Khi cánh cửa trại giam khép lại sau lưng

Vào ngày đầu tiên của tháng 10, khi cả nước cùng hướng về trái tim thân yêu của Tổ quốc nhân dịp 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, cũng là lúc 3.763 con người rưng rưng xúc động cầm trên tay Quyết định đặc xá trở về đoàn tụ gia đình. Trong hành trang của mỗi người là kế hoạch hoàn lương cùng kết quả của những tháng ngày lao động, cải tạo, học tập tốt, để quá khứ lỗi lầm khép lại, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Người nhà xúc động đón phạm nhân được đặc xá.
Người nhà xúc động đón phạm nhân được đặc xá.

Những năm qua, nhiều đợt đặc xá lớn do Chủ tịch nước quyết định đã được tiến hành nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn người có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt được khoan hồng, sớm trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng làm lại cuộc đời.

Hành trang ngày trở về

7 giờ ngày 1/10, 96 phạm nhân Trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình) có mặt tại nơi tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định đặc xá năm 2024. Đến cùng họ là 50 phạm nhân có thành tích cải tạo tốt, đại diện cho hơn 5.000 phạm nhân đang học tập, cải tạo tại đây.

Chị Đặng Thị Tươi, chấp hành bản án 7 năm về tội lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản công dân cho biết: "48 tháng dài đằng đẵng với bao nhiêu đêm mất ngủ, tôi phải trả giá cho những lỗi lầm. Dần dà, được sự động viên của các phạm nhân, sự giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa của Ban giám thị, Hội đồng cán bộ, tôi đã bình tâm lại, được học nghề mây tre đan, phấn đấu cải tạo tốt để mong nhận khoan hồng. Từ khi nhận thông báo đủ điều kiện xét duyệt đặc xá, tôi lại mất ngủ nhưng là trong tâm trạng vui mừng, nôn nao chờ đến hôm nay được đoàn tụ với cha mẹ già, chồng con".

Tại Trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang), từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt trước cổng trại dõi những ánh mắt vào bên trong, chờ đón người thân của mình bước ra khỏi cổng trại. Sinh năm 1962, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời và trả giá bằng những ngày tháng cải tạo, giam giữ, hơn ai hết, ông Bùi Đức Lai, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thấu hiểu thế nào là "một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài". Bày tỏ biết ơn chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội, ông Lai hứa khi trở về gia đình, địa phương, sẽ sớm ổn định cuộc sống và không tái phạm tội.

Lặn lội từ Thanh Hóa ra đón con, bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết, con gái bà bị xử án về tội môi giới mại dâm, được đặc xá trước thời hạn 1 năm 3 tháng. Nhớ về thời điểm rau cháo nuôi hai đứa cháu, bà Hạnh kể: "Ngày con tôi bị bắt, bỏ lại hai đứa cháu đang tuổi ăn học. Cháu ngày một lớn, tôi già đi, lại thiếu hiểu biết cho nên không thể dạy dỗ chúng được. Rất may con tôi được đặc xá lần này, kịp về kiếm việc làm lương thiện, nuôi dạy các con". Rảo những bước chân gấp gáp từ sau cánh cổng trại, ôm chặt đứa con thơ vào lòng, Nguyễn Thị Hà hứa với mẹ, không bao giờ đi vào con đường lầm lạc nữa.

Dự Lễ công bố và trao Quyết định đặc xá cho 38 phạm nhân tại trại giam Thanh Cẩm (Thanh Hóa), Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Ủy viên Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2024 cho biết: Trong những năm qua đã có gần 40 lượt đặc xá, tha tù trước thời hạn cho hàng trăm nghìn phạm nhân. Qua kiểm tra, báo cáo của các địa phương, hầu hết người đặc xá, trở về được nhanh chóng đăng ký nơi cư trú, được cấp căn cước, tạo điều kiện có công ăn, việc làm. Nhiều người tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, tiếp tục học tập, tốt nghiệp đại học, nâng cao trình độ, năng lực để có điều kiện tốt nhất cống hiến cho xã hội, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình. Nhiều người phát huy được tay nghề sau quá trình chấp hành án, làm chủ các cơ sở sản xuất, giải quyết công ăn, việc làm cho nhiều lao động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Kết quả này khẳng định công tác đặc xá được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch, bảo đảm chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước được nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Anh Lê Trọng Huy vui mừng khi các thủ tục được tiến hành nhanh chóng, được nhận tư trang, thẻ căn cước và thêm bộ thẻ sim điện thoại Gtel cùng hướng dẫn sử dụng. Anh Huy vui vẻ cho biết: Tôi sẽ dùng thẻ sim này để nhanh chóng liên hệ tìm kiếm việc làm ngay sau khi trở về.

