng rào điện tử Mc Namara, Cồn Tiên, Dốc Miếu, đường Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, hệ thống giếng cổ Gio An, là những tài nguyên vô giá. Trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải vừa là ký ức, vừa là biểu tượng thiêng liêng của bản lĩnh khát vọng thống nhất, ý chí kiên cường và niềm tin son sắt về hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam.

Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải vừa là ký ức, vừa là biểu tượng thiêng liêng của bản lĩnh khát vọng thống nhất, ý chí kiên cường và niềm tin son sắt về hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam.

Trong tổng thể các di sản, Di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải giữ vị trí trung tâm, là trục ký ức kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa của cả vùng. Để hệ thống các di tích, di sản thật sự phát huy giá trị tương xứng, cần một cách tiếp cận mới, sâu sắc và bền vững hơn. Đây cũng là trăn trở của lãnh đạo các xã ở đôi bờ sông.

1-song-4.jpg
Cụm tượng đài Khát vọng thống nhất ở bờ nam sông Bến Hải.

Nhà nghiên cứu văn hóa-lịch sử, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thái cho rằng, cần nâng tầm công tác bảo tồn theo hướng vừa gìn giữ nguyên trạng, vừa làm sống động di sản. Không gian cần được tổ chức theo hướng tăng tính trải nghiệm, giúp du khách không chỉ tham quan mà còn cảm nhận, thấu hiểu lịch sử một cách trực quan, sinh động. Việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải là yêu cầu cấp thiết.

Những chương trình như tái hiện lịch sử, trình diễn âm thanh-ánh sáng, hành trình qua cầu Hiền Lương về miền ký ức… nếu được đầu tư bài bản sẽ tạo sức hút mạnh mẽ. Khi đó, mỗi chuyến tham quan là một hành trình tri ân, giáo dục, kết nối quá khứ với hiện tại.

Đáng chú ý, cần đặt di tích trong mối liên kết vùng, hình thành tuyến du lịch lịch sử xuyên suốt đôi bờ sông Bến Hải, gắn với biển Cửa Tùng, địa đạo Vịnh Mốc, giếng cổ Gio An… để kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách. Ứng dụng công nghệ số trong thuyết minh, trưng bày nhằm tái hiện lịch sử cũng góp phần làm mới di tích, phù hợp xu hướng tiếp cận của du khách hiện đại.

Phát huy giá trị vùng di tích, di sản đôi bờ sông Bến Hải không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-du lịch, mà còn là trách nhiệm chính trị, văn hóa sâu sắc. Đây là cách để thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn về sự hy sinh anh dũng, trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Dự án xây dựng Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình” tại bờ bắc sông Bến Hải, thôn Hiền Lương, xã Cửa Tùng, với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Dự án xây dựng Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình” tại bờ bắc sông Bến Hải, thôn Hiền Lương, xã Cửa Tùng, với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Dự án triển khai trên diện tích khoảng 10-11 ha, dự kiến thi công từ năm 2026-2028, hoàn thành vào năm 2030. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa-lịch sử tầm vóc quốc gia, góp phần hoàn thiện không gian di sản đôi bờ sông Bến Hải.

Từ một giới tuyến chia cắt năm xưa, vùng đất cách mạng đôi bờ sông Bến Hải hôm nay đã trở thành không gian hội tụ của hòa bình, ký ức và khát vọng phát triển. Khi tiềm năng được khai thác đúng cách, sẽ tạo nguồn lực nội sinh quan trọng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của Quảng Trị trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các Tổ Biên tập phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu theo lĩnh vực được phân công, góp phần nâng cao chất lượng các đề án, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc thăm, làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn

Ngày 15/4, tại thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tới thăm, làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức chấm bài dự thi Cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội” và tham gia dự thi đạt giải Ba của Bộ Công an.

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Quảng Trị nỗ lực hết mình trong kỷ nguyên mới

Cách mạng Tháng Tám thành công, lực lượng Công an nhân dân ra đời và trở thành lực lượng nòng cốt của chính quyền nhân dân. Trên cơ sở đó, cách đây 80 năm, ngày 18/4/1946, Nghị định số 121 của Chính phủ ban hành đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) chủ trì cuộc họp.

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì cuộc họp về việc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với trưởng đoàn các nước chụp ảnh chung. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Tối 15/4 (theo giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 của họa sĩ Hà Huy Chương.

Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Diễn ra từ ngày 11-13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa quan trọng ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tối 15/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân có buổi gặp gỡ thân nhân các cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam và đại diện thân nhân các đồng chí lão thành cách mạng Việt Nam.