Đắk Lắk tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác để thúc đẩy du lịch

Việc liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh, thành phố không chỉ thuận lợi trong việc hỗ trợ giới thiệu, xúc tiến quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch, mở các tuyến tham quan… mà với sự hội tụ đa dạng về tài nguyên du lịch rừng và biển, hệ thống sông, hồ, di tích văn hóa, lịch sử, làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, thu hút lượng lớn du khách đến với Đắk Lắk.
Đoàn Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Đồng Nai đến xúc tiến, kết nối điểm du lịch tại tỉnh Đắk Lắk.
Đoàn Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Đồng Nai đến xúc tiến, kết nối điểm du lịch tại tỉnh Đắk Lắk.

Những kết quả bước đầu

Nhằm khai thác những tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của địa phương, từ năm 2019 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức ký biên bản liên kết, hợp tác du lịch với 17 tỉnh, thành phố có thế mạnh về du lịch trong cả nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu… Nội dung liên kết, hợp tác phát triển du lịch chủ yếu tập trung ở bốn lĩnh vực: Hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch; hợp tác trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch, quy hoạch và kêu gọi đầu tư; hợp tác khảo sát, phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Trên cơ sở biên bản liên kết, hợp tác được ký kết, các địa phương thường xuyên trao đổi về tình hình xúc tiến du lịch, hợp tác đầu tư, chính sách phát triển du lịch của từng địa phương để kịp thời cập nhật, đưa thông tin chính xác nhất đến với các nhà đầu tư và du khách, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch đến với người dân. Bên cạnh đó, các địa phương liên kết, hợp tác cũng thường xuyên tổ chức đoàn Famtrip đến với nhau để khảo sát, nghiên cứu và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch…, qua đó xây dựng tour theo các cấp độ dành cho đối tượng khác nhau; phối hợp với Hiệp hội Du lịch vận động, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện các gói kích cầu du lịch; tăng cường xúc tiến, quảng bá, phát triển các sản phẩm du lịch mới.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư của các địa phương đã phối hợp, đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác nhiều công trình, dự án, sản phẩm, dịch vụ du lịch mới hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch. Ngoài ra, ngành du lịch các tỉnh, thành phố thường xuyên trao đổi thông tin, nhanh chóng giải quyết vướng mắc, đưa ra những giải pháp mới hiệu quả; đồng thời thường xuyên tổ chức cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch gặp mặt, trao đổi, hợp tác, kết nối du lịch; trưng bày, giới thiệu sản phẩm; giới thiệu, quảng bá về tiềm năng thế mạnh, cơ hội đầu tư vào du lịch; chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, âm nhạc… góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị hình ảnh văn hóa, du lịch các tỉnh, thành phố, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ liên kết, hợp tác phát triển du lịch của các địa phương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên kết, hợp tác đã tạo thuận lợi nhất định từ công tác quản lý nhà nước đến xác định thị trường trọng điểm, xây dựng sản phẩm đặc thù. Hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch chung giữa các địa phương cũng tốt hơn, nhất là sự chủ động trong xây dựng kế hoạch, quảng bá, giới thiệu, qua đó giúp tiết giảm chi phí cho mỗi địa phương nhưng vẫn làm cho sản phẩm mang tính liên vùng.

Đặc biệt, với sự hội tụ đa dạng về tài nguyên du lịch rừng và biển, hệ thống sông, hồ, di tích văn hóa, lịch sử, làng nghề giúp cho các địa phương liên kết, hợp tác phát triển đa dạng về loại hình du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Mặt khác, hoạt động liên kết, hợp tác đã đem lại sự đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới khai thác sự nổi trội về sản phẩm du lịch giữa các địa phương, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài nước.

Hướng đến hiệu quả trong liên kết, hợp tác

Cùng với kết quả đạt được, tại Hội nghị sơ kết Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Đắk Lắk với 17 tỉnh, thành phố trong cả nước được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột mới đây, các đại biểu đã chỉ ra những bất cập, hạn chế cần khắc phục, như: Chưa duy trì tốt cơ chế đã thỏa thuận liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương; việc liên kết trong xây dựng các tour, tuyến du lịch gắn với các sự kiện của các địa phương chưa được phát huy tối ưu. Một số địa phương chưa tham gia đầy đủ các sự kiện, hội chợ du lịch chung cho từng vùng, khu vực liên kết; chưa xây dựng được chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch chung tại các hội nghị, hội thảo chuyên đề về du lịch của vùng tại thị trường trọng điểm về du lịch trong và ngoài nước.

Công tác xúc tiến quảng bá chung cho các địa phương vẫn còn hạn chế, chưa xây dựng được hình ảnh du lịch chung của các địa phương để giới thiệu, quảng bá. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các doanh nghiệp trong việc hợp tác, xây dựng và cung cấp những chương trình, sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đậm dấu ấn vùng, miền chưa được quan tâm đúng mức; thiếu sự liên kết trong tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch chung giữa các địa phương tạo thành chuỗi sự kiện, sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút khách du lịch… Nguyên nhân được xác định do chưa có Ban điều phối chung về phát triển kinh tế du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực để phục vụ việc phát triển du lịch chung của vùng.

Điều kiện cơ sở hạ tầng các địa phương, nhất là các tỉnh khu vực Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, đặc biệt là hệ thống đường bộ và đường hàng không nối giữa các địa phương chưa được đầu tư hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến việc khai thác các chương trình du lịch kết nối các địa phương. Mặt khác, hiện du lịch các tỉnh Tây Nguyên phát triển còn chậm và chưa có sự bứt phá; chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch và các điểm du lịch chưa cao; cảnh quan thiên nhiên, môi trường bị tàn phá nặng nề, nhiều dòng sông, thác nước bị khô cạn… nên phần nào ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan du lịch.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố đều cho rằng, việc liên kết, hợp tác phát triển du lịch là đúng đắn nhưng phải tăng cường liên kết, hợp tác chặt chẽ và cần thực chất hơn. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu đề xuất, các địa phương cần tiếp tục duy trì cơ chế đã thỏa thuận; phối hợp liên kết khi tham gia các hội chợ, triển lãm du lịch trong và ngoài nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm tạo dấu ấn đặc biệt đối với chương trình du lịch giữa các địa phương.

Đặc biệt, việc tổ chức ký kết liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương phải đặt rõ mục tiêu về lượng khách đạt được, những chính sách ưu đãi khi tham gia liên kết hợp tác... chứ không phải ký kết một cách hình thức. Cần thay đổi mạnh mẽ tư duy, đổi mới cách làm, liên kết và phát triển để khi liên kết là bắt tay vào công việc cần làm, du khách sẽ được hưởng lợi những chính sách ưu đãi chung, dịch vụ tương xứng với thế mạnh từng địa phương. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố cần liên kết trong các hoạt động quảng bá du lịch, xây dựng chính sách quản lý, phát triển sản phẩm, nguồn nhân lực du lịch… để từng bước định vị thương hiệu du lịch giữa các địa phương như một điểm đến có giá trị và thú vị với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng dịch vụ tốt.

Đối với tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên, cần khai thác tối đa các lợi thế về địa hình, các đặc sản, hàng thủ công truyền thống để đưa các hoạt động mới vào các sản phẩm, chương trình du lịch sinh thái, cộng đồng. Việc làm mới này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục thì mới tạo nên sức hấp dẫn mới cho các sản phẩm cũ và kéo dài vòng đời của chúng, tạo ra các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn đáp ứng nhu cầu khám phá cái mới lạ của du khách.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.