Khai xuân tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần, mặc dù mưa rét nhưng Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã đón khá đông du khách tới du xuân, tham gia các hoạt động của Làng.

Du khách vui chơi, tham quan tại Làng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Du khách vui chơi, tham quan tại Làng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Xuân năm nay, tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, diễn ra nhiều hoạt động thú vị, với sự tham gia của các dân tộc sinh sống hằng ngày tại Làng, và các đoàn nghệ nhân, bà con dân tộc từ các tỉnh tham dự sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”. Các hoạt động theo chủ đề trong tháng 2 có khoảng gần 100 đồng bào của 13 dân tộc tham gia như: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer, thu hút sự tham gia của 12 địa phương, với các điểm nhấn của các địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Sóc Trăng).

Du khách đến Làng được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giàu bản sắc như lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô tỉnh Hà Giang, lễ mừng lúa mới của dân tộc K’ho tỉnh Lâm Đồng hay lễ cưới truyền thống của người Ba Na tỉnh Gia Lai. 

Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai xuân khởi sắc -0
 Du khách xem tái hiện lễ cưới của người Ba Na. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ngoài ra, còn có các chương trình nghệ thuật truyền thống, dân ca dân vũ của các dân tộc, chúc phúc cầu an đầu năm mới, giới thiệu các nghi thức đón Tết của đồng bào các dân tộc theo truyền thống vùng, miền; các hoạt động lễ hội, âm nhạc đầu năm mới.

Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai xuân khởi sắc -0
 Số lượng người dân tham quan tại đây vào cuối tuần khá đông. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du khách cũng được giao lưu các tiết mục văn nghệ và các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu mang âm sắc mùa xuân của các dân tộc như múa xòe, nhảy sạp, múa au eo, hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng, nghệ thuật hát then, đàn tính, các điệu múa chuông, múa rùa.

Những người yêu thích các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian có thể tham gia các trò chơi dân gian truyền thống mùa xuân như ném còn, đi cà kheo, đánh đu, đánh yến, kéo co, bắn nỏ, bập bênh, đánh đu...

Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai xuân khởi sắc -0
 Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Rông Tây Nguyên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trong dịp đầu năm, bà con các dân tộc cũng đem đến Làng những nét đặc sắc nhất trong văn hóa ẩm thực của dân tộc mình với các món ăn đặc sắc như xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu… của dân tộc Mường; khau nhục, cá om măng chua, lạp sườn, thịt gác bếp, măng nhồi… của dân tộc Tày; cá nướng, gà nướng, xôi màu… của dân tộc Thái.

Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai xuân khởi sắc -0
 Người dân tham quan nhà Mường. (Ảnh: TUYẾT LOAN)

Tại nhiều khu làng, du khách còn được tham quan và trải nghiệm các hoạt động sinh hoạt, sản xuất hằng ngày của người dân như hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ, đan lát đồ thủ công, nấu rượu, chế biến thuốc nam...

Anh Đinh Mỡi, hiện đang công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện K’Bang (Gia Lai), phụ trách đoàn nghệ nhân người Ba Na ra thực hiện sự kiện tái hiện lễ cưới truyền thống Ba Na tại Làng cho hay: “Bà con rất háo hức và mong được giới thiệu tới khách du lịch ở Hà Nội những nét đẹp của những tập tục truyền thống, giàu bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Những tập tục trong lễ cưới truyền thống cũng bộc lộ những quan điểm trong cuộc sống của của người Ba Na, đó là trọng tình nghĩa, trọng tính cộng đồng, đặt sự trung thực, thủy chung lên hàng đầu”.

Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai xuân khởi sắc -0
 Du khách chờ xe tại các bến xe bus. (Ảnh: TUYẾT LOAN)

Những ngày đầu xuân, du khách trở lại tham quan Làng khá đông. Tại nhiều điểm chờ xe điện trong ngày cuối tuần, nhiều du khách phải chờ qua vài chuyến xe mới lên được vì chuyến nào cũng đầy kín chỗ.

Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai xuân khởi sắc -0
 Đội cồng chiêng Mường đón và chào khách tại cổng Nhà. (Ảnh: TUYẾT LOAN)

Chị Nguyễn Thu Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam là địa chỉ quen thuộc của gia đình chị trong nhiều dịp cuối tuần. “Một thời gian dài do dịch bệnh, gia đình tôi không thể đưa trẻ con lên đây được. Dịp Tết này, khi Làng mở cửa trở lại với nhiều hoạt động, chúng tôi lại đưa các con lên đây để trải nghiệm, tìm hiểu thêm về sự phong phú và độc đáo trong văn hóa của nhiều dân tộc. Đây cũng là một địa điểm đẹp để chụp ảnh, tham quan, khám phá. Không gian rộng rãi, thoáng, nhiều cây xanh cũng là một lựa chọn tốt trong mùa dịch này”, chị chia sẻ. 

Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam: Khai xuân khởi sắc -0
 Trẻ em chơi trong khuôn viên Làng Ba Na. (Ảnh: TUYẾT LOAN)

Theo thống kê của Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, từ mùng 2 đến mùng 6 Tết, có 16.600 lượt du khách đến tham quan, du lịch tại Làng. Trong hai ngày 12 và 13/2 diễn ra chương trình “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”, thời tiết xấu, mưa phùn nặng hạt và rét đậm, nhưng vẫn có tới 2.250 lượt khách đến tham quan, du lịch.

Với những hoạt động phong phú, hấp dẫn,  Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đang dần trở lại là điểm đến quen thuộc với người dân Thủ đô, sau một thời gian dài phải im ắng vì đại dịch.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.