Khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH tại Quảng Ninh

Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Tập đoàn TH phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại các xã Quảng Tân và Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, sáng 19/12.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Dự án do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái quốc tế - đơn vị thành viên Tập đoàn TH làm chủ đầu tư, có tổng diện tích đất sử dụng hơn 170 ha. Dự án được quy hoạch đầy đủ các phân khu: đất trang trại, nhà máy chế biến sữa, vườn trồng cây thí nghiệm, hệ thống xử lý nước sạch, khu xử lý nước thải, đất cây xanh cảnh quan…với tổng vốn đầu tư khoảng 3.440 tỷ đồng.

Theo thiết kế, dự án có quy mô tổng đàn bò là 10 nghìn con; nhà máy chế biến sữa công suất 200 tấn sữa/ngày; áp dụng quy trình khép kín theo chuỗi sản xuất “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch” để chế biến các sản phẩm sữa tươi sạch mang thương hiệu TH true MILK đạt tiêu chuẩn quốc tế từ đồng đất Quảng Ninh. Nguồn sữa tươi sạch này có chất lượng đồng nhất với tất cả các trang trại của Tập đoàn TH tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Dự án sẽ hình thành chuỗi liên kết khép kín, bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp. Doanh nghiệp giữ vai trò “đầu tàu” về công nghệ, vốn, kỹ thuật; nông dân tham gia vào quy trình sản xuất công nghệ cao khép kín, sản xuất theo chuỗi.

Dự án triển khai theo mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ số và AI. Đây chính là hình mẫu về kinh tế số gắn với phát triển bền vững mà tỉnh Quảng Ninh đang triển khai mạnh mẽ, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất tại địa phương, chế biến sâu theo chuỗi sản xuất hiện đại.

ba-vi-ngoc-bich-truong-ban-to-chuc-tinh-uy-quang-ninh-phat-bieu-tai-le-khoi-cong.jpg
Bà Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại Lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh tỉnh Quảng Ninh đánh giá rất cao quyết định đầu tư, tâm huyết và cam kết lâu dài của Tập đoàn TH vào tỉnh, cùng kiến tạo giá trị bền vững cho địa phương. Tập đoàn TH – nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam trong nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững đã lựa chọn tỉnh Quảng Ninh là điểm đến để thiết lập mối quan hệ hợp tác, đồng hành lâu dài. Đây là các dự án có hàm lượng khoa học-công nghệ cao, sức lan tỏa lớn, phù hợp định hướng tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ninh, nhận được sự ủng hộ đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án”.

Những năm qua, Quảng Ninh nhất quán chủ trương phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến sâu, thị trường và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, cùng với phát triển sản xuất, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 quy định chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025- 2030, thể hiện rõ quan điểm lấy con người làm trung tâm, đầu tư cho thế hệ tương lai, nâng cao thể lực, trí lực trẻ em, đồng thời tạo đầu ra ổn định, bền vững cho ngành sữa trong tỉnh.

Bà Vi Ngọc Bích cho biết, các hoạt động đã được tiến hành bài bản, bảo đảm sự đồng thuận và minh bạch trong quá trình triển khai. Đến nay, tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt để dự án chính thức bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra giá trị gia tăng lớn, hình thành chuỗi sản xuất – chế biến hiện đại, tạo việc làm bền vững cho hàng trăm lao động, đóng góp tích cực cho ngân sách và thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Quảng Ninh.

Quan trọng hơn, dự án tạo bước chuyển căn bản về tư duy và phương thức sản xuất, thay thế chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún bằng mô hình chăn nuôi bò sữa công nghiệp, tập trung, quy mô lớn, qua đó nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định xã hội. Đồng thời, dự án cung cấp nguồn sữa tươi sạch đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt là sữa tươi sạch cho lứa tuổi học đường, đồng thời tiết kiệm nguồn ngoại tệ lớn từ nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa, giảm sử dụng sữa hoàn nguyên, góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe thể chất và trí lực cho người dân.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH chia sẻ tại buổi lễ: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Quảng Ninh là bước đi tiếp theo của Tập đoàn TH trong chiến lược phát triển đàn bò sữa, giữ vững vị thế doanh nghiệp đứng đầu trong phân khúc sữa tươi tại Việt Nam. Dự án tại tỉnh Quảng Ninh là kết quả của một quá trình nghiên cứu, chuẩn bị công phu và phối hợp chặt chẽ, được Tập đoàn TH triển khai liên tục và nhất quán.

