Khẳng định vai trò chiến lược “vì cả nước, cùng cả nước”

Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh là nơi ghi dấu người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Sau 115 năm từ thời điểm lịch sử ấy, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay với hơn 50 năm rực rỡ tên vàng chưa bao giờ nguôi khát vọng vươn lên.

Thành phố Hồ Chí Minh từng bước khẳng định vai trò chiến lược “vì cả nước, cùng cả nước”.
Thành phố Hồ Chí Minh từng bước khẳng định vai trò chiến lược “vì cả nước, cùng cả nước”.

Bằng những nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt trên hành trình xây dựng và phát triển, thành phố từng bước khẳng định vai trò chiến lược “vì cả nước, cùng cả nước”.

Trong mỗi giai đoạn phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần năng động, sáng tạo, tự tin bước vào tương lai.

Đột phá về tư duy

Thành phố Hồ Chí Minh vừa sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua 1 năm thực hiện, thành phố đạt được nhiều kết quả rất tích cực về hiệu quả vận hành tổ chức bộ máy chính quyền thành phố và cấp xã. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn hơn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, tăng cường trao đổi trực tiếp giữa chính quyền và người dân, tăng tính chủ động, trách nhiệm cho chính quyền cấp xã. Thực tiễn triển khai cho thấy, phương thức điều hành của thành phố ngày càng thể hiện rõ tính “hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả-gần dân-sát dân”; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cho biết: “Hiệu quả hoạt động của chính quyền hai cấp thể hiện rõ qua kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, thu ngân sách nhà nước, xây dựng Đảng đạt và vượt; bộ mặt đô thị thành phố, hạ tầng đô thị đổi thay nhanh chóng. Thành phố đã triển khai thực hiện một số chính sách mới mang lại hiệu quả thiết thực như: Tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho dân; miễn phí xe buýt; triển khai xây dựng, cải tạo công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện ít nhất 200 công trình, dự án trọng điểm; sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với quyết tâm di dời, sắp xếp lại nhà ở ven kênh rạch để nâng tầm mỹ quan đô thị…”.

Bên cạnh nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền thành phố, thành phố mang tên Bác luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình từ Trung ương, các tỉnh, thành phố, cùng đồng bào cả nước. Nhiều Nghị quyết quan trọng về thành phố đã được ra đời trong mỗi giai đoạn phát triển, tạo thành động lực lớn để thành phố vươn lên mạnh mẽ. Trong đó, Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho phép rút ngắn 50% thời gian xử lý thủ tục đầu tư, cùng với các Nghị quyết khác của Trung ương đang tạo nền tảng pháp lý cho việc tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, đường sắt đô thị, đầu tư và khoa học-công nghệ trên địa bàn thành phố.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành tháo gỡ hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với 838/838 dự án thuộc diện xử lý, đạt tỷ lệ 100%; qua đó khơi thông tổng mức đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng và gần 17.000ha đất. Điều này đã tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, nhiều siêu dự án từng kéo dài hàng chục năm đã được giải quyết nhanh thể hiện sự đột phá về tư duy và phương pháp làm việc của thành phố.

Quyết tâm đi trước, về trước

Bước vào kỷ nguyên mới, thành phố mang trong mình nhiều khát vọng lớn hơn khi không gian phát triển được mở rộng với nhiều tiềm năng, lợi thế dồi dào. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện thể chế, triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên chặng đường phát triển.

Việc sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt trong thời gian tới sẽ tạo ra hành lang pháp lý đủ mạnh cho thành phố chủ động trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực, triển khai các mô hình phát triển mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc tế. Thành phố đang thực hiện quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm nhằm định vị Thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị toàn cầu có năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng sống cao và khả năng thích ứng dài hạn.

Bước vào kỷ nguyên mới, thành phố mang trong mình nhiều khát vọng lớn hơn khi không gian phát triển được mở rộng với nhiều tiềm năng, lợi thế dồi dào. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện thể chế, triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên chặng đường phát triển.

Đặc biệt, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới vừa ban hành được xem là động lực mới để thành phố bứt phá hơn nữa. Nghị quyết đã nêu rõ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên vươn mình là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với phương châm: “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”. Cùng với Luật Đô thị đặc biệt, đây không chỉ là công cụ pháp lý, mà là “tấm vé thông hành thể chế” để thành phố bước vào quỹ đạo phát triển mới, đủ sức cạnh tranh với các siêu đô thị hàng đầu châu Á trong thế kỷ 21.

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, lập quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm trong điều kiện đã được Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng rất rõ về vị trí, vai trò của thành phố trong 50 năm tới, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho từng thời kỳ thể hiện được khát vọng phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới. Những thể chế mới này sẽ là động lực để thành phố có vị trí xứng đáng trong mạng lưới các thành phố toàn cầu của châu Á và thế giới vào năm 2050.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố có thuận lợi khi được sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Bộ Chính trị và có nhiều cơ chế đặc thù. Do đó, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện với kết quả, sản phẩm cụ thể. Tinh thần cốt lõi là nâng cao “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, đồng thời bảo đảm bộ máy gần dân và kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân ở cơ sở.

Hiện nay, nhiều dự án định hình tầm vóc siêu đô thị đang được triển khai khẩn trương, các hoạt động du lịch, văn hóa liên tục diễn ra các chương trình, lễ hội mới, mang đến cho người dân nhiều niềm vui và hy vọng. Tại Bến Nhà Rồng, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, khu di tích này đang được cải tạo để trở thành công viên văn hóa-lịch sử ven sông. Nơi đây không chỉ là điểm sáng và không gian Văn hóa Hồ Chí Minh mà còn là biểu tượng về khát vọng vươn ra biển lớn của thành phố. Với khát vọng ấy, cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố Anh hùng tự tin đi trước, về trước trong hành trình xây dựng đất nước của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga có bề dày hơn 75 năm phát triển kể từ khi hai bên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ này được vun đắp và ngày càng gặt hái nhiều thành tựu dựa trên nền tảng là tình đồng chí, sự chia sẻ, hỗ trợ vô tư và chân thành giữa nhân dân hai nước trong quá khứ.

Trung tướng Lê Xuân Thế cùng Thiếu tướng Trần Chí Tâm tặng quà cho các đội K tại lễ xuất quân.

Tiếp tục hành trình tìm đồng đội trên đất bạn

Với thông điệp "Mỗi thông tin là một hy vọng-Mỗi hài cốt được quy tập là một đồng đội trở về”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Tìm đồng đội”, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp

Ngày 7/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình triển khai xây dựng Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.