Các khán giả tại khu vực Độc lập được trải nghiệm rõ nét nhất những khoảnh khắc của chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các khán giả tại khu vực Độc lập được trải nghiệm rõ nét nhất những khoảnh khắc của chương trình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khán giả “Tổ quốc trong tim”: Tự hào, xúc động và tràn đầy cảm hứng

Chương trình “Tổ quốc trong tim” không chỉ mang đến những màn trình diễn hoành tráng, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đất nước đối với hàng chục nghìn khán giả. Từ những người lính, cựu chiến binh, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên cho tới các gia đình..., ai nấy đều dâng trào cảm xúc  và ấn tượng khi đón xem chương trình.

Niềm tự hào Việt Nam vang vọng cùng âm nhạc sống động

Ngô Diệu Chi (sinh viên năm 3, Trường Đại học Thương mại) say sưa dõi theo từng tiết mục của chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Cô chia sẻ, cảm xúc đầu tiên là niềm tự hào và xúc động mãnh liệt. “Chương trình đã khơi dậy trong tôi tinh thần yêu nước, tình yêu quê hương, cùng lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Xem cùng người thân càng khiến khoảnh khắc ấy trở nên ý nghĩa hơn”, Chi nói.

ndo_br_d0d898c2e9ae61f038bf5.jpg
Cảm xúc trào dâng qua từng ca khúc.

Trong số nhiều tiết mục, Diệu Chi đặc biệt ấn tượng với liên khúc “Năm anh em trên một chiếc xe tăng - Tiến về Sài Gòn” do nhóm Oplus và Nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương biểu diễn.

Theo cô, sự hào hùng của ca từ kết hợp với giọng ca mạnh mẽ, đầy khí thế đã tái hiện sống động tinh thần chiến đấu quật cường và niềm vui ngày thống nhất đất nước. Cô cũng không quên nhắc đến ca khúc “Khát vọng tuổi trẻ” qua giọng hát của Tùng Dương. Đây là tiết mục mà Diệu Chi cho rằng đã “truyền cảm hứng mạnh mẽ, thôi thúc thế hệ trẻ cống hiến”.

Nữ sinh bày tỏ mong muốn, Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô các chương trình nghệ thuật như “Tổ quốc trong tim”, để vừa gìn giữ những ca khúc cách mạng bất hủ, vừa giới thiệu thêm các tác phẩm mới, tạo cầu nối giữa truyền thống dân tộc và hơi thở của tuổi trẻ hôm nay.

ndo_br_b30f74e1048d8cd3d59c6.jpg
Mỗi khi lá quốc kỳ đi qua, khán giả lại hô vang "Việt Nam" đầy tự hào.

Còn với Ngô Thu Hương, 23 tuổi (trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), nhắc đến hai tiếng “Tổ quốc”, lập tức, hình ảnh về quê hương, về cội nguồn lại hiện lên trong tâm trí và sâu thẳm trái tim lại vang lên lời nhắc nhở: “Tôi là người Việt Nam”.

“Âm nhạc là một trong những cách truyền tải gần gũi và cảm xúc nhất đến tâm hồn mỗi người. Và âm nhạc cũng là ‘sợi dây’ kết nối những người yêu nước, gắn kết các thế hệ. Thế hệ trẻ chúng tôi như hiểu hơn về một giai đoạn chiến đấu gian khổ mà hào hùng của dân tộc Việt Nam”, Thu Hương cho hay.

Theo Thu Hương, những ca khúc cách mạng, dòng nhạc “đỏ” như được “khoác” lên diện mạo mới: gần gũi, sôi động và đầy hiện đại. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều người trẻ yêu thích những bản hùng ca về lịch sử dân tộc.

ndo_br_2775614452675318216-copy.jpg
Khán giả Trần Bích Thủy tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trước sân vận động.

Cùng chung tinh thần đó, chị Trần Bích Thủy chia sẻ cảm giác “may mắn, tự hào và xúc động khi được hòa mình vào không gian nghệ thuật giàu ý nghĩa này”. Chị nói, bản thân cảm nhận rõ “tình yêu quê hương đất nước trong từng người có mặt trên khán đài”, khi hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng với các ca sĩ, cất lên tiếng hát đầy niềm tự hào của người con đất Việt.

Khi được hỏi về tiết mục ấn tượng nhất, chị Thủy cho rằng “thật khó để chọn ra một” bởi phần trình diễn nào cũng hoành tráng, chạm đến trái tim và truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết dân tộc.

