Khánh thành, gắn biển nhiều công trình, dự án chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk

Trong 2 ngày 14 và 15/11, thị xã Buôn Hồ và Công ty Điện lực Đắk Lắk đã tổ chức khánh thành, gắn biển các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024).
Lãnh đạo thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cắt băng khánh thành Không gian trưng bày Khu văn hóa buôn Kli A, phường Đạt Hiếu.
Lãnh đạo thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cắt băng khánh thành Không gian trưng bày Khu văn hóa buôn Kli A, phường Đạt Hiếu.

Ngày 15/11, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Khánh thành Không gian trưng bày Khu văn hóa buôn Kli A, phường Đạt Hiếu và tổng kết việc thực hiện chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thị xã Buôn Hồ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Lễ khánh thành Không gian trưng bày Khu văn hóa buôn Kli A là công trình chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Buôn Hồ.

Không gian trưng bày Khu văn hóa buôn Kli A, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ.
Không gian trưng bày Khu văn hóa buôn Kli A, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho biết: Với mong muốn được lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn thị xã Buôn Hồ; đồng thời, giới thiệu đến du khách gần xa các giá trị về văn hóa của Nhân dân các dân tộc thị xã, năm 2023, thị xã Buôn Hồ đã khởi công xây dựng Khu văn hóa, nhà dài và bến nước buôn Kli A, Không gian trưng bày đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình văn hóa truyền thống của dân tộc Ê-đê được đầu tư quy mô, đồng bộ, tạo điểm nhấn không gian văn hóa, vừa lưu giữ bảo quản các giá trị văn hóa, vừa là nơi phục vụ tổ chức các sự kiện lớn về văn hóa, thể thao của thị xã, đây được xác định là mô hình điểm của thị xã trong triển khai công tác bảo tồn, gìn giữ các nét văn hóa của cộng đồng các dân tộc thị xã Buôn Hồ, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương.

Nhà dài truyền thống dân tộc Ê-đê được xây dựng trong Không gian trưng bày Khu văn hóa buôn Kli A, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ.

Nhà dài truyền thống dân tộc Ê-đê được xây dựng trong Không gian trưng bày Khu văn hóa buôn Kli A, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ.

Với ý nghĩa quan trọng đó, trong buổi phát động thi đua vào đầu năm 2024, thị xã Buôn Hồ đã kêu gọi các tập thể, cá nhân hiến tặng các tư liệu, hiện vật văn hóa truyền thống phục vụ công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trưng bày tại Nhà văn hóa Kli A.

Ngoài ra, các ngành, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến tặng các tư liệu, hiện vật văn hóa truyền thống dưới nhiều hình thức. Sau 3 đợt kêu gọi, vận động đã có 55 tập thể, cá nhân hiến tặng 66 tư liệu, hiện vật quý giá được trưng bày một cách khoa học, các hình ảnh, bản biểu, được thể hiện bằng phương pháp đồ họa trên chất liệu gọn nhẹ, hiện đại kết hợp trưng bày các tư liệu, hiện vật tiêu biểu như: dàn cồng chiêng, trang phục truyền thống, trống da trâu, ché cổ, nồi đồng, các nhạc cụ, nông cụ, vật dụng phục vụ sinh kế của các dân tộc thị xã Buôn Hồ qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham quan các tư liệu, hiện vật văn hóa truyền thống phục của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Buôn Hồ trưng bày tại Nhà văn hóa Kli A.

Các đại biểu tham quan các tư liệu, hiện vật văn hóa truyền thống phục của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Buôn Hồ trưng bày tại Nhà văn hóa Kli A.

Việc trưng bày các hiện vật lịch sử, văn hóa tại Không gian trưng bày Khu văn hóa buôn Kli A không chỉ giới thiệu các hiện vật và thông tin lịch sử, mà còn góp phần tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, giá trị thẩm mỹ của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và ở Buôn Hồ nói riêng; đồng thời, hướng đến tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng xã hội, nhất là thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc mình.

