Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý số cá chết trên hồ Trị An

Liên quan sự việc cá nuôi chết hàng loạt trên hồ Trị An, chiều 31/5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết đã yêu cầu các ngành liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý số cá chết bảo đảm môi trường nguồn nước hồ Trị An, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng phường Trị An hỗ trợ vớt số cá chết lên bờ để người dân bán cho đơn vị làm phân vi sinh.
Lực lượng chức năng phường Trị An hỗ trợ vớt số cá chết lên bờ để người dân bán cho đơn vị làm phân vi sinh.

Hơn 200 tấn cá chết

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trị An Nguyễn Thị Dung cho biết, theo thống kê đến 11 giờ ngày 31/5, 15 hộ nuôi cá bè trên hồ Trị An với khoảng hơn 200 tấn cá đã bị chết. Cá bị chết các loại như: Chép, trắm, lăng giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

Đến thời điểm chiều cùng ngày, một số bè cá nuôi cá trên hồ Trị An thuộc khu phố 1, phường Trị An tiếp tục phát hiện cá chết.

Lực lượng chức năng phường Trị An tiếp tục hỗ trợ người dân thu gom cá chết để bảo vệ môi trường khu vực hồ Trị An. Sau khi vớt đưa lên bờ, người nuôi cá đã bán số cá chết cho các đơn vị sản xuất phân hữu cơ.

Ủy ban nhân dân phường Trị An chỉ đạo các ngành chuyên môn tiếp tục kiểm tra, đánh giá thiệt hại. Đồng thời phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu cá, mẫu nước để phân tích, xét nghiệm.

Về nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do lượng mưa lớn đổ xuống, cộng với mật độ nuôi dày khiến lượng oxy thiếu hụt dẫn đến cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể đang được các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai phân tích, chưa có kết quả chính thức.

Sau khi ngành chuyên môn xác định được nguyên nhân cá chết cụ thể, Ủy ban nhân dân phường Trị An sẽ đánh giá cụ thể, đề xuất hỗ trợ cho các hộ nuôi, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.

z7885177352558-352845b112492e5e922876fbb49c4ab5.jpg
Có 15 hộ nuôi cá trên hồ Trị An với hơn 200 tấn cá chết.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh cho biết, cá bè chết trên hồ Trị An chủ yếu xảy ra tại khu vực nuôi gần bờ thuộc khu phố 1, phường Trị An.

Ngay sau khi hiện tượng cá chết hàng loạt vào ngày 30/5, chính quyền địa phương đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan phối hợp Ủy ban nhân dân phường Trị An khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý xác cá chết trên các bè nuôi, không để ảnh hưởng đến môi trường nước hồ Trị An.

Cùng với đó, đẩy mạnh cảnh báo, tuyên truyền về các giải pháp ứng phó trước diễn biến thời tiết những trận mưa đầu mùa, không để tình trạng cá chết hàng loạt đối với các hộ dân nuôi ở các lòng, bè trên địa bàn toàn thành phố Đồng Nai.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Tuấn Anh, hiện nay ngành chức năng đang kiểm tra, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giải tỏa lồng bè trên sông Đồng Nai tại phường Trấn Biên và Long Hưng. Đây là 2 khu vực nuôi cá bè dày đặc những năm qua và cũng đã từng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt vào đầu mùa mưa.

"Chúng tôi đang nỗ lực để di dời các hộ nuôi cá ở khu vực trung tâm này. Không để tình trạng nuôi tại đây gây ra nhiều hệ lụy mà lợi ích kinh tế chẳng mang lại được bao nhiêu. Tuần tới, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chủ trì cuộc làm việc để yêu cầu các ngành, địa phương xử lý vấn đề nêu trên", ông Nguyễn Tuấn Anh nói.

z7885177273322-9ec9dd3c2260e20be7feb83c6be01ba5-7259.jpg
Cá chết các loại như chép, trắm, lăng giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

Ba nguyên nhân, ba khuyến cáo

Trên địa bàn Đồng Nai hiện có rất nhiều hộ nuôi cá bè trên sông Đồng Nai, sông La Ngà, hồ Trị An... Hiện tượng cá nuôi trên bè ở Đồng Nai hầu như năm nào cũng chết hàng loạt vào đầu mùa mưa. Vậy vì sao lại có tình trạng này và làm thế nào để hạn chế thiệt hại?

Câu hỏi trên được một chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu và từng giữ chức vụ quản lý ngành tài nguyên môi trường Đồng Nai, hiện tham gia giảng dạy tại một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, có nhiều nguyên nhân, nhưng tập trung 3 nguyên nhân chính liên quan khiến cá bè chết hàng loạt vào đầu mùa mưa.

Thứ nhất, đó chính là việc gia tăng độ đục hay tăng chất rắn lơ lửng trong lòng sông suối khi có cơn mưa to đầu mùa, làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước cấp tính, khiến cho các loài thủy sinh thích ứng không kịp, bị ngộp.

Thứ hai, đó là sự cuốn trôi các chất bề mặt trên một vùng đồng bằng rộng lớn trong lưu vực đổ về sông suối một cách đột ngột, trong đó ngoài đất cát còn có một lượng không nhỏ các hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón được mưa lớn rửa trôi, đổ vào nước sông, suối.

Thứ ba, đó là mật độ cá trong lồng bè vượt quá tiêu chuẩn sinh tồn của loài vật.

ndo_tr_z7885180479504-61ff2ab9c2f37f445bf3f309ad2af0e4-9160.jpg
Nuôi cá bè dày đặc trên sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai) ở khu vực trung tâm thành phố Đồng Nai.

Từ góc độ nhìn 3 nguyên nhân chính trên, việc đưa ra các khuyến cáo cho người dân nuôi cá bè nên tập trung vào các nội dung sau:

Đầu tiên là theo dõi bản tin thời tiết để khoanh vùng khoảng thời gian chuyển mùa, đặc biệt lưu ý khi bắt đầu xuất hiện các cơn mưa to, đặc biệt to. Sau khi xác định được khoảng thời gian chuyển mùa này, người dân nên chủ động tính toán kế hoạch thả cá và thu hoạch. Tốt nhất là tiến hành thu hoạch trước thời điểm giao mùa để tránh thiệt hại. Đây là một bài tính khoa học và lâu dài, cần thực hiện từ sớm tùy theo đặc tính từng loài thả nuôi.

Trường hợp bất đắc dĩ chưa tính toán kịp cho việc thu hoạch trước thời điểm nói trên, thì tuyệt đối phải thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa quan trọng, đó là giảm mật độ nuôi xuống mức thấp nhất và chuẩn bị sẵn các phương tiện ứng cứu như bơm cung cấp oxy hay tạm thời đưa bè về những nơi ít có sự khuấy động nước nhất có thể.

Về lâu dài, việc hạn chế cá bè chết trong thời gian giao mùa cần sự chủ động của người dân trong phân bổ kế hoạch thả nuôi, thu hoạch của mình, vì có một số hiện tượng tự nhiên lặp đi lặp lại, chúng ta chỉ có thể dùng sự chủ động để hạn chế thiệt hại, không thể có tâm lý mong chờ rằng “biết đâu năm nay không xảy ra nữa”.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Hội nghị phối hợp vận hành hệ thống điện miền nam quý II/2026.

Tăng cường phối hợp, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng, cơ cấu nguồn điện chuyển dịch nhanh và tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng lớn, việc tăng cường phối hợp giữa các đơn vị điều độ, truyền tải và phân phối điện được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm hệ thống điện miền nam vận hành an toàn, ổn định và tin cậy.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới đồng hành trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Khoảng 1.000 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ thông qua chương trình “Đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Hội đồng quản lý Quỹ an sinh xã hội Thành phố triển khai.

Tuyến đường Bưng Môn đang xuống cấp trầm trọng, nắng bụi, mưa lầy lội.

Khắc phục hư hỏng đường Bưng Môn

Liên quan đến hư hỏng tuyến đường Bưng Môn do quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng thi công dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu mà Báo Nhân Dân phản ánh, chiều 30/7, lãnh đạo phường Long Thành, Đồng Nai, cho biết, trong lúc chờ đợi đơn vị có trách nhiệm khắc phục, địa phương sẽ tiến hành sửa chữa tạm từ ngày 31/7.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng thi công đường vành đai 4

Tây Ninh khơi thông nguồn lực, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng trưởng GRDP đạt 10,12% trong 7 tháng đầu năm 2026, đứng thứ 8 cả nước và dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ, tạo nền tảng để Tây Ninh duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số. Trên nền kết quả đạt được, tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực, cải cách hành chính, phát huy các động lực tăng trưởng mới.

Tuyến đường Bưng Môn hư hỏng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

[Ảnh] Đường hư hỏng do thi công dự án trọng điểm ở Long Thành

Tuyến đường Bưng Môn, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai bị xuống cấp nghiêm trọng, lầy lội, ngập úng cục bộ sau mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Dù tuyến đường này mới được sửa chữa nhưng do thời gian qua phải chịu xe tải trọng lớn chở vật liệu thi công dự án trọng điểm nên hư hỏng nặng.

Đoàn đại biểu tham gia chương trình "Hành trình theo chân Bác" năm 2026 dâng hoa, báo công với Bác.

Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 29/7, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ viếng, dâng hoa và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chương trình “Hành trình theo chân Bác” năm 2026 với chủ đề “Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.

Nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi động khảo sát địa chất dự án đường trên cao Nguyễn Văn Linh

Những ngày qua, hàng chục công nhân cùng nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác này nhằm thu thập dữ liệu nền đất, phục vụ chuẩn bị đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía nam.

Các nghệ nhân trà trình diễn nghệ thuật pha trà tại sự kiện. (Ảnh: VCCA)

Hình thành mạng lưới kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt Liên chi hội văn hóa trà Việt Nam, Chi hội văn hóa trà Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tạo nên một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.

Hành trình đưa các anh về đất mẹ.

Hành trình tri ân nơi biên giới Tây Nam

Tây Ninh xác định “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim,… là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người hy sinh vì Tổ quốc.