Khánh thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Nhi Hà Nội

Sáng 9/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Nhi Hà Nội. Công trình được gắn biển chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Các đại biểu cắt băng khánh thành chính thức đưa Bệnh viện Nhi Hà Nội vào sử dụng.
Các đại biểu cắt băng khánh thành chính thức đưa Bệnh viện Nhi Hà Nội vào sử dụng.

Bệnh viện Nhi Hà Nội được xếp là một trong những công trình trọng điểm của thành phố, đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô nói chung, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói riêng.

Tới dự và cắt băng khánh thành bệnh viện có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo… cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, thành phố Hà Nội.

Giai đoạn một của công trình xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội gồm một tòa nhà 6 tầng có 2 khu chính gồm khu khám bệnh và khu điều trị nội trú (quy mô 200 giường bệnh). Bệnh viện Nhi Hà Nội là bệnh viện đa khoa chuyên ngành Nhi đầu tiên của Thủ đô có 24 chuyên khoa.

Việc đưa Bệnh viện Nhi Hà Nội vào hoạt động khẳng định sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội trong việc thực hiện các mục tiêu, Chương trình số 08 của Thành ủy, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra.

Các đại biểu thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Các đại biểu thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Để trở thành bệnh viện đầu ngành Nhi khoa, bảo đảm việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho trẻ em trên địa bàn và các tỉnh lân cận, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Nhi hoàn thiện tổ chức bộ máy, bổ sung nhân lực, trang thiết bị, phục vụ công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo, nghiên cứu phát triển dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu mang tính đầu ngành, tiếp nhận và làm chủ các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến trên thế giới, từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản lý bệnh viện theo hướng tiêu chuẩn chất lượng cao, xây dựng văn hóa bệnh viện.

Mặt khác tiếp tục nghiên cứu, rà soát nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn; sớm tham mưu đề xuất đầu tư giai đoạn 2 để Bệnh viện Nhi Hà Nội đạt mức 500 giường bệnh, xứng tầm là Bệnh viện đầu ngành Nhi của Thủ đô.

Bệnh viện Nhi Hà Nội được gắn biển công trình kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô.

Bệnh viện Nhi Hà Nội được gắn biển công trình kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị các bộ, ban, ngành trung ương, nhất là Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ Thủ đô trong công tác đảm bảo an sinh xã hội nói chung và công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân nói riêng. Tiếp tục hỗ trợ để ngành y tế Hà Nội phát triển các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa thuộc cấp chuyên sâu và đáp ứng tiêu chí là bệnh viện đầu ngành, đảm nhận vai trò quốc gia trong hệ thống y tế cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.