Mong những vòng tay đón nhận

Nhằm giúp đỡ những người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, Bộ Công an đã có văn bản chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện tổ chức các lớp chuẩn bị hòa nhập cộng đồng cho những phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, trang bị những kiến thức cơ bản, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, ổn định cuộc sống.

Chị Trần Thị Duyên (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án tại Trại giam Thanh Phong về tội tổ chức cho người xuất cảnh trái phép được tham gia lớp tái hòa nhập cộng đồng trước khi nhận quyết định đặc xá. Chị Duyên cho biết: "Chấp hành án trong thời gian quá lâu, chắc chắn sẽ bị bỡ ngỡ với những sự thay đổi của xã hội. Việc được tham gia lớp học bổ ích, thiết thực này sẽ trang bị cho tôi cùng mọi người kiến thức pháp luật. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được cán bộ giải đáp những thắc mắc, tránh vi phạm pháp luật cũng như trang bị kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng, kỹ năng tìm kiếm việc làm để khi tái hòa nhập cộng đồng nhanh chóng ổn định cuộc sống, không tái phạm tội".

Tấm thẻ căn cước trong hành trang trở về của những người được đặc xá là sự nỗ lực của các trại giam, công an địa phương. Họ đã khẩn trương triển khai thu thập hồ sơ cấp căn cước, giúp phạm nhân được khôi phục quyền công dân, tiến hành các thủ tục hành chính một cách thuận lợi, dễ dàng.

Có thể thấy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, các tổ chức xã hội được thực hiện tốt trong các lần đặc xá, góp phần rất lớn trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và tổ chức xã hội cũng như quần chúng nhân dân, xóa bỏ tư tưởng kỳ thị đối với người được đặc xá, từ đó tạo điều kiện giúp đỡ phạm nhân trở về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Những ngày gần đây, chứng kiến niềm vui của các phạm nhân đủ điều kiện xét duyệt đặc xá, phạm nhân Hoàng Văn Hải, ở Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) nhận án phạt 17 năm tù giam tại Trại giam Thanh Phong về tội Mua bán trái phép chất ma túy cho biết: "Trải qua 10 năm cải tạo, chứng kiến nhiều lần phạm nhân vui sướng khi được nhận chính sách khoan hồng của Nhà nước, tự đối chiếu, thấy mình chưa đủ điều kiện, tôi rất buồn và hụt hẫng. Quá trình cải tạo, tôi đã hai lần được giảm án, đây là sự động viên, khích lệ lớn để tôi tiếp tục thi đua lao động, cải tạo, để có thể nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước trong những lần đặc xá sau".

Khi những người được đặc xá cuối cùng hoàn tất thủ tục, khuất sau cánh cổng trại giam, một số cán bộ làm công tác triển khai đặc xá Trại giam Ninh Khánh vẫn còn nán lại, trong đó có Đại úy Đỗ Thị Diễm Hà, cán bộ quản giáo phân trại số 3. Là người thầy làm công tác giáo dục, cảm hóa, gắn bó, gần gũi hằng ngày với phạm nhân, trong đó có cả những người đặc xá lần này, chị Hà không khỏi xúc động khi chứng kiến niềm vui của những "học trò" đặc biệt.

Chị Hà trải lòng: "Mỗi đợt đặc xá, không chỉ tôi mà tất cả những người làm công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân đều vui mừng, phấn khởi bởi đã làm được điều mong muốn là giúp đỡ những con người đã nỗ lực hoàn lương trở lại đời sống bình thường. Điều chúng tôi mong mỏi là, khi họ trở về địa phương sẽ nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, làm tốt việc theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề, tạo việc làm, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được các ngành, đoàn thể quan tâm giúp đỡ để họ tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi, tạo sinh kế, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng".

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: MH)

Hành trình 12 năm đi tìm sự thật và cái kết đẹp từ bản án

Mới đây, Tòa án nhân dân Khu vực 1-Hà Nội vừa mở phiên họp giải quyết việc dân sự về yêu cầu công nhận hai tên gọi là cùng một người, đồng thời xác định quan hệ mẹ-con của hai liệt sĩ. Vụ án được mở theo tinh thần Nghị quyết số 205 của Quốc hội về việc thí điểm khởi kiện vì lợi ích công của Viện Kiểm sát nhân dân.