Khảo sát hai mốc và sơn 11 cọc dấu tuyến biên giới Việt Nam-Lào

Từ ngày 23-25/8, đoàn công tác liên ngành tỉnh Sơn La, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Houaphanh , nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã phối hợp song phương kiểm tra 2 mốc và viết số hiệu, tên nước vào 11 cọc trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào.
Hai bên khảo sát tại khu vực mốc 255.
Hai bên khảo sát tại khu vực mốc 255.

Theo đó, đoàn công tác hai nước Việt Nam-Lào đã tiến hành đánh dấu điểm đặc trưng hướng đi đường biên giới từ mốc 257-259 và tiến hành phối hợp kiểm tra song phương thực địa và thống nhất đề xuất phương án tu sửa, chỉnh trang cảnh quan khu vực mốc 207, mốc 255.

Trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã tiến hành khảo sát thực địa và trao đổi, thống nhất cùng tiến hành phối hợp song phương viết số hiệu, tên nước vào 11 cọc đánh dấu điểm đặc trưng hướng đi đường biên giới từ mốc 257 đến mốc 259 theo quy cách, về số hiệu.

Việc đánh số được thực hiện từ bắc xuống nam theo thứ tự tăng dần của số tự nhiên, lần lượt từ số 1 đến số 11. Mặt quay về phía Lào viết tên nước “Lào” (bằng tiếng Lào) và số hiệu của cọc đánh dấu đó, mặt quay về phía Việt Nam viết tên nước “Việt Nam” (viết tắt VN) và số hiệu tương ứng của cọc đánh dấu đó, mẫu tự, ký hiệu trên mặt cọc dấu sơn màu đỏ, thân cọc để trần xi-măng không sơn.

Hai bên tổ chức sơn cọc dấu.

Hai bên tổ chức sơn cọc dấu.

Hai bên cũng đã thống nhất phân công quản lý, bảo vệ 11 cọc đánh dấu điểm đặc trưng hướng đi đường biên giới từ mốc 257-259 theo nguyên tắc tại Điều 6, Điều 7 Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 16/3/2016.

Theo đó, phía Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ các cọc đánh dấu số chẵn (bao gồm các cọc đánh dấu có số hiệu 2, 4, 6, 8, 10) và nước bạn Lào chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ các cọc đánh dấu số lẻ (bao gồm các cọc đánh dấu có số hiệu 1, 3, 5, 7, 9, 11).

Đại diện hai bên ký biên bản phối hợp song phương.

Đại diện hai bên ký biên bản phối hợp song phương.

Cũng tại các ngày làm việc, hai bên đã cùng đánh giá tình hình về hiện trạng và đề xuất phương án tu sửa, chỉnh trang cảnh quan khu vực mốc 207, mốc 255 và thống nhất và nhất trí cho rằng, việc tu sửa, chỉnh trang cảnh quan khu vực mốc 207, mốc 255 là cần thiết để bảo đảm mỹ quan và sự tôn nghiêm của mốc quốc giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công tác quản lý và bảo vệ biên giới của lực lượng chức năng hai bên.

Trong thời gian sớm nhất hai bên sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền và cùng tổ chức sơn lại tên nước, quốc huy, số hiệu mốc 207, mốc 255; thay đá ốp chân mốc, sân mốc bị vỡ; sửa chữa cột cờ; thay gạch lát hành lang vỉa hè, sơn lại hàng rào sắt; sửa chữa hệ thống chiếu sáng chung quanh mốc, thay thế cây cảnh bằng loại cây có khả năng chịu hạn, chịu giá rét.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.