Khoảnh khắc chào đón công dân nhí năm 2025

Bé trai Nguyễn Tô Tuệ Minh chào đời với cân nặng là 3,5kg là công dân nhí đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 
Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc bệnh viện đã đến thăm hỏi động viên, tặng quà và trực tiếp cắt rốn cho em bé Tuệ Minh.
Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc bệnh viện đã đến thăm hỏi động viên, tặng quà và trực tiếp cắt rốn cho em bé Tuệ Minh.

Vào đúng 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2025, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Thu Nga - Phó trưởng khoa Khám bệnh cùng cả ê-kíp đã vui mừng đón công dân nhí đầu tiên chào đời bằng phương pháp sinh thường trong niềm xúc động và hân hoan.

Ra đời lúc 37 tuần 2 ngày, bé trai được cha mẹ đặt tên Nguyễn Tô Tuệ Minh, ra đời với cân nặng là 3,5kg, là con thứ hai của vợ chồng chị Tô Thị Thùy Dung, sinh năm 1994 và anh Nguyễn Thanh Tú, sinh năm 1990 hiện đang sinh sống tại Đông Anh, Hà Nội. Ngay sau sinh, bé được da kề da với mẹ. Là trẻ đầu tiên sinh tại bệnh viện năm 2025, bé được đánh dấu, đeo vòng tay gắn mã số 001.

Xúc động khi ôm ấp con trai mới chào đời, chị Dung cùng chồng cho biết: "Gia đình em rất hạnh phúc, rất may mắn khi con ra đời khỏe mạnh đúng khoảnh khắc giao thừa rất thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, em rất biết ơn các bác sĩ vì đã nhiệt tình chăm sóc mẹ con em".

Bé Tuệ Minh là công dân nhí đầu tiên chào đời vào khoảnh khắc giao thừa năm 2025.

Bé Tuệ Minh là công dân nhí đầu tiên chào đời vào khoảnh khắc giao thừa năm 2025.

Vui mừng chia sẻ niềm vui cùng gia đình sản phụ đầu năm mới, Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc bệnh viện đã đến thăm hỏi động viên, tặng quà và trực tiếp cắt rốn cho em bé Tuệ Minh. Giám đốc Ánh cho biết, niềm vui lớn nhất của người làm bác sĩ sản khoa chính là được đón những thiên thần ra đời, các em bé chính là niềm hạnh phúc của gia đình, của xã hội.

“Tôi rất may mắn được cắt rốn cho em bé. Tôi mong các sản phụ sinh nở đều mẹ tròn con vuông, mẹ mau bình phục, con hay ăn chóng lớn. Các bác sĩ chúc em bé sau này sẽ giỏi giang và nhân ái, đây là lời chúc đầu tiên mà bệnh viện chúng tôi luôn chúc các bé khi mới ra đời".

Hoà niềm vui chung với không khí hạnh phúc đón Giao thừa trên toàn thế giới, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương gửi lời cảm ơn đến sự nỗ lực của tập thể cán bộ bệnh viện xuyên suốt năm 2024 vừa qua. “Chúc mừng một năm mới với khí thế mới, thành công mới. Riêng trong ngành y, tôi chúc quý y bác sĩ sẽ luôn giàu lòng nhân ái, yêu thương người bệnh, rèn giũa tay nghề , trở thành thầy thuốc vừa giỏi chuyên môn vừa đầy lòng nhân ái".

Ngay sau sinh, bé được da kề da với mẹ.

Ngay sau sinh, bé được da kề da với mẹ.

Trong ca trực chuyển giao năm mới, Khoa Đẻ-Bệnh viện Phụ sản Trung ương có gần 20 y, bác sĩ làm nhiệm vụ tại khu vực Khoa Đẻ; chưa kể các y, bác sĩ, nhân viên y tế khác làm nhiệm vụ gây tê ngoài màng cứng, chăm sóc sơ sinh, hồi sức cấp cứu luôn sẵn sàng công việc.

Trong năm 2024, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao, cứu sống hàng nghìn trẻ sơ sinh non tháng từ 400-500gram, thực hiện nhiều ca giữ thai, cấp cứu thai phụ bị vỡ tử cung, ngừng tuần hoàn, mắc các bệnh lý nghiêm trọng như rau cài răng lược,…, tạo ra nhiều kỳ tích sản khoa đáng chú ý. Điều này là minh chứng cho những nỗ lực đầy tự hào của tập thể hơn 1.600 nhân viên bệnh viện.

Đúng 0 giờ ngày 1/1, Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) đón 7 công dân nhí chào đời, gồm 4 bé trai và 3 bé gái. Trong đó, 5 bé sinh thường và 2 bé sinh mổ.

Em bé chào đời vào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới tại Bệnh viện Từ Dũ.
Em bé chào đời vào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới tại Bệnh viện Từ Dũ.

Bé trai đầu lòng là con của vợ chồng anh Vũ Minh Phương và chị Nguyễn Thị Tuyết (TP Hồ Chí Minh) chào đời vào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Dự sinh bé vào ngày 10/1, tuy nhiên chiều 31/12, chị Tuyết có dấu hiệu chuyển dạ nên đã nhập viện. Em bé chào đời vào một ngày đặc biệt có ý nghĩa.

Để chào đón những công dân đầu tiên của năm mới, Bệnh viện Từ Dũ đã chuẩn bị 20 phần quà đặc biệt dành tặng các em bé, mẹ và gia đình.

Vào lúc 0 giờ 02 phút ngày 1/1/2025 - Thời khắc đầu tiên của năm mới, hai công chúa nhỏ xinh xắn đã chính thức chào đời, mang đến niềm hạnh phúc vô bờ bến cho các gia đình và đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Bé gái đầu tiên, Phan Tuệ Anh, con của mẹ Phạm Thị Trang đến từ Nam Định, chào đời với cân nặng 2900g do bác sĩ Nguyễn Xuân Hai đón tay.

Cùng lúc đó, bé gái Hoàng Thuỳ Chi, con của mẹ Lê Nhất Lan đến từ Hòa Bình, cũng cất tiếng khóc chào đời với cân nặng 3600g do bác sĩ Nguyễn Hùng Sơn đón tay.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.