Lãnh đạo thị xã Buôn Hồ trao giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân hiến tặng các tư liệu, hiện vật văn hóa truyền thống phục vụ công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trưng bày tại Nhà văn hóa Kli A.

Lãnh đạo thị xã Buôn Hồ trao giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân hiến tặng các tư liệu, hiện vật văn hóa truyền thống phục vụ công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trưng bày tại Nhà văn hóa Kli A.

Trước đó, vào chiều ngày 14/11, tại buôn Cư Mil, xã Ea Trul, huyện Krông Bông, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã phối hợp với chính quyền địa phương và các bên liên quan tổ chức lễ đóng điện công trình “Cải tạo lưới điện để bảo đảm vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk năm 2024”. Đây là công trình tiêu biểu được Công ty lựa chọn thực hiện để chào mừng kỷ niệm 120 ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024).

Lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk và Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông kéo băng gắn biển công trình “Cải tạo lưới điện để bảo đảm vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk năm 2024” chào mừng kỷ niệm 120 ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk và Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông kéo băng gắn biển công trình “Cải tạo lưới điện để bảo đảm vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk năm 2024” chào mừng kỷ niệm 120 ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Công trình do Công ty Điện lực Đắk Lắk làm chủ đầu tư, giao cho Điện lực Krông Bông thực hiện với khối lượng thi công gồm: hơn 1,6km đường dây trung áp; 13,5km đường dây hạ áp; 7 trạm biến áp có tổng dung lượng 820kVA; cấp điện cho thị trấn Krông Kmar và các xã Ea Trul, Khuê Ngọc Điền, Hòa Lễ, Hòa Phong, Cư Pui, Cư Đrăm, Yang Mao, với tổng mức đầu tư 7,6 tỷ đồng.

Các hạng mục được xây dựng gồm các đường dây trung áp, nhánh rẽ hạ áp, trạm biến áp nhằm phục vụ việc san tải, chống quá tải cho mùa khô 2025 sắp đến. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công, Điện lực cũng thực hiện xử lý mất an toàn các cột cuối có nhiều công tơ, kéo bổ sung dây dẫn cho các xuất tuyến bị quá tải... để giảm tổn thất điện năng cho đường dây hiện có, bảo đảm an toàn điện trong nhân dân. Việc bổ sung thêm trạm biến áp mới còn giúp giảm bán kính cấp điện, điều hòa tải trong khu vực để cải thiện chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk tặng giấy khen cho Điện lực Krông Bông.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk tặng giấy khen cho Điện lực Krông Bông.

Hiện tại, Điện lực Krông Bông đã thực hiện xong hạng mục đầu tiên tại xã Ea Trul và thực hiện đóng điện, đưa vào sử dụng. Các hạng mục còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024.

Cũng trong thời gian này, Công ty Điện lực Đắk Lắk cũng đã hoàn thành dự án: Cải tạo lưới điện để bảo đảm vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk năm 2024. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8,1 tỷ đồng với khối lượng thi công hoàn thành gồm: 2.418m đường xây 22kV; 9.456m đường dây 0,4kV; xây dựng mới và cải tạo 23 trạm biến áp với tổng dung lượng 3.210kVA.

Công ty Điện lực Đắk Lắk đóng điện công trình “Cải tạo lưới điện để bảo đảm vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk năm 2024.
Công ty Điện lực Đắk Lắk đóng điện công trình “Cải tạo lưới điện để bảo đảm vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục và nâng cao chất lượng điện năng phục vụ sinh hoạt của nhân dân tại khu vực và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Dự án hoàn thành bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục và nâng cao chất lượng điện năng phục vụ sinh hoạt cho 6.700 khách hàng tại các địa phương của huyện Ea Súp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân địa địa phương.

Công nhân Công ty Điện lực Krông Bông hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn.

Công nhân Công ty Điện lực Krông Bông hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn.

Đây là các công trình, dự án tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 120 Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024).

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.