Khánh thành Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang

Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang được xây dựng thành 5 khu vực với 16 hạng mục chính, tổng mức đầu tư xây dựng hơn 40 tỷ đồng.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 9 và tỉnh Kiên Giang cắt băng khánh thành Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 9 và tỉnh Kiên Giang cắt băng khánh thành Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang.

Ngày 22/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh tại ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, tham dự buổi lễ.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Kiên Giang trong hai cuộc kháng chiến, cứu nước. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân Kiên Giang trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang tiếp tục có nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh; chăm lo tốt hơn nữa đời sống của người dân, không thỏa mãn, dừng lại với những kết quả đạt được để xứng đáng hơn nữa với sự hy sinh của các thế hệ cha anh, với lòng tin yêu của nhân dân…

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cho biết, sau thời gian triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, tâm huyết, trách nhiệm, Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành đúng tiến độ, được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình khẳng định, Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc; một biểu tượng ghi nhớ, tri ân, tôn vinh tinh thần kiên trung, bất khuất của các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ.

Công trình được xây dựng đáp ứng tình cảm, nguyện vọng, lòng mong đợi của Đảng bộ, quân, dân tỉnh nhà, của đông đảo các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang qua các thời kỳ…

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, do tình hình diễn biến phức tạp của chiến tranh nên căn cứ lực lượng vũ tỉnh Rạch Giá (nay là lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang) đã phải di chuyển qua nhiều địa phương trong tỉnh.

Tại ấp Bờ Dừa, xã Đông Yên, huyện An Biên (nay là huyện U Minh Thượng), là nơi đặt sở chỉ huy lâu nhất và nơi đây các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đội Rạch Giá quyết sách nhiều chủ trương, kế hoạch tác chiến lớn, trong đó có kế hoạch phối hợp tác chiến Chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968.

Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang nhìn từ trên cao.
Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang nhìn từ trên cao.

Sau Chiến dịch Mậu Thân 1968, địch mở nhiều cuộc càn quét. Trên địa bàn U Minh chúng tiến hành hàng loạt trận đánh bom dọc sông Cái Bé hướng từ Rạch Giá xuống U Minh. Trong những làn bom pháo của địch, vào đêm 16/4/1969, một loạt bom đã ném trúng khu căn cứ sở chỉ huy Tỉnh đội Rạch Giá gây tổn thất nặng nề. Nhiều cán bộ, chỉ huy lực lượng vũ trang đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này.

Công trình Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang chính thức được khởi công ngày 16/7/2022. Khu lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh được hình thành tại vị trí gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh. Khu lưu niệm được xây dựng trên diện tích 2,02ha theo lối kiến trúc truyền thống gắn liền với hệ sinh thái đặc trưng Nam Bộ.

Qua hơn 480 ngày thi công với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 40 tỷ đồng, công trình đã hoàn thành khối lượng theo thiết kế, đúng thời gian. Công trình được xây dựng thành 5 khu vực với 16 hạng mục chính như: Bia tưởng niệm, đền thờ, di tích hố bom, nhà truyền thống, khu tái hiện sở chỉ huy và một số công trình phụ trợ khác...

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.