ong-ngo-minh-hai-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-tap-doan-th-phat-bieu-tai-buoi-le.jpg
Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH phát biểu tại buổi lễ.

Từ giữa tháng 11/2025, Tập đoàn TH đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, đo đạc hiện trạng đất đai, ký kết các biên bản thỏa thuận chuyển nhượng với các hộ dân trong vùng dự án. Ngay sau đó, tỉnh đã có Quyết định số 4460 chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Quảng Ninh.

Tại các dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, Tập đoàn TH triển khai chuỗi sản xuất khép kín hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0 và các máy móc, thiết bị tiên tiến hàng đầu thế giới trong tất cả các khâu của quy trình, từ trồng cỏ, sản xuất thức ăn, chăn nuôi, thú y, chế biến sữa đến phân phối sản phẩm.

Chuỗi sản xuất khép kín của TH cho ra đời những sản phẩm từ sữa tươi sạch chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần giảm tỷ lệ sữa nước hoàn nguyên (pha lại) từ sữa bột – giảm từ 92% (năm 2008) giảm còn dưới 40% hiện nay, tạo ra “hiệu ứng sạch” lan tỏa trong toàn ngành thực phẩm và làm nên cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam. Đến nay, các sản phẩm sữa tươi sạch của Tập đoàn TH chiếm lĩnh gần 52% thị phần ngành sữa dạng lỏng tại thị trường thành thị. Tại mỗi vùng đất, Tập đoàn TH đều nỗ lực đưa người nông dân địa phương trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị, tạo sinh kế và xóa đói giảm nghèo bền vững.

Anh hùng Lao động Thái Hương – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH khẳng định: “Ngay từ khi ra đời, TH đã đặt cho mình một sứ mệnh: ‘Vì một Việt Nam hùng cường - Vì tầm vóc Việt’ và kiên trì không ngừng nghỉ theo đuổi 5 giá trị cốt lõi: ‘Vì hạnh phúc đích thực’, ‘Vì sức khỏe cộng đồng’, ‘Hoàn toàn từ thiên nhiên’, ‘Tư duy vượt trội và thân thiện với môi trường’, ‘Hài hòa lợi ích’. Triết lý xuyên suốt của TH là: “Làm điều gì tốt cho con người chính là hạnh phúc”.

Hơn một thập kỷ qua, TH luôn bền bỉ với sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng, bằng sự kết hợp giữa công nghệ cao và khoa học quản trị đan xen tạo ra ly sữa tươi đạt chuẩn quốc tế ngay trên đồng đất Việt Nam. Tập đoàn tiên phong làm nên cuộc cách mạng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 vào nông nghiệp, bắt đầu từ thực phẩm sạch, trường học – giáo dục và tổ hợp chăm sóc sức khỏe - y tế dự phòng; xây dựng những thương hiệu quốc gia mang tầm quốc tế bằng tư duy vượt trội: kết hợp giữa trí tuệ Việt, tài nguyên Việt, và công nghệ đầu cuối của thế giới.

Nhận thức sâu sắc vai trò của sữa tươi, nhằm thúc đẩy tiêu dùng sữa tươi nội địa và nâng cao thể trạng người Việt, TH đã khởi xướng và đồng hành cùng Chính phủ, các cơ quan ban ngành từ những ngày đầu xây dựng, triển khai các chương trình dinh dưỡng Quốc gia, được thực hiện bài bản, khoa học và theo lộ trình chuẩn quốc tế, từ xây dựng công thức dinh dưỡng đến nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng…

Năm 2013, TH tiên phong trong Chương trình Sữa học đường Quốc gia, đi đầu trong việc xây dựng mô hình kết hợp với nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm. “Sữa tươi tiệt trùng Sữa học đường TH true MILK” là sản phẩm đầu tiên được Bộ Y tế xác nhận hiệu quả trong nghiên cứu cải thiện tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng của trẻ em. Sữa tươi tiệt trùng Sữa học đường TH được thiết kế đặc biệt dành cho Chương trình Sữa học đường, dựa trên các nghiên cứu dinh dưỡng khoa học và quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh GRDP tăng hơn 11%, đứng thứ 4 cả nước

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PHẠM HÙNG)

Khởi động Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2026

Sáng 8/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ khởi động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2026 và Tọa đàm “Việc làm thời AI: Thách thức và cơ hội cho phụ nữ, thanh niên”.

Bác sĩ, nhân viên y tế đang khám sức khỏe cho người cao tuổi xã Đa Phúc (Hà Nội).

Hiện thực hóa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội từ cấp cơ sở

Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” với mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động quản trị và phát triển. Mô hình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

Những ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” tại xã Phát Diệm.

Khắc ghi lời Bác về tinh thần đại đoàn kết

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào năm 1946, cách nay đã 80 năm. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã luôn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trong chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Cán bộ phường Đông A tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đến các hộ dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ sự đồng thuận của nhân dân

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn địa phương, tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện đồng bộ với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Trước mắt, giai đoạn 2027-2030, dự án dự kiến cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực.

Lễ rước sắc bài vị Thành hoàng làng Hoàng Cần trong lễ hội đình Lục Nà năm 2026.

Phát huy giá trị văn hóa đình Lục Nà

Lễ hội đình Lục Nà ở xã Lục Hồn (Quảng Ninh) được tổ chức hằng năm, là dịp để nhân dân địa phương tưởng nhớ công lao của Tướng quân Hoàng Cần có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi; lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã.

Mô hình tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Nghề tơ tằm trên đất cố đô

Tại làng Hạ Trạo, nay là tổ dân phố Hành Cung (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa đang được khôi phục theo hướng sản xuất khép kín gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.

Dịch vụ du lịch tại nhiều địa phương phát triển mạnh góp phần vào tăng trưởng chung.

Giữ vững vai trò là vùng động lực phát triển

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026, trong tổng số 9 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, có tới 5 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đoàn thanh niên các cấp thành phố Hải Phòng tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Góp phần xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân

Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hải Phòng đã xuất hiện nhiều mô hình cải cách hành chính ở cấp cơ sở, bắt đầu từ những việc “người dân cần” chứ không phải “chính quyền muốn”; hiệu quả mang lại là mức độ tín nhiệm, sự hài lòng của người dân ngày càng tăng.

Quang cảnh Tọa đàm "Xe bán tải-Từ nhu cầu thực tiễn đến hoàn thiện chính sách" do Báo Xây dựng tổ chức.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để quản lý xe bán tải hiệu quả

Những năm gần đây, xe bán tải (pickup) đã trở thành một trong những dòng xe phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Từ một phương tiện với mục đích ban đầu chủ yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, xe bán tải đã được nhiều người lựa chọn như một phương tiện đa dụng, vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Sửa đổi Luật Kiến trúc: Thể chế phải đi trước mở đường

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Kiến trúc phải quán triệt tinh thần thể chế kiến tạo, “đi trước mở đường” cho phát triển, lấy yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển và đào tạo nguồn lực làm mục tiêu xuyên suốt.

Xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Chung cư Hà Nội “vắng bóng” sản phẩm dưới 60 triệu đồng/m2

Theo số liệu thống kê quý II/2026 của CBRE Việt Nam (một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ bất động sản thương mại), đây là quý thứ hai liên tiếp thị trường chung cư Hà Nội không ghi nhận sản phẩm mới có giá bán dưới 60 triệu đồng/m2 (mức giá này chưa bao gồm thuế VAT, phí bảo trì và chiết khấu).