Khánh thành Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực

NDĐT-Sáng 5-5, tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực long trọng tổ chức Lễ khánh thành Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực.

Khu khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực ở xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá.
Khu khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực ở xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá.

Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực có tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng xây dựng hai đơn nguyên cao tầng tọa lạc trên diện tích 4ha dành cho hoạt động khám, chăm sóc, điều trị bệnh và sinh hoạt của cán bộ, nhân viên y tế, bác sĩ. Sau hơn chín tháng thi công xây dựng, chủ đầu tư đã hoàn thành tổng diện tích 45.000m2 sàn, quy mô 500 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế; được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cuối tháng 1 năm nay cùng gần 6.000 danh mục chuyên môn kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật hạng III và xếp hạng tương đương với Bệnh viện hạng III.

Nhân viên y tế trao đổi, đón bệnh nhân đến khám, chữa bệnh.

Ngoài cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, Bệnh viện hiện có 330 cán bộ, nhân viên, trong đó có 66 bác sĩ, 128 điều dưỡng, 26 kỹ thuật viên, 16 dược sĩ được đào tạo chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho các chuyên gia, nhân dân trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các địa phương vùng nam Thanh - bắc Nghệ.

Hơn ba tháng đi vào hoạt động, mỗi ngày Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực đón từ 500 đến 600 người dân đến khám, chữa bệnh, điều trị nội trú khoảng 500 bệnh nhân. Ghi nhận thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Thanh Hóa đổi mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực; Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang cho Đại úy Nguyễn Văn Đệ, nguyên cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực.

Cắt băng khánh thành Bệnh viện và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực đầu tư, đưa Bệnh viện đa khoa quốc tế vào khai thể hiện tầm nhìn chiến lược, đi trước, đón đầu khai thác tiềm năng của Khu kinh tế Nghi Sơn, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của đô thị động lực Tĩnh Gia. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết đồng hành cung doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.