Khởi công quần thể đô thị nghỉ dưỡng-sân golf lớn nhất Tây Nguyên tại Gia Lai

Ngày 4/4, tại Khu phức hợp Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Tập đoàn FLC chính thức khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort. Đây là dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Tây Nguyên.

Quần thể FLC Pleiku có quy mô 517ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.
Quần thể FLC Pleiku có quy mô 517ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Quần thể FLC Pleiku có quy mô 517ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ Pleiku, kết nối thuận tiện với sân bay và trung tâm hành chính thương mại của tỉnh. Đây là mô hình đô thị nghỉ dưỡng-giải trí và sân golf chưa từng có tại Tây Nguyên, hướng tới kiến tạo không gian “sống-nghỉ dưỡng-trải nghiệm” trọn vẹn ngay giữa đại ngàn.

Dự án được phát triển đồng bộ với đa dạng loại hình: khu đô thị, biệt thự, liền kề, sân golf, công viên sinh thái, khu liên hiệp thể thao, trung tâm thương mại, trường học liên cấp… cùng hệ thống tiện ích đặc quyền như quảng trường nhạc nước, Art Stone Garden, Yoga & Wellness Garden, vườn thiền, Glamping, Zipline, đường chạy bộ 5 giác quan, nhà hàng và ẩm thực Tây Nguyên đặc sắc.

der00266-5606.jpg
Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC phát biểu tại buổi lễ.

Điểm nhấn nổi bật là sân golf 36 hố trải dài trên diện tích hơn 171ha, không chỉ là tiện ích thể thao mà còn tạo giá trị khác biệt cho toàn khu đô thị. Theo kinh nghiệm quốc tế, bất động sản kề cận sân golf chuẩn quốc tế thường có tốc độ tăng giá vượt trội và thanh khoản bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC cho biết, một điểm đến muốn bứt phá không thể chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, mà rất cần có sản phẩm đủ chất lượng, kết nối đủ thuận tiện và một hệ sinh thái đủ đồng bộ.

Dự án FLC Pleiku được triển khai theo tư duy đó, không phải là một công trình đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái điểm đến tích hợp, từ nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf 36 hố theo tiêu chuẩn quốc tế đến hệ tiện ích giải trí đa dạng.

“Chúng tôi mong muốn nơi đây sẽ hình thành một không gian sống khác biệt với một khu đô thị văn minh, hiện đại được nâng niu trong lòng hệ sinh thái nghỉ dưỡng, nơi con người có thể sống gần hơn với thiên nhiên, tận hưởng sự trong lành và tìm lại cho mình một nhịp sống chậm hơn, sâu hơn”, bà Dung cho biết.

der00392-4485.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại lễ khởi công.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế, chúng ta đang rất thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô, thiếu hệ thống khách sạn cao cấp và các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao như sân golf quốc tế hay trung tâm hội nghị lớn. Chính những điểm nghẽn này đang kìm hãm mức chi tiêu của du khách, khiến tiềm năng kinh tế du lịch chưa được khai thác tương xứng với kỳ vọng.

Vì vậy, việc triển khai Quần thể FLC Pleiku và Sân golf Đak Đoa vào thời điểm này là bước đi chiến lược, nhằm giải quyết ngay bài toán thiếu hụt hạ tầng cao cấp, giúp Gia Lai sẵn sàng đón đầu vận hội mới, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

dat00449-3909.jpg
Ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà đầu tư.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần bổ sung một sản phẩm du lịch cao cấp còn thiếu của tỉnh; đồng thời tạo động lực thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển hạ tầng khu vực phía tây Gia Lai, từng bước hình thành không gian phát triển mới theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Sự xuất hiện của FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống đó, trở thành dự án “hạt nhân” tạo cú hích phát triển mới cho Gia Lai, góp phần định hình hệ sinh thái đô thị nghỉ dưỡng-giải trí và sân golf bậc nhất Tây Nguyên, đồng thời mở ra phân khúc bất động sản cao cấp còn bỏ ngỏ tại khu vực này.

Có thể bạn quan tâm

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng đề án để phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa. (Ảnh: HT)

Xây dựng Hương Trà trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật ở khu vực phía nam Đà Nẵng

Sau sáp nhập, khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm ở khu vực này theo hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, phát huy giá trị tài nguyên và bản sắc văn hóa địa phương.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

Khai mạc triển lãm “Thực vật trong đời sống văn hóa Cơ Tu”. (Ảnh: NGỌC ANH)

Khám phá tri thức sử dụng thực vật của người Cơ Tu

Gần 40 mẫu thực vật, 80 hình ảnh và nhiều hiện vật tại triển lãm “Thực vật trong đời sống văn hóa Cơ Tu” giới thiệu những tri thức bản địa đặc sắc trong sử dụng tài nguyên thực vật của đồng bào. Qua đó, triển lãm gửi gắm thông điệp bảo tồn tri thức truyền thống và gìn giữ mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Lần đầu tiên sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Chương trình quy tụ hơn 20 hoạt động liên tục, hướng đến việc từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và định hình Đà Nẵng trở thành đô thị "Di sản-Sáng tạo-Giàu bản sắc".

Các đơn vị thi công đang tập trung khắc phục vị trí sạt lở tại Km76+800-Km77+154, Quốc lộ 24, đoạn qua địa bàn xã Kon Plông. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Chủ động ứng phó mưa lớn, bảo đảm an toàn giao thông và công trình xây dựng

Để chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài gây nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và lũ quét, sáng 6/10, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát đi công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương chủ động phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường và công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.