Kiên Giang khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Ngày 27/4, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên Tuyến đường 1C tại huyện Giang Thành.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành Đền thờ Anh hùng Liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên Tuyến đường 1C tại huyện Giang Thành.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành Đền thờ Anh hùng Liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên Tuyến đường 1C tại huyện Giang Thành.

Đến dự có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (bìa trái), cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương dự lễ khánh thành Đền thờ anh hùng Liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên Tuyến đường 1C tại huyện Giang Thành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (bìa trái), cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương dự lễ khánh thành Đền thờ anh hùng Liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên Tuyến đường 1C tại huyện Giang Thành.

Đền thờ Anh hùng liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên Tuyến đường 1C nằm trên khu đất có diện tích hơn 7.400m2; do một đơn vị tài trợ và trực tiếp thi công với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng khoảng 50 tỷ đồng.

Cùng với đó, hiện Di tích lịch sử cách mạng Bia tưởng niệm Thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C cũng được khẩn trương thực hiện, tôn tạo, tu bổ bia, phù điêu, chỉnh trang khuôn viên, bãi đổ xe, hàng rào… với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, qua thống kê chưa đầy đủ, đã có khoảng 400 thanh niên xung phong và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã vĩnh viễn nằm lại trên trên tuyến đường 1C, hòa quyện vào đất mẹ. Cho tới nay vẫn còn hơn 50 thanh niên xung phong, chiến sĩ hy sinh vẫn chưa tìm được hài cốt, những người còn sống thì mang trong mình nhiều thương tật, nỗi đau xót ngậm ngùi vì chưa tìm được hết đồng đội đã hy sinh…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, cho biết Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” bằng các cơ chế, chính sách, cũng như các công trình, dự án cụ thể để tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thanh niên xung phong...

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C tại huyện biên giới Giang Thành là công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường 1C.

Đồng thời công trình còn đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khi đến huyện biên giới Giang Thành.

Đền thờ Anh hùng Liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên Tuyến đường 1C tại huyện Giang Thành.
Đền thờ Anh hùng Liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên Tuyến đường 1C tại huyện Giang Thành.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong xây dựng Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C tại huyện Giang Thành.

Sau buổi Lễ cắt băng khánh thành, các đại biểu Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ, lực lượng vũ trang nhân dân, thanh niên xung phong đã hy sinh trên tuyến đường 1C và trồng cây lưu niệm tại sân Đền thờ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.