Khởi công xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 25/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào đồng chủ trì Lễ động thổ xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong và các đại biểu làm Lễ động thổ xây dựng công trình Học viện Công an nhân dân Lào. (Ảnh: Trịnh Quốc Dũng)
Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong và các đại biểu làm Lễ động thổ xây dựng công trình Học viện Công an nhân dân Lào. (Ảnh: Trịnh Quốc Dũng)

Dự án xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào là món quà của Việt Nam trao tặng nước bạn Lào, nhân dịp kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an hai nước đã duy trì hợp tác chặt chẽ trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác, phối hợp triển khai có hiệu quả Kế hoạch hợp tác của hai Bộ, Biên bản ghi nhớ giữa Công an các địa phương, hợp tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu…

Bên cạnh đó, công tác hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, trao đổi đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ngày càng được chú trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác và nâng cao năng lực chiến đấu cho lực lượng Công an hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam xác định công trình Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng. Việc khởi công xây dựng công trình góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, đồng thời góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước vì sự trường tồn và phát triển phồn vinh của hai dân tộc.

Với kinh nghiệm và sự thành công của các dự án do Bộ Công an Việt Nam giúp Bộ Công an Lào đầu tư xây dựng, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ hy vọng việc đầu tư xây dựng công trình sẽ phát huy hiệu quả, bảo đảm mục tiêu đề ra của dự án là xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào với cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy và học tập lý luận chính trị với lưu lượng đào tạo 1.200 học viên và 150 cán bộ, giảng viên.

Để Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào sau khi bàn giao, đưa vào sử dụng có thể đi ngay vào tổ chức đào tạo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Bộ Công an Lào chuẩn bị nội dung, chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Chân thành cảm ơn Bộ Công an Việt Nam và cá nhân đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong khẳng định, sau khi dự án hoàn thành Bộ Công an Lào sẽ sử dụng phục vụ công tác giảng dạy và học tập vì lợi ích tối đa, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân Lào, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã dự Khai mạc Triển lãm ảnh “Quan hệ hợp tác giữa Lực lượng Công an nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Lực lượng Công an nhân dân nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”.

Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh về quá trình hợp tác chặt chẽ, gắn bó giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam-Lào trong suốt 60 năm qua. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)
Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh về quá trình hợp tác chặt chẽ, gắn bó giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam-Lào trong suốt 60 năm qua. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh nói về quá trình hợp tác chặt chẽ, gắn bó giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam và Lào trong suốt 60 năm qua, diễn ra từ ngày 25/8 đến 8/9 tại Bảo tàng Công an nhân dân Lào, thủ đô Vientiane.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam cũng đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.