Khánh thành Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc

Sáng 19 /5, tại thành phố Phú Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương cắt băng khánh thành Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương cắt băng khánh thành Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo và cắt băng khánh thành.

Đến dự còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban ngành; lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, các tỉnh lân cận cùng đông đảo người dân thành phố Phú Quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cho biết, Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ là sự kiện có nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử đặc biệt quan trọng của tỉnh Kiên Giang, khắc họa lại sự kiện lịch sử “tấm lòng của Bác Hồ đối với đồng bào miền nam”.

Nhằm mục đích tôn vinh Bác Hồ kính yêu và khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và theo nguyện vọng, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc. Kiên Giang xác định công trình Tượng đài Bác Hồ có ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử sâu sắc, đặc biệt là nơi tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kiên Giang xác định công trình Tượng đài Bác Hồ có ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử sâu sắc, đặc biệt là nơi tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ được xây dựng tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc với quy mô 7,45 héc-ta. Tượng đài Bác Hồ với tổng chiều cao 20,7m; trong đó: Tượng Bác chất liệu hợp kim đồng cao 18m, đế tượng chất liệu hợp kim đồng cao 0,3m, bệ tượng chất liệu đá tự nhiên cao 2,4m.

Tiết mục văn nghệ.

Tiết mục văn nghệ.

Tượng Bác đặt tay phải lên ngực trái thể hiện ý nghĩa “Miền nam trong trái tim tôi”. Tượng Bác và đế tượng đúc bằng chất liệu hợp kim đồng, được chế tác tại làng đúc đồng truyền thống của huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Tượng thể hiện thần thái của một vị lãnh tụ dân tộc, đầy sức sống, chân dung đẹp, gương mặt biểu hiện nét suy tư tình cảm luôn hướng về miền Nam. Chiều cao của tượng đạt được yêu cầu hòa hợp với không gian biển đảo rộng lớn của Phú Quốc. Bệ tượng không quá cao để tạo khoảng cách gần gũi khách đến tham quan.

Phía sau lưng Tượng đài Bác Hồ là dãy phù điêu gồm 484 tấm đá ghép thành. Phù điêu gồm 2 mặt: Mặt trước là những hình ảnh danh lam thắng cảnh, địa danh tiêu biểu từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam gắn liền với cuộc đời hoạt động của Bác Hồ; mặt sau là những hình ảnh danh lam thắng cảnh, địa danh tiêu biểu gắn liền với Kiên Giang, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam từ mũi Sa Vĩ (Quảng Ninh) đến đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc.

Nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh có 3 phần nội dung: Câu chuyện kể về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về tình cảm thiêng liêng sâu nặng của Bác với đồng bào, chiến sĩ miền Nam và sự quan tâm của Người trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng công trình Tượng đài Bác Hồ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Kiên Giang và thành phố Phú Quốc là xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm, có ưu tiên về chính sách, nguồn lực, đặc biệt là về phát triển những dự án, công trình có tính chiến lược, tiêu biểu mang ý nghĩa chính trị, văn hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng chân dung của Bác Hồ uy nghiêm giữa biển trời Phú Quốc, với muôn vàn tình yêu dành cho miền nam, cùng những phong cảnh tiêu biểu của biển đảo Việt Nam được khắc tạc sinh động trong bức phù điêu sẽ là điểm đến đặc biệt cho tất cả du khách trong và ngoài nước tham quan, chiêm ngưỡng, thể hiện tình cảm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng và mong rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc sẽ luôn tự hào, trân quý, quan tâm giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị của công trình thật tốt, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân, của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhu cầu văn hóa tinh thần, là nét đẹp của giá trị và lối sống văn hóa của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa viết cảm tưởng vào sổ lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa viết cảm tưởng vào sổ lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, phát huy nguồn lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần sớm hiện thực hóa điều mong muốn cuối cùng của Người: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu trồng cây tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu trồng cây tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Sau lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Bác Hồ, các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, tham quan Nhà trưng bày, viết vào sổ lưu niệm và trồng cây lưu niệm.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.