Khai thác tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Brunei

Trong dòng chảy phát triển hiệu quả của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei, kinh tế-thương mại luôn là lĩnh vực được hai nước chú trọng thúc đẩy. Tại các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn, hai nước nhấn mạnh quyết tâm phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác nhiều mặt, nhằm đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển sâu rộng.

Giới thiệu về món phở và nem Việt Nam tại một sự kiện văn hóa ở Brunei. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BRUNEI)
Giới thiệu về món phở và nem Việt Nam tại một sự kiện văn hóa ở Brunei. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI BRUNEI)

Từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 và nâng cấp lên Đối tác toàn diện năm 2019, Việt Nam và Brunei không ngừng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là năng lượng, chế biến thực phẩm Halal, du lịch, đầu tư và giáo dục. Việc thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027 đã thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực chủ chốt giữa hai nước.

Nỗ lực duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp tạo thêm nhiều động lực phát triển cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Brunei. Cuối tháng 10 mới đây, nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah. Hai bên cam kết nỗ lực tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt trong các nội dung ưu tiên gồm dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân.

Về thực phẩm Halal, Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời mong muốn Brunei hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam về quy trình sản xuất, cấp chứng chỉ cho hàng nông sản và các sản phẩm Halal, tạo điều kiện cho sản phẩm Halal của Việt Nam có thể xuất khẩu sang Brunei và tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa, thực phẩm Halal toàn cầu.

Với sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao và nỗ lực của người dân hai nước, hợp tác kinh tế-thương mại song phương thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Brunei trong lĩnh vực năng lượng, hóa chất, nông nghiệp, thương mại Halal... Một số doanh nghiệp cũng triển khai hiệu quả các hợp đồng kinh doanh với các đối tác Brunei trong lĩnh vực khoan và dịch vụ dầu khí.

Trong dòng chảy hợp tác, cả Việt Nam và Brunei đều đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước, với nhiều dư địa cần được khai thác hiệu quả hơn, nhất là trong lĩnh vực dầu khí, thủy hải sản, du lịch, thực phẩm… Điều này được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah tái khẳng định trong cuộc gặp nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 tại Malaysia tháng 10/2025.

Nhấn mạnh hai nền kinh tế Việt Nam và Brunei có tính bổ sung cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Brunei tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực cùng có lợi, cũng như cấp thêm giấy phép cho các tàu cá, ngư dân Việt Nam được đánh bắt thủy, hải sản tại vùng biển Brunei, đồng thời hỗ trợ Việt Nam cấp chứng chỉ, sản xuất thực phẩm Halal và tận dụng lợi thế nguyên liệu phong phú, dồi dào của Việt Nam.

Nhấn mạnh hai nền kinh tế Việt Nam và Brunei có tính bổ sung cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Brunei tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực cùng có lợi, cũng như cấp thêm giấy phép cho các tàu cá, ngư dân Việt Nam được đánh bắt thủy, hải sản tại vùng biển Brunei, đồng thời hỗ trợ Việt Nam cấp chứng chỉ, sản xuất thực phẩm Halal và tận dụng lợi thế nguyên liệu phong phú, dồi dào của Việt Nam.

Với tiềm năng lớn, hợp tác Việt Nam-Brunei tiếp tục được mở rộng, không chỉ kinh tế-thương mại, mà còn trong nhiều lĩnh vực mới như quốc phòng, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tại lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam ở Brunei, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ nhấn mạnh, quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Đại sứ cũng nêu bật mối quan hệ văn hóa và giáo dục sôi động, với các chương trình ngôn ngữ, trao đổi sinh viên và hàng chục hoạt động văn hóa được tổ chức tại Brunei trong thời gian qua. Cộng đồng người Việt Nam tại Brunei đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa hai nước.

Việt Nam và Brunei đứng trước những cơ hội mới làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương. Hai nước đều hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn, chú trọng tăng trưởng bền vững và bao trùm, đa dạng hóa đối tác và thị trường, tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều chuyển biến, sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và tiến trình phát triển, đổi mới tại mỗi quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.