Trung ương Hội Nông dân Việt Nam:

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

300 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam, đại diện cho các cấp hội và hội viên từ khắp mọi miền của cả nước hồ hởi về dự Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội (14/10) và Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025) và Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.
Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025) và Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

Các danh hiệu, phần thưởng của Đảng, Nhà nước, Hội Nông dân Việt Nam trao tặng tiếp thêm động lực để các nông dân tiêu biểu nỗ lực phấn đấu và đóng góp tích cực hơn nữa trong các phong trào thi đua trong thời gian tới.

Những tấm gương nỗ lực vượt khó, làm giàu

Tâm huyết, gắn bó với nghề chăn nuôi, ông Nguyễn Đức Lữ, hội viên Hội Nông dân phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) vay vốn ngân hàng, tích cực học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi tiên tiến qua tài liệu, internet, các lớp tập huấn do Hội Nông dân tổ chức, mạnh dạn đầu tư hơn 33 tỷ đồng gây dựng trang trại chăn nuôi gà khép kín quy mô 0,6ha. Với 3 dãy chuồng hiện đại, thường xuyên nuôi 80.000 con gà mỗi lứa, trang trại được vận hành bằng máy móc hiện đại theo công nghệ Hà Lan, có hệ thống quạt gió, giàn mát, máng ăn uống tự động, định lượng khẩu phần ăn chính xác. Nhờ liên kết với Công ty JAPFA (Indonesia) ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, đầu ra bảo đảm bền vững và giá bán ổn định, lợi nhuận bình quân từ 4 tỷ đồng/năm.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó vươn lên. Áp dụng nhiều ý tưởng và biện pháp sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị gia tăng, mô hình trang trại tổng hợp nuôi trồng thủy sản, trồng cây dược liệu, cây ăn quả, nuôi chim yến kết hợp du lịch sinh thái cộng đồng của ông Đinh Văn Thuận (Ninh Bình) cho lợi nhuận năm qua tới 4,2 tỷ đồng.

Ông Hoàng Văn Oanh (Tuyên Quang) đầu tư hệ thống trang trại hơn 32ha, hệ thống chuồng nuôi khép kín với hơn 2.000 con trâu, bò, ngựa, nhà kho để chế biến và ủ chua phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn gia súc, liên kết với bà con trồng ngô sinh khối khoảng 80ha.

Mô hình trồng cây dược liệu xáo tam phân mang lại cho ông Nguyễn Văn Khôn (Đồng Nai) thu nhập 3 tỷ đồng/năm. Ông Đinh Ngọc Khương (Thành phố Hồ Chí Minh) triển khai mô hình trang trại tổng hợp thu lợi nhuận hằng năm hơn 5,6 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động…

Và còn rất nhiều tấm gương nông dân xuất sắc trong cả nước đổi mới tư duy, say mê nghiên cứu, có nhiều sáng kiến, sáng chế, mạnh dạn ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Kinh nghiệm thành công cho thấy hội viên nỗ lực phấn đấu không ngừng, cầu thị học hỏi, kiên trì áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, không ngại đương đầu khó khăn, thử thách; các cấp Hội Nông dân và chính quyền địa phương đồng hành, hỗ trợ về tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tư vấn hướng dẫn sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi, kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường...

Các hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ những hộ khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội và từ thiện, qua đó tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái lan tỏa mạnh mẽ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp hội vận động gần 415.000 nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập mới 732 tổ hợp tác, 187 hợp tác xã nông nghiệp, đạt từ 73-88% kế hoạch cả năm.

Nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị góp phần phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp hội vận động gần 415.000 nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập mới 732 tổ hợp tác, 187 hợp tác xã nông nghiệp, đạt từ 73-88% kế hoạch cả năm.

Công tác hội và phong trào nông dân ngày càng đổi mới, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân; lắng nghe nông dân nói để tháo gỡ kịp thời khó khăn, tăng cường các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống. Qua đó, cổ vũ, khích lệ hội viên, nông dân đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm; tích cực tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình kỹ thuật chuẩn và mã vùng sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa giá trị ngày càng gia tăng. Nhiều nông dân chia sẻ, thi đua không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là cơ hội để nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của người hội viên, góp sức xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua

Trong thời gian tới, đất nước ta đứng trước những thời cơ và thách thức lớn, với những mục tiêu lớn, đột phá. Thực tiễn đó đòi hỏi người nông dân và tổ chức hội các cấp phải thay đổi mạnh mẽ tư duy và hành động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội từng địa phương, đáp ứng yêu cầu hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thay mặt Ban Chấp hành và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát động Phong trào thi đua trong các cấp Hội Nông dân cả nước giai đoạn 2025-2030 với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.

Căn cứ chủ đề của Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030 và tình hình thực tế từng địa phương, Hội Nông dân các cấp tổ chức phát động và triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 95 năm qua, phát huy kết quả, thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hội Nông dân các cấp tổ chức phát động và triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 95 năm qua, phát huy kết quả, thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trước hết, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới”, phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, nội dung, phương thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với những sản phẩm cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đột phá công tác hội và phong trào nông dân, trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể; các nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”, hướng tới “Sinh kế nông thôn xanh-nông nghiệp số-chuỗi giá trị”, “gắn hợp tác xã, cụm liên kết, chế biến, thị trường” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất. Tích cực hưởng ứng, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền các cấp phát động phù hợp nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Cùng với đó, thi đua xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân vững mạnh, với đội ngũ cán bộ hội có đủ năng lực, phẩm chất, sáng tạo, trung thành, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, nông dân số. Tăng cường tổ chức, nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại định kỳ với hội viên, nông dân; quan tâm chú trọng thực hiện đối thoại ở cấp cơ sở, tổ chức tốt các diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, nhân rộng các điển hình tiên tiến góp phần lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Kết luận số 103-KL/TW, ngày 13/10/2026).

Quang cảnh Hội nghị kết luận kiểm tra. (Ảnh: ĐỨC THÁI)

Kiểm tra xây dựng đơn vị điểm cấp Bộ Quốc phòng tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Trong 2 ngày 13 và 14/10, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đơn vị điểm cấp Bộ Quốc phòng năm 2026 tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Kiểm tra xây dựng đơn vị điểm cấp Bộ Quốc phòng tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Trong hai ngày 13, 14/10, tại An Giang, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đơn vị điểm cấp Bộ Quốc phòng tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/10/2026: Trang nghiêm Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Thời sự 24h ngày 14/10/2026: Trang nghiêm Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập chung về phòng thủ dân sự; Đề xuất doanh nghiệp xăng dầu công bố giá mới trước ít nhất 30 phút.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia tại Cuộc gặp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia

Kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, Cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng phát huy hiệu quả; là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba Quân đội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Ban Bí thư tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm di tích lịch sử cách mạng tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, sáng 14/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu Di tích Dương Gia Lĩnh và Khu di tích Tảo Viên tại tỉnh Thiểm Tây.