“Mỗi bài hát như một sợi dây nối quá khứ với hiện tại và tương lai; là dáng hình đất nước, là máu và xương để Đất nước trọn niềm vui”, chị nói. Đặc biệt, chị đánh giá cao sự kết hợp giữa các tiết mục văn nghệ với phần trình diễn nghi thức của những người lính: “Thực sự rất tuyệt vời”.

Chị bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục tổ chức các chương trình nghệ thuật ý nghĩa và quy mô như “Tổ quốc trong tim”, để lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần Việt đến đông đảo công chúng.

Trải dài cung bậc cảm xúc qua từng màn trình diễn

3466fc2ab3463b186257.jpg
Chị Phạm Thị Kim Oanh cùng con trai Nguyễn Trung Đức.

Điểm nhấn thứ hai của concert “Tổ quốc trong tim” là sự xuất hiện của 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1, những người từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” (9/5/1945 – 9/5/2025).

Chị Phạm Thị Kim Oanh (Tam Điệp, Ninh Bình) tự hào khi nhìn thấy con trai Nguyễn Trung Đức (sinh năm 2006) cùng các học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 tái hiện màn diễu binh hào hùng trong âm nhạc “Tiến bước dưới quân kỳ” tại sân khấu concert “Tổ quốc trong tim”.

Chị Oanh từ Ninh Bình lên Hà Nội chiều nay, tranh thủ gặp con trước phần trình diễn. Chị tâm sự, trước khi đến xem chương trình chị không nghĩ concert lại hùng tráng và nhiều cảm xúc như vậy. “Có những đoạn tôi nghe nổi da gà. Nhất là khi được ngồi cùng con thưởng thức đêm nhạc thì không có niềm hạnh phúc nào hơn”, chị Oanh tâm sự.

Cùng gia đình đến xem chương trình “Tổ quốc trong tim”, khán giả Lương Quỳnh Phương, 63 tuổi (trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội), không kìm được sự xúc động.

“Tôi sinh ra trong chiến tranh và từng có một tuổi thơ lớn lên giữa bom đạn. Những năm 1960-1970, cả gia đình từng chạy khỏi vùng địch đánh, tìm nơi an toàn trú ngụ”, cô Lương Quỳnh Phương chia sẻ.

Vì lẽ thế mà hòa bình lại càng đặc biệt với những người từng trải qua những năm tháng chiến tranh. “Hoà bình, với chúng tôi, quý giá vô cùng. Để con cháu được sống giữa bầu trời xanh hôm nay, đã có một thế hệ ông cha không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh vì độc lập Tổ quốc”, mắt cô rưng rưng khi nhắc đến hai chữ “hoà bình”.

Theo khán giả Lương Quỳnh Phương, khoảnh khắc hát vang Quốc ca để lại trong cô nhiều cảm xúc. “Tôi tự hào khi là người Việt Nam”, cô nói thêm.

Đến xem chương trình với sự háo hức và mong chờ, Lê Huy Tùng, học sinh lớp 11A1, Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: “Em ấn tượng với ca khúc ‘Đường lên phía trước’, từng giai điệu được thể hiện vô cùng hào hùng. Chương trình là sự hoà quyện giữa các yếu tố: màn trình diễn tuyệt vời của nghệ sĩ, cùng âm thanh, ánh sáng... tất cả đã tạo nên một “Tổ quốc trong tôi” đầy ấn tượng với những người trẻ”.

ndo_br_754d0aa543c9cb9792d8-copy.jpg
Khán giả Cao Bá Thu check-in cùng sân khấu chữ V cao 26m của chương trình.

Lần đầu tiên có mặt tại một chương trình truyền hình trực tiếp ở Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, anh Cao Bá Thu (Hà Nội) cho biết, điều khiến anh bất ngờ là chương trình đã đem đến cho mình “đầy đủ nhất cảm xúc tự hào và xúc động về thời khắc lịch sử vẻ vang của đất nước”.

Anh kể, từ nhỏ đã quen thuộc với ca khúc “Lên Đàng”, nhưng không ngờ tiết mục này trong đêm diễn lại mang đến cho anh cùng hàng vạn khán giả một khí thế mạnh mẽ đến vậy. “Nó như nguồn năng lượng của cả dân tộc, thổi vào trái tim những người con Việt Nam, cả trong thời kỳ chiến tranh lẫn hôm nay, khi đất nước đang vươn mình phát triển”, anh nói.

Anh Thu bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô và ý nghĩa như thế trong những năm tới.

ndo_br_af4b4e523f3eb760ee2f4.jpg
Buổi biểu diễn thành công để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc với người xem.

Thuộc lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn cho quá trình tổ chức “Tổ quốc trong tim”, đồng chí Vũ Mạnh Tiến, trực thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 28, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội, chia sẻ: “Là một người Việt Nam, cũng là một người lính, những giai điệu trong chương trình đã đưa tôi qua nhiều cung bậc cảm xúc, và đọng lại trong tôi, giờ đây, là nhiệt huyết sục sôi với mong muốn có thể đóng góp, cống hiến sức mình cho đất nước”.

“Ngay khi nhận được nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày diễn ra chương trình, lực lượng đã nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng”, đồng chí Vũ Mạnh Tiến nói thêm.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại sự kiện.

Giỗ Tổ Hùng Vương tái hiện trong Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 9

“Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 9 – Tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương” dự kiến diễn ra ngày 19/4 tại thành phố Osaka (Nhật Bản). Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; đồng thời là hoạt động giao lưu văn hóa góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, PGS,TS Bùi Hoài Sơn, cho rằng điểm nổi bật của Nghị quyết số 80-NQ/TW là lần đầu nhiều mục tiêu chiến lược được đặt ra theo hướng toàn diện, gắn chặt với hệ thống giải pháp và yêu cầu tổ chức thực hiện, mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung.

Đồng bào tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam hướng về ngày hội lớn của đất nước

Với đặc thù là địa điểm văn hóa, du lịch có một số cộng đồng dân tộc lưu trú, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cũng như thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Biên tập viên Hữu Trí là người viết format và tổ chức sản xuất chương trình "Ting Ting". (Ảnh: VTV)

Biên tập viên Hữu Trí với cách kể chuyện về tài chính cho người trẻ trên VTV3

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến việc quản lý tiền bạc và xây dựng nền tảng tài chính cá nhân từ sớm, "Ting Ting" trên VTV3 đang trở thành chương trình giáo dục tài chính được thế hệ Gen Z quan tâm. Người đứng sau chương trình, trực tiếp xây dựng ý tưởng, tổ chức sản xuất là biên tập viên Hữu Trí.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi - người luôn đắm đuối với sân khấu Việt Nam. (Ảnh: BIN LEO)

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi - người “giữ lửa” nghệ thuật sân khấu Việt Nam

Dù rất bận rộn trên cương vị Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, song Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi vẫn miệt mài khẳng định dấu ấn sáng tạo qua nhiều chương trình, vở diễn. Với bà, sân khấu là lẽ sống, và sáng tạo nghệ thuật là cách để tái tạo năng lượng tích cực.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng tọa đàm.

Đà Nẵng: Tạo môi trường thuận lợi phát triển lĩnh vực điện ảnh và nhiếp ảnh thành phố

Sáng 13/3, Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp phát huy ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh - từ sáng tác, sản xuất đến lan tỏa giá trị tác phẩm” nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2026).

[Video] Lan tỏa tình yêu đất nước và con người Việt Nam qua ống kính “Việt Nam trên hành trình đổi mới”

[Video] Lan tỏa tình yêu đất nước và con người Việt Nam qua ống kính “Việt Nam trên hành trình đổi mới”

Những khoảnh khắc về con người, cuộc sống và sự đổi thay của đất nước đã được ghi lại sinh động qua cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân tổ chức. Mỗi bức ảnh không chỉ phản ánh nhịp sống phát triển của đất nước mà còn lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình bà Lê Phương trao tặng.

Khu Di tích Phủ Chủ tịch tiếp nhận ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 12/3, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Lễ tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình bà Lê Phương và gia đình ông Trịnh Hải trao tặng. Đây là tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động chính trị, ngoại giao của Người và hoạt động đối ngoại của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đại diện Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Giáo sư Trình Quang Phú nhận giải B Giải thưởng Sách Quốc gia.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn bội thu giải thưởng văn học

Tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tám và Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2025, nhiều tác phẩm do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành đã được vinh danh ở các hạng mục quan trọng. Thành tích này tiếp tục khẳng định vai trò và uy tín của nhà xuất bản trong việc lan tỏa giá trị văn học, học thuật tới đông đảo bạn đọc.

Tác phẩm "Kỷ nguyên vươn mình" đạt giải A cuộc thi ảnh báo chí: Việt Nam trên hành trình đổi mới

[Video] Nhịp đập của một Việt Nam đang tự tin vươn mình trên hành trình phát triển.

Cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” đã ghi lại nhịp đập của một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ. Qua ống kính của các tác giả từ mọi miền Tổ quốc, hành trình phát triển của Việt Nam hiện lên sống động, nơi tinh thần dấn thân, khát vọng sáng tạo và niềm tự hào dân tộc hòa quyện trong từng khoảnh